Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 7



“Anh tìm em bao lâu?”

Tôi buột miệng hỏi.

Đáy mắt anh dao động.

“Bốn năm.”

“Tô Vãn Ninh thì sao?”

“Không liên quan đến tình cảm giữa nam và nữ.”

“Còn Hoắc Minh Du?”

“Là con của Hoắc Cảnh, em trai anh.”

Tôi sững người.

“Hoắc Cảnh mất trong một vụ tai nạn năm năm trước. Vãn Ninh khi đó đang mang thai. Minh Du sinh ra không có ba, ông nội sợ thằng bé bị người khác xem thường nên để nó gọi anh là ba ở bên ngoài.”

“Anh đồng ý?”

“Anh đồng ý chăm sóc nó, không đồng ý giả làm chồng của Tô Vãn Ninh.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Anh chưa từng kết hôn.”

“Cũng chưa từng yêu cô ấy.”

9

Tôi không tin hoàn toàn.

Không phải vì lời anh có sơ hở.

Mà vì hệ thống đã từng nói chắc như đinh đóng cột rằng Tô Vãn Ninh là nữ chính định mệnh của anh.

[Hệ thống, giải thích đi.]

[Đang phân tích.]

[Ngoài bốn chữ đó ra, cậu còn biết nói gì không?]

[Ký chủ, “nữ chính định mệnh” là vị trí trung tâm trong quỹ đạo câu chuyện, không đồng nghĩa người nam chính bắt buộc phải yêu cô ấy.]

[Bốn năm trước cậu đâu nói vậy.]

[Vì theo xác suất dữ liệu khi đó, tình cảm giữa hai nhân vật trung tâm là 99,7%.]

[Còn 0,3%?]

[Là cô.]

Tôi nghẹn lời.

Hoắc Chiêu vẫn đứng trước mặt tôi, kiên nhẫn chờ đợi.

“Vậy tại sao cô ấy nói tôi đã chết?”

“Ba ngày sau khi em biến mất, cô ấy mang đến một giấy chứng tử.”

“Giấy chứng tử của ai?”

“Thẩm Niệm.”

Anh siết chiếc hộp nhung trong tay.

“Một thi thể được tìm thấy dưới chân núi. Gương mặt không thể nhận dạng. Trên người có giấy tờ của em và chiếc vòng anh từng tặng.”

Máu trong người tôi lạnh đi.

Chiếc vòng ấy mất trước ngày tôi rời bệnh viện.

Khi đó, tôi tưởng mình làm rơi trong lúc chạy khỏi đám người truy đuổi Hoắc Chiêu.

“Anh tin sao?”

“Không.”

Anh trả lời không chút do dự.

“Anh cho người giám định lại. Dữ liệu ADN trong hồ sơ của em bị thay thế, kết quả cho thấy trùng khớp.”

“Nhưng anh không tin.”

“Vì sao?”

Hoắc Chiêu nhìn tôi thật lâu.

“Vì em từng hứa sẽ đòi anh trả món nợ cả đời.”

Tôi nhớ lại đêm ấy.

Anh sốt cao, mê man nắm chặt tay tôi không chịu buông.

Tôi vừa thay khăn lạnh cho anh vừa tức giận lẩm bẩm:

“Hoắc Chiêu, anh hại tôi vất vả như vậy, sau này nhất định phải trả nợ tôi cả đời.”

Đó chỉ là một câu nói thuận miệng.

Anh lại ghi nhớ.

“Em không phải người thất hứa.”

“Nên dù tất cả bằng chứng đều nói em đã chết, anh vẫn tiếp tục tìm.”

Một cơn gió thổi qua.

Mắt tôi bỗng cay lên.

Tôi quay mặt đi.

“Anh nói xong chưa?”

“Chưa.”

“Nhưng hôm nay anh chỉ nói đến đây.”

Anh lùi lại một bước, chủ động nhường đường.

“Muộn rồi. Em về đi.”

Tôi bước qua anh.

Đi được vài mét, tôi nghe thấy anh nói phía sau:

“Ngày mai luật sư sẽ gửi cho em toàn bộ giấy tờ về Minh Du.”

“Em không cần tin lời anh.”

“Chỉ cần tin bằng chứng.”

Tôi không quay đầu.

Nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã siết chặt đến đau.

10

Ngày hôm sau, tôi nhận được toàn bộ hồ sơ.

Giấy khai sinh của Hoắc Minh Du ghi tên cha là Hoắc Cảnh.

Kết quả xét nghiệm huyết thống xác nhận Hoắc Chiêu là bác ruột của cậu bé.

Tô Vãn Ninh và Hoắc Chiêu không có đăng ký kết hôn.

Trong bốn năm, Hoắc Chiêu chuyển tiền vào quỹ nuôi dưỡng của Minh Du, nhưng chưa từng sống chung với hai mẹ con họ.

Những bức ảnh “gia đình ba người” trên truyền thông đều xuất hiện ở sự kiện công khai của nhà họ Hoắc.

Tin đồn được tung ra rất khéo léo.

Không ai chính thức nói Tô Vãn Ninh là vợ Hoắc Chiêu.

Nhưng cũng không ai trong nhà họ Hoắc lên tiếng phủ nhận.

Tôi xem đến cuối cùng, phát hiện một tờ giấy khác.

Đó là báo cáo tìm kiếm người mất tích, dày hơn hai trăm trang.

Mỗi thành phố tôi từng sống đều có dấu vết người của Hoắc Chiêu đến sau khi tôi rời đi.

Có lần chỉ cách ba ngày.

Có lần cách một tháng.

Gần nhất là hai năm trước, khi tôi đưa Nguyên Nguyên đến bệnh viện vì viêm phổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...