Bữa Cơm Đoàn Tụ
Chương 1
Bị b ắ t c ó c từ năm năm tuổi, đến năm hai mươi lăm tuổi, tôi mới tìm được bố mẹ ruột.
Ngày đầu tiên trở về nhà họ Tần, tôi gặp người anh trai thất lạc cùng mình.
Anh ấy là bác sĩ pháp y.
Tôi là cảnh sát hình sự.
Bữa cơm đoàn tụ đầu tiên, anh cả gắp một khúc xương trong bát canh lên, nhìn chằm chằm vài giây rồi lạnh nhạt nói:
“Xương người.”
Cả bàn: “...”
Tôi âm thầm báo cảnh sát.
Đến lúc đó cả nhà vẫn còn ngơ ngác hỏi tại sao chúng tôi không ăn.
1
Ngày nhận được điện thoại từ Sở Cảnh sát tỉnh, tôi đang ngồi xổm giữa một trại gà.
Không phải đang khám nghiệm gà.
Mà là đang khám nghiệm ông chủ trại gà.
Hung khí bước đầu được xác định là một cái cuốc.
Nhưng hiện trường thì đúng là thảm họa.
Phân gà rải khắp nơi, dấu chân gà chồng chéo lên nhau, dấu giày của người ra vào cũng không ít.
Dấu vết hữu ích gần như đã bị phá hỏng hoàn toàn.
Điện thoại reo đến lần thứ ba tôi mới nghe máy.
Đầu dây bên kia là người của Sở Cảnh sát tỉnh.
“Đồng chí Tần Xuyên, kết quả xét nghiệm ADN của cậu đã có.”
“Cậu đã được xác nhận là con ruột của một gia đình đang tìm kiếm người thân.”
“Chúc mừng cậu. Cậu tìm được bố mẹ ruột rồi.”
Tôi ngẩn ra khoảng hai giây.
Sau đó bình tĩnh đáp:
“Đợi chút. Để tôi chụp xong hiện trường đã.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau mới vang lên giọng đầy khó tin:
“...Cậu không kích động chút nào à?”
“Kích động chứ.”
Tôi nhìn con gà trống đang nghênh ngang đi ngang qua trước mặt.
“Nhưng mấy con gà này mà chạy thêm hai vòng nữa thì dấu chân bị giẫm nát hết.”
“...”
Cúp điện thoại.
Tôi mới chậm chạp nhận ra.
Bố mẹ ruột.
Tôi tìm thấy rồi.
Hai mươi lăm năm.
Cuối cùng cũng tìm thấy.
Tôi ngồi xổm giữa đống phân gà, bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay.
Đằng xa, một con gà trống nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt nó khinh khỉnh đến mức khiến tôi nghi ngờ nó biết chuyện gì đó.
Tôi lau mặt, chụp nốt ảnh hiện trường rồi bàn giao công việc còn lại cho lão Hạ.
Lão Hạ nhìn tôi.
“Cậu làm sao thế? Sắc mặt kỳ kỳ.”
“Tìm được bố ruột rồi.”
“Vãi chưởng! Chuyện tốt như thế mà giờ cậu mới nói?”
“Ừ.”
Lão Hạ lập tức vỗ vai tôi.
“Người anh em, mau đi đi!”
Tôi gật đầu.
Đi được hai bước, lại quay đầu nhìn con gà trống kia.
Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy...
Nó biết điều gì đó.
• • •
Người của Sở nói với tôi, tôi không phải người duy nhất được tìm thấy.
Tôi còn có một người anh trai.
Anh ruột.
“Anh trai cậu tên Tần Lĩnh, hiện đang công tác tại Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh.”
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải cảm động.
Mà là...
Trùng hợp thật.
Anh ấy làm pháp y.
Tôi làm hình sự.
Một người chuyên khám nghiệm người chết.
Một người chuyên bắt người sống.
Kiếp trước hai anh em chúng tôi làm chung ngành hay sao?
Lần gặp mặt đầu tiên được sắp xếp tại Sở Cảnh sát tỉnh.
Khi tôi đến nơi, Tần Lĩnh đã đứng chờ ở hành lang.
Anh ấy cao, hơi gầy, đeo kính gọng khoan, mặc một chiếc sơ mi màu xám, cúc áo cài kín đến tận cổ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy lạnh lùng.
Tôi bước đến.
Anh ấy nhìn tôi.
Tôi nhìn anh ấy.
Hai người im lặng nhìn nhau ba giây.
“Tần Lĩnh?”
“Ừ.”
“Tôi là Tần Xuyên.”
“Ừ.”
Tôi đưa tay ra.
Anh ấy bắt tay tôi.
Lực vừa phải.
Ngón tay thon dài, móng tay cắt rất gọn.
Sau đó anh ấy đột nhiên nói:
“Hổ khẩu bàn tay phải của cậu có vết chai.”
Tôi khựng lại.
“Khớp ngón trỏ hơi biến dạng.”
Anh ấy đẩy nhẹ gọng kính.
“Dấu vết của việc cầm súng trong thời gian dài.”
Tôi: “...”
Anh ấy nhìn xuống chân tôi.
“Đế giày có dính phân gà.”
Tôi: “...”
Mẹ kiếp.
Anh cả tôi.
Bác sĩ pháp y.
Quả nhiên không phải người bình thường.
• • •
Ngày nhận người thân diễn ra tại biệt thự nhà họ Tần.
Bố tôi tên Tần Viễn Sơn, là một doanh nhân khá có tiếng trong thành phố, nghe nói tài sản lên tới hàng trăm triệu tệ.
Mẹ tôi họ Trần, ở nhà nội trợ.
Bà bảo dưỡng rất tốt, nhìn trẻ hơn tuổi thật gần chục tuổi.
Vừa bước qua cửa, mẹ đã lao tới ôm chầm lấy tôi.
Bà khóc đến mức gần như không nói thành lời.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Thật ra tôi không quen với kiểu tiếp xúc thân mật này.
Nhưng sống mũi vẫn cay.
Không phải diễn.
Tôi bị bắt cóc năm năm tuổi.
Hai mươi lăm năm qua, tôi từng sống sáu năm chăn cừu trên vùng núi Quý Châu.
Sau đó được một cảnh sát về hưu tốt bụng nhận nuôi, chu cấp cho tôi đi học.
Cuối cùng, tôi thi đỗ vào đội cảnh sát hình sự.
Tôi không phải chưa từng nghĩ về bố mẹ ruột.
Nhưng nghĩ nhiều thì mất ngủ.
Mất ngủ lại ảnh hưởng đến việc làm nhiệm vụ ngày hôm sau.
Cho nên dần dần tôi học được cách không nghĩ nữa.
Bây giờ người đã ở trước mặt.
Tôi lại không biết phải phản ứng thế nào.
Mẹ ôm tôi chừng ba phút.
Sau đó quay sang ôm Tần Lĩnh.
Phản ứng của anh cả còn cứng đờ hơn tôi.
Toàn thân anh ấy căng như dây đàn.
Một lúc sau mới giơ tay lên, vỗ rất nhẹ vào vai mẹ.
Một cái.
Hai cái.
Hết.