Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 1
Sau một đêm bị Hoắc đại thiếu gia h/à/n/h h/ạ đến mức toàn thân rã rời, hệ thống lập tức thúc giục tôi mau chóng rút lui.
Bởi nữ chính định mệnh của anh ta sắp xuất hiện.
Không chút do dự, tôi nhân lúc trời tối lén rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn tiện tay mang theo một thứ thuộc về anh ta.
Bốn năm sau.
Con gái tôi xảy ra xô xát với bạn ở nhà trẻ, cô giáo gọi phụ huynh hai bên đến giải quyết.
Tôi vội vàng chạy tới, không ngờ lại trông thấy một người đàn ông vô cùng quen thuộc đang ngồi xổm trước mặt con bé.
Giọng anh ta khẩn thiết đến khác thường:
“Con nói cho chú biết, mẹ con tên là gì?”
1
“Lê Xuân Hoa!”
Người đàn ông khựng lại.
“Cái gì? Không phải họ Thẩm sao?”
Cô bé cau mày, hừ nhẹ:
“Chú à, cho dù chú có đẹp trai đến đâu cũng không thể tùy tiện đổi tên mẹ cháu được.”
“Không thể nào…”
“Tuyệt đối không thể…”
Người đàn ông vốn đã quen đứng trên cao nhìn xuống tất cả, lúc này lại thất thần lắc đầu.
Anh ta quỳ xuống bằng một chân, đưa tay định bế cô bé có gương mặt giống mình như được đúc ra từ cùng một khuôn.
Thế nhưng, khi thấy con bé sợ hãi lùi lại hai bước, bàn tay đang vươn ra của anh ta chợt khựng giữa không trung rồi bất lực buông xuống.
“Cô bé, năm nay con bao nhiêu tuổi?”
Bé con bĩu môi:
“Mẹ bảo không được tùy tiện trả lời câu hỏi của người lạ.”
“Người… lạ?”
Hơi thở của người đàn ông nghẹn lại.
Gương mặt điển trai trong nháy mắt tái nhợt, không còn chút sắc m/á/u.
Cô giáo đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chiều nay, trong lúc cả lớp chơi trò chơi, cô bé vốn ngoan ngoãn nhất lớp lại xảy ra xô xát với cậu bé nghịch ngợm nhất.
Cậu nhóc kia tuy cao lớn hơn nhưng cuối cùng lại bị con bé đ/á/n/h đến bật khóc.
Quan trọng nhất là…
Ba của cậu bé ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị.
Nghe nói tổng giám đốc Hoắc yêu chiều vợ tận trời, lại xem con trai quý hơn cả sinh mệnh.
Nhà họ Hoắc chỉ có duy nhất một cục cưng, từ trên xuống dưới ai cũng coi cậu bé như báu vật, cưng chiều hết mực.
Trong khi đó, cô bé này chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ được người mẹ đơn thân nuôi dưỡng.
Lần này e rằng khó tránh khỏi rắc rối.
Quả nhiên, Hoắc Chiêu dẫn theo một nhóm người, khí thế hùng hổ bước vào.
Thấy phụ huynh của đối phương mãi vẫn chưa xuất hiện, anh ta vừa định nổi giận thì ánh mắt chợt lướt qua cô bé đang bị phạt đứng trong góc lớp.
Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.
Sau đó, anh ta cứ quấn lấy con bé, liên tục hỏi hết câu này đến câu khác.
Trong khi cục cưng nhà mình đang đứng bên cạnh vừa dậm chân vừa khóc nức nở:
“Ba ơi!”
“Daddy!”
“Ba!”
Thế nhưng Hoắc Chiêu chẳng thèm nhìn cậu bé lấy một lần.
Người không biết chuyện nhìn vào, e rằng còn tưởng…
Anh ta mới chính là ba ruột của cô bé kia.
2
Tôi nấp bên ngoài cửa, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Tiến vào cũng không được.
Quay lưng bỏ đi lại càng không xong.
[Hệ thống! Xảy ra chuyện lớn rồi! Cậu đâu rồi?!]
[Không phải cậu từng bảo chúng tôi sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau sao?!]
Tôi siết chặt tay nắm cửa, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Qua khe cửa, tôi căng thẳng theo dõi tình hình bên trong.
Con gái tôi vẫn còn ở đó.
Tôi không thể mặc kệ con bé mà bỏ đi.
Mặc dù hệ thống đã giúp tôi điều chỉnh một vài đường nét trên gương mặt, nhưng nếu Hoắc Chiêu vẫn nhận ra tôi thì sao?
Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện chẳng phải đều sẽ bại lộ sao?
Bao gồm cả thân phận thật sự của Nguyên Nguyên.
Liệu anh ta có cướp con gái khỏi tay tôi không?
Đúng lúc tôi còn đang do dự, phía sau bỗng vang lên một giọng nói vui vẻ:
“Phụ huynh của bé Lê Nguyên Nguyên, sao cô lại đứng bên ngoài mà không vào?”