Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 28



Nguyên Nguyên đọc lớn:

“Người con ngưỡng mộ nhất là mẹ. Vì mẹ rất dũng cảm, một mình nuôi con lớn, còn dạy con không cần trở thành người mà người khác muốn.”

“Mẹ nói số phận giống như một con đường, người khác có thể chỉ hướng nhưng chân là của mình.”

“Con còn viết gì nữa?”

Hoắc Chiêu hỏi.

“Con viết ba là người con ngưỡng mộ thứ hai.”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

“Tại sao?”

“Vì ba xếp hàng rất giỏi.”

Cả nhà bật cười.

Hoắc Chiêu bất lực kéo con gái vào lòng.

“Ba xếp sáu năm rồi, vẫn đứng thứ hai sao?”

“Đứng sau mẹ không mất mặt.”

Minh Du lúc này đã mười một tuổi, bình tĩnh bổ sung:

“Ít nhất bác đã vượt qua cô bán bánh bao.”

Hoắc Chiêu liếc cậu bé.

“Bài tập làm xong chưa?”

Minh Du lập tức ôm sách chạy lên tầng.

Tinh An bốn tuổi không hiểu mọi người cười gì, cũng ôm chân ba hét lớn:

“Con xếp ba thứ nhất!”

Hoắc Chiêu vui mừng bế con trai lên.

“Vẫn là con có mắt nhìn.”

Tinh An nói tiếp:

“Vì mẹ nói phải nhường người già.”

Nụ cười trên mặt anh cứng lại.

Tôi không nhịn được, cười đến chảy nước mắt.

Hoắc Chiêu đặt con xuống, đi thẳng về phía tôi.

“Em dạy con thế nào vậy?”

“Em chỉ nói phải kính già yêu trẻ.”

“Anh già?”

“So với Tinh An thì đúng.”

Anh ôm eo tôi, cúi xuống uy hiếp:

“Tối nay em sẽ biết anh có già hay không.”

Tôi đỏ mặt, đẩy anh ra.

“Trẻ con đang nhìn.”

Nguyên Nguyên lập tức che mắt hai em.

“Không nhìn. Ba lại muốn hôn mẹ.”

Tiếng cười vang khắp phòng khách.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi trên giàn hoa.

Chiếc khuy măng-sét đá đen năm xưa được đặt trong khung ảnh gia đình.

Bên dưới là một dòng chữ nhỏ do Hoắc Chiêu tự viết:

【Cô ấy từng mang đi một thứ thuộc về tôi.】

【Sau đó, cô ấy mang cả thế giới trở về.】

— HẾT —

Chương trước
Loading...