Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 6



【Mẹ đơn thân bạo lực hành hung con trai duy nhất của tổng giám đốc Hoắc thị.】

Chưa đầy hai giờ, video đã lọt vào danh sách tìm kiếm nổi bật.

Thông tin cá nhân của tôi bị đào ra.

Công ty thiết kế nơi tôi làm việc bị hàng trăm tài khoản tràn vào công kích.

Họ nói tôi cố tình cho con tiếp cận thiếu gia nhà họ Hoắc để đổi đời.

Họ nói tôi muốn dựa vào vụ việc để tống tiền.

Thậm chí có người còn đăng ảnh Nguyên Nguyên, dùng những lời khó nghe nhất để nói về một đứa trẻ bốn tuổi.

Tay tôi run lên vì giận.

Tôi đang định liên hệ luật sư thì bài đăng gốc đột nhiên biến mất.

Ngay sau đó, tài khoản chính thức của Hoắc thị đăng toàn bộ video chưa cắt ghép.

Không có lời giải thích dài dòng.

Chỉ có một thông báo:

【Người phát tán video đã xâm phạm quyền riêng tư của trẻ vị thành niên. Hoắc thị đã báo cơ quan chức năng và sẽ truy cứu đến cùng. Bé gái cùng mẹ em là người bị hại. Mọi thông tin sai lệch phải được xóa bỏ ngay lập tức.】

Cuối thông báo là chữ ký của Hoắc Chiêu.

Mười phút sau, anh gọi cho tôi.

Tôi do dự rồi bắt máy.

“Anh làm à?”

“Ừ.”

“Anh biết ai phát tán không?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Đang điều tra.”

“Tô Vãn Ninh?”

Anh không phủ nhận ngay.

“Thẩm Niệm, anh sẽ cho em một câu trả lời.”

“Tôi không phải…”

“Em vẫn có thói quen gõ ngón trỏ lên mặt bàn ba lần trước khi nói dối.”

Tôi nhìn xuống tay mình.

Ngón trỏ vừa gõ đúng nhịp thứ ba.

Giọng anh khàn đi:

“Gương mặt có thể thay đổi.”

“Nhưng anh đã nhớ em suốt một nghìn bốn trăm sáu mươi tám ngày.”

“Em bảo anh phải nhận nhầm thế nào đây?”

8

Cuộc gọi kết thúc khi tôi không biết phải trả lời ra sao.

Buổi chiều, tổng giám đốc công ty gọi tôi lên văn phòng.

Tôi tưởng ông muốn nói về vụ việc trên mạng.

Không ngờ vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Hoắc Chiêu ngồi trên ghế sofa.

Trước mặt anh là bản thiết kế bộ trang sức chủ đề “Tinh Hà” mà tôi phụ trách.

Tổng giám đốc cười đến mức hai mắt híp lại.

“Tiểu Lê, tôi quên giới thiệu với cô. Hoắc thị là nhà đầu tư lớn nhất của dự án này.”

Tôi siết tập tài liệu trong tay.

“Tôi xin rút khỏi dự án.”

Nụ cười trên mặt tổng giám đốc cứng lại.

Hoắc Chiêu bình tĩnh nói:

“Không cần.”

Anh đặt bản thiết kế xuống.

“Tôi sẽ rút.”

“Hoắc tổng?”

“Quyền quyết định thiết kế vẫn thuộc về cô ấy. Tôi không tham gia các cuộc họp sau này.”

Nói xong, anh đứng dậy đi về phía cửa.

Lúc ngang qua tôi, anh dừng lại một chút.

“Anh không biết em làm ở đây trước khi đầu tư.”

“Anh cũng không dùng công việc ép em gặp anh.”

Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe thấy.

“Anh đã hứa không làm em sợ.”

Cửa khép lại.

Tổng giám đốc nhìn tôi như nhìn một câu đố nghìn năm.

“Cô và Hoắc tổng…”

“Không quen.”

Ngón tay tôi lại gõ lên bìa tài liệu.

Một.

Hai.

Ba.

Tối đó, lúc tan làm, tôi nhìn thấy Hoắc Chiêu đứng cạnh xe.

Không có vệ sĩ, không có trợ lý.

Anh mặc áo khoác đen, một mình đứng dưới ngọn đèn đường.

Tôi giả vờ không thấy, đi thẳng về phía ga tàu điện.

Anh không cản, chỉ đi theo sau tôi cách chừng năm bước.

Tôi rẽ trái, anh rẽ trái.

Tôi rẽ phải, anh rẽ phải.

Cuối cùng tôi không nhịn được, quay phắt lại.

“Anh muốn gì?”

“Nói chuyện.”

“Tôi không có gì để nói.”

“Vậy em nghe anh nói.”

“Tôi cũng không muốn nghe.”

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung cũ.

Bên trong là chiếc khuy măng-sét đá đen còn lại.

Bốn năm trước, tôi đã lấy một chiếc.

Chiếc kia vẫn nằm trong hộp gỗ ở đáy tủ nhà tôi.

“Đêm em biến mất, anh tỉnh lại lúc ba giờ mười bảy phút.”

“Cửa sổ phòng bệnh mở, kim truyền bị em tự rút, trên ga giường có một giọt máu.”

“Anh tìm thấy chiếc hộp này dưới gối, thiếu một chiếc khuy.”

“Anh tưởng em mang nó đi để nói với anh rằng em còn sống.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

Nhưng từng câu lại khiến ngực tôi đau nhói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...