Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 6
“Anh chỉ không hiểu. Anh nghiêm túc theo đuổi em thì em giữ khoảng cách. Còn Giang Duật Hoài chẳng cho em danh phận gì, em lại…”
Anh ấy ngừng lại quá muộn.
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy.
“Anh nghe chuyện đó từ đâu?”
“Anh đoán thôi.”
“Đoán thì đừng nói như thể mình biết.”
Trần Khải đặt mạnh ly cà phê lên bàn.
“Em cần gì phải bảo vệ anh ấy đến thế?”
“Em đang bảo vệ đời tư của mình.”
Tiếng nhạc phòng bên đột nhiên ngừng. Tôi nhận ra ngoài cửa có đồng nghiệp đi ngang, cũng nhận ra cuộc trò chuyện này càng kéo dài sẽ càng tệ.
“Em còn phải tập. Anh ra ngoài giúp em.”
Lúc đi, Trần Khải quay lại nhìn màn hình máy tính của tôi.
“Tác phẩm đi Hải Thành à?”
Tôi đóng máy.
“Ừ.”
“Chúc may mắn.”
Câu ấy được nói bằng giọng bình thường.
Nhưng không hiểu tại sao, mãi đến buổi tối, tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt anh ấy lúc nhìn tên tập tin.
8
Ngày đi Hải Thành, mẹ mang cho tôi một túi bánh bao.
Bà đến lúc sáu giờ sáng, đứng trước cửa chỉnh cổ áo cho tôi như thể tôi vẫn là đứa trẻ lần đầu đi thi.
“Đừng vì muốn đẹp mà nhịn ăn.”
“Con biết rồi.”
“Cũng đừng uống cà phê thay cơm.”
“Con biết.”
Bà nhìn chiếc vali, ngập ngừng.
“Duật Hoài bảo hôm nay con đi. Mẹ cứ tưởng con chỉ sang đó chơi.”
“Con đi tuyển chọn. Chưa chắc được nhận nên chưa kể.”
Mẹ vỗ nhẹ cánh tay tôi.
“Được nhận thì mẹ mừng. Không được cũng về ăn cơm. Đừng giấu vì sợ mẹ thất vọng.”
Tôi ôm bà lâu hơn thường ngày.
Ở ga, Giang Duật Hoài đứng cách cửa kiểm soát vài mét.
Tôi lập tức dừng bước.
Anh không tiến đến, chỉ nâng điện thoại. Một tin nhắn hiện lên.
Anh có hội thảo ở Hải Thành. Không đi cùng chuyến với em. Anh đến đưa thứ này, nếu em không muốn nhận thì anh gửi qua dì.
Trên tay anh là một túi bọc đầu gối loại tôi thường dùng.
Tôi bước tới.
“Em mang rồi.”
“Anh biết. Cái này dự phòng.”
“Anh không cần làm thế.”
Anh nhìn tôi một lúc.
“Ừ. Anh đã mua rồi. Em không lấy cũng được.”
Tôi không nhận.
Anh hạ tay xuống, không cố nhét vào vali như trước đây.
Không hiểu sao, chính cử động nhỏ ấy khiến tôi thấy cổ họng hơi nghẹn.
“Chúc em thuận lợi,” anh nói.
“Cảm ơn.”
Tôi kéo vali qua cửa kiểm soát. Không quay đầu.
Đến lúc tàu khởi hành, Đường Đường gửi cho tôi ảnh con mèo của cô ấy nằm trên lịch tập.
Bên dưới là một câu: Chủ nhân phòng múa tương lai, lên đường vui vẻ.
Tôi bật cười, rồi mở bản nhạc nghe lại.
Nửa tiếng sau, điện thoại rung lên.
Là email từ ban tuyển chọn.
Họ nhận được phản ánh rằng tác phẩm Một căn phòng có cửa sổ có dấu hiệu sử dụng trái phép ý tưởng và bản dựng của một biên đạo khác.
Buổi tuyển chọn của tôi tạm thời chuyển sang diện cần xác minh.
Kèm theo email là một đoạn video.
Tôi bấm mở.
Trong video, Trần Khải đang đứng trước cái ghế gỗ của tôi, thực hiện gần như nguyên vẹn đoạn chuyển động giữa bài.
Ngày đăng hiển thị trên một trang giới thiệu dự án: mười ngày trước.
Sớm hơn ngày tôi gửi hồ sơ hoàn chỉnh bốn ngày.
9
Tôi gọi cho chị Lương ngay trên tàu.
Chị nghe hết, không hỏi tại sao tôi lại để chuyện như thế xảy ra.
Chị chỉ nói:
“Đừng đăng gì lúc đang hoảng. Em gửi cho chị tất cả bản nháp, file nhạc và tin nhắn trao đổi. Chị kiểm tra dữ liệu ở trung tâm.”
Tôi mở máy tính, tay run đến mức nhập sai mật khẩu hai lần.
Bản video đầu tiên tôi quay là ba tuần trước. Có file gốc trong máy Đường Đường. Có email gửi bản phân tích tác phẩm cho chị Lương. Có lịch thuê phòng của trung tâm.
Nhưng đoạn bị lấy nằm trong phần tôi sửa riêng tuần cuối.
Tối ấy, Trần Khải là một trong ba người có mặt tại trung tâm.
Tôi gọi cho anh ấy.
“Video đó là sao?”
Trần Khải không ngạc nhiên.
“Em thấy rồi à? Đó là bài anh dựng cho dự án cộng đồng. Chắc trùng ý tưởng thôi.”
“Cả nhịp thở, cách kéo ghế và chuyển trọng tâm đều trùng?”
“Động tác múa không phải chữ ký riêng của ai, Tân Mộc.”