Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 27
Chỉ ba chữ ấy khiến mắt bà đỏ lên.
Bà vội quay mặt, giả vờ chỉnh túi xách.
Minh Du đứng bên cạnh, dáng vẻ vừa mong chờ vừa dè dặt.
Hoắc phu nhân nhìn thấy.
Bà đưa tay về phía cậu bé.
“Minh Du, đến đây với bà.”
Cậu bé do dự rồi bước tới.
Bà ôm nó vào lòng.
“Xin lỗi.”
Minh Du ngẩn người.
“Tại sao bà xin lỗi?”
“Vì người lớn đã bắt con gọi sai một người suốt nhiều năm.”
“Vì bà biết mẹ con làm một số chuyện không đúng nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua.”
“Bà nghĩ chỉ cần giữ được vẻ ngoài của một gia đình thì con sẽ hạnh phúc.”
Bà vuốt tóc cậu bé.
“Nhưng bà chưa từng hỏi con muốn gì.”
Minh Du mím môi.
“Bà có còn cần con không?”
“Con mãi mãi là cháu của bà.”
“Dù sau này bác có thêm bao nhiêu em bé?”
“Dù có bao nhiêu.”
Cậu bé vùi mặt vào vai bà, bật khóc.
Tôi lặng lẽ bế Tinh An vừa thức giấc, đưa Nguyên Nguyên vào bếp lấy nước.
Không phải mọi sai lầm đều có thể được tha thứ chỉ bằng một lời xin lỗi.
Nhưng nếu người mắc lỗi thật sự học được cách tôn trọng, một cánh cửa có thể mở ra từng chút một.
Tối đó, Hoắc Chiêu trở về.
Nghe kể mẹ mình đã đến, anh lập tức kiểm tra từ đầu đến chân ba đứa trẻ.
“Mẹ anh không làm gì chứ?”
Tôi bật cười.
“Bà ấy chỉ tặng quà.”
“Có nói đưa con về nhà cũ không?”
“Không.”
“Có nhắc đổi họ?”
“Không.”
“Có…”
Tôi bịt miệng anh.
“Anh có thể tin mẹ mình một lần.”
Anh kéo tay tôi xuống, hôn lên lòng bàn tay.
“Anh tin em.”
“Còn bà ấy phải quan sát thêm.”
Nguyên Nguyên đang chơi bên cạnh nghe thấy, lập tức ngẩng đầu.
“Ba cũng cho bà nội xếp hàng à?”
“Ừ.”
“Vậy bà đứng sau ai?”
Hoắc Chiêu suy nghĩ.
“Sau cô bán bánh bao.”
Cả nhà lại cười.
Vài ngày sau, Hoắc phu nhân thật sự đến cửa hàng bánh bao dưới nhà.
Bà mua toàn bộ số bánh còn lại, còn nghiêm túc hỏi cô bán hàng bí quyết vượt qua kỳ kiểm tra của Nguyên Nguyên.
Cô bán bánh không hiểu gì, nhưng vẫn nhiệt tình chỉ bà cách làm nhân ngô ngọt mà con bé thích.
Một tuần sau, bà mang đến một hộp bánh tự làm.
Hình dáng méo mó, có cái còn nứt vỏ.
Nguyên Nguyên ăn một miếng rồi nhăn mặt.
“Hơi mặn.”
Hoắc phu nhân căng thẳng hỏi:
“Vậy bà làm lại nhé?”
Con bé lắc đầu, cầm thêm một cái.
“Nhưng con vẫn ăn được.”
Bà mỉm cười.
Nụ cười ấy không còn vẻ cao cao tại thượng của Hoắc phu nhân năm xưa.
Chỉ là niềm vui bình thường của một người bà được cháu chấp nhận.
Tôi nhìn cảnh đó, chợt hiểu gia đình của chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn hảo theo cách người ngoài tưởng tượng.
Có những vết nứt vẫn còn.
Có những ký ức không thể xóa.
Nhưng mọi người đều đang học cách không dùng tình yêu làm cái cớ để kiểm soát nhau.
Với tôi, như vậy đã đủ.
Đêm ấy, Hoắc Chiêu lấy từ tủ ra bức tranh gia đình đầu tiên của Nguyên Nguyên.
Người đàn ông từng đứng ngoài mép giấy giờ được con bé vẽ lại ở chính giữa.
Bên trái anh là tôi.
Bên phải là ba đứa trẻ.
Phía sau còn có cô Trình, Hoắc phu nhân và Minh Du đang cầm ảnh của Hoắc Cảnh.
Không ai bị xóa để nhường chỗ cho người khác.
Không ai phải trở thành bản sao của một vai diễn định sẵn.
Mỗi người đều được đứng bằng tên của chính mình.
Hoắc Chiêu lồng bức tranh mới vào khung, treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách.
Anh ôm tôi từ phía sau.
“Bây giờ anh đã vào trong thật rồi.”
“Ừ.”
“Không bị đuổi ra nữa chứ?”
Tôi dựa vào vai anh.
“Còn tùy biểu hiện.”
Anh cười khẽ.
“Vậy anh biểu hiện cả đời.”
Ngoại truyện: Người đứng cuối hàng
Năm Nguyên Nguyên mười tuổi, cô giáo giao bài văn với đề tài “Người em ngưỡng mộ nhất”.
Hoắc Chiêu biết chuyện, âm thầm chờ đợi suốt một tuần.
Anh không nói, nhưng ai cũng nhìn ra anh rất mong con gái viết về mình.
Ngày có kết quả, Nguyên Nguyên mang bài văn đạt điểm cao nhất lớp về nhà.
Hoắc Chiêu giả vờ bình tĩnh.
“Con viết về ai?”
“Mẹ.”
Anh im lặng.
Tôi cố nhịn cười.