Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 2



“Cô đừng lo, hôm nay chỉ là buổi gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn giữa các con thôi.”

Một cô giáo trông có vẻ quen mặt bước ngang qua người tôi.

Ngay sau đó, cô ấy “rầm” một tiếng, mở toang cánh cửa.

3

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, tôi mất thăng bằng, ngã nhào vào phòng giáo viên.

Con gái tôi đứng thẳng lưng ở đó.

Gương mặt nhỏ bé cứng đờ, cố chấp chịu đựng mọi chuyện.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nước mắt con bé lập tức trào ra.

Nó lao thẳng vào lòng tôi, nghẹn ngào gọi:

“Mẹ ơi!”

Nước mắt của con nhanh chóng làm ướt đẫm vạt áo trước ngực tôi.

Tôi đau lòng ôm chặt con bé.

Con gái tôi vốn mạnh mẽ đến nhường nào.

Trước khi tôi xuất hiện, dù phải chịu ấm ức, nó vẫn cố gắng gồng mình, nhất quyết không khóc trước mặt bất kỳ ai.

Chỉ đến khi nhìn thấy tôi, con bé mới “oa” lên rồi bật khóc nức nở.

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Tôi dịu dàng vỗ lưng con, vừa nhỏ giọng dỗ dành vừa đưa tay tìm trong túi, lấy ra mấy viên kẹo Đại Bạch Thố mà con bé thích nhất.

Ngay từ lúc tôi bước vào căn phòng này, một ánh mắt sắc bén đã dán chặt lên người tôi.

Đến lúc này, ánh nhìn ấy càng trở nên nặng nề.

Nặng đến mức khiến tôi gần như không thể hít thở.

Tôi không nhìn người đàn ông kia lấy một lần, chỉ nghiêng đầu hỏi cô giáo xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Nó đ/á/n/h con trước!”

Cậu nhóc ngang ngược lập tức lớn tiếng tố cáo.

“Lúc đó chúng con đang chơi trò gia đình. Con muốn làm ba, nhưng nó lại nói không cần ba, bảo rằng nhà nó chỉ cần có mẹ là đủ rồi.”

“Làm sao có thể không cần ba được?”

“Nó có phải nhảy ra từ tảng đá đâu!”

Tôi trầm giọng hỏi:

“Còn gì nữa?”

Tôi không tin con gái mình chỉ vì vài câu nói như vậy mà ra tay với người khác.

Nếu từ nhỏ đến lớn, hễ có ai nhắc một câu “không có ba” là con bé lại nổi giận đ/á/n/h người, e rằng bây giờ nó đã trở thành vô địch tán thủ rồi.

Cậu nhóc lập tức nghẹn lời, lén lút nhìn về phía ba mình.

Hoắc Chiêu đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo như phủ một lớp băng.

Giọng nói của anh ta cũng sắc bén như lưỡi d/a/o:

“Con còn nói gì nữa?”

“Còn… còn nói rằng ai cũng có ba.”

“Mẹ con bảo chỉ có trẻ con hư mới bị ba bỏ rơi.”

Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Sau đó, tất cả mọi người đồng loạt xôn xao.

Không ai ngờ một đứa trẻ lại có thể thốt ra những lời như vậy.

Nghe có vẻ ngây thơ, nhưng từng chữ đều có thể khiến người khác bị tổn thương sâu sắc.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận đang cuồn cuộn dâng lên.

Tôi quay người, cúi xuống kiểm tra khắp người con gái, muốn xem ngoài vết cào kia ra, con bé còn bị thương ở đâu nữa hay không.

Kiểm tra xong, tôi đứng thẳng dậy rồi bước đến trước mặt cậu nhóc ngang ngược.

Tôi lạnh giọng hỏi:

“Vết cào trên cổ con bé là do cậu gây ra đúng không?”

Cậu bé này từ nhỏ đã được nuông chiều.

Bình thường tuy ngang ngược, hống hách, nhưng khi phải trực tiếp đối diện với một người lớn đang tức giận, nó vẫn không tránh khỏi lúng túng.

Cậu nhóc đưa tay kéo nhẹ ống quần của ba mình.

Thế nhưng, nó chẳng nhận lại được bất kỳ phản ứng nào.

Nước mắt cậu bé lập tức trào ra.

Tôi hoàn toàn không để ý đến người ba đang đứng bên cạnh, chỉ cúi người nhìn thẳng vào cậu nhóc:

“Lập tức xin lỗi Nguyên Nguyên.”

Cậu bé lườm tôi:

“Cháu không xin lỗi!”

Nói xong, nó còn dùng khuỷu tay thúc mạnh vào người tôi rồi quay đầu chạy đi.

Tôi lập tức vươn tay tóm lấy cổ áo, nhấc bổng cậu nhóc lên giống như nhấc một con gà con.

“Ba cậu không biết cách dạy thì để tôi dạy.”

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc về phía người đàn ông đang cau mày bên cạnh.

Cô giáo bị khí thế của tôi làm cho bối rối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...