Bữa Cơm Đoàn Tụ
Chương 2
Nếu xét dưới góc độ một bác sĩ pháp y, có lẽ đây đã là hành động tiếp xúc cơ thể dịu dàng nhất mà anh ấy có thể làm.
Dù sao bình thường thứ anh ấy vỗ...
đều là thi thể.
Bố tôi đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt.
Một ông chủ ngoài năm mươi tuổi, ngày thường chắc chẳng mấy khi để lộ cảm xúc, vậy mà lúc này môi run lên hồi lâu mới nói được:
“Về là tốt rồi.”
“Về là tốt rồi.”
Bầu không khí đang vô cùng cảm động.
Cho đến khi một giọng nói vang lên từ cầu thang.
“Em chào hai anh ạ.”
Tôi ngẩng đầu.
Một cô gái mặc váy liền màu trắng đang từ trên lầu bước xuống.
Cô ta khoảng ngoài hai mươi tuổi, tóc dài, gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn.
Mẹ lau nước mắt rồi kéo tay cô ta.
“Tiểu Dao, mau lại đây.”
“Đây là hai người anh trai của con.”
Tần Dao.
Cô con gái được nhà họ Tần nuôi dưỡng suốt hai mươi lăm năm.
Cũng là “em gái” của tôi.
Cô ta bước đến.
Đầu tiên nhìn Tần Lĩnh.
Sau đó mới nhìn sang tôi.
Hốc mắt hơi đỏ.
“Từ nhỏ em đã luôn mong có anh trai.”
“Hôm nay cuối cùng cũng được gặp hai anh rồi.”
Tôi âm thầm đảo mắt.
Không phải tôi máu lạnh.
Đây là bệnh nghề nghiệp.
Cô ta vừa bước xuống cầu thang, tôi đã chú ý thấy trọng tâm cơ thể hơi lệch về bên phải.
Thói quen dùng lực của hai chân không hoàn toàn giống nhau.
Có thể từng bị trật khớp chân.
Cũng có thể...là cô ta cố tình điều chỉnh dáng đi.
Khi nói chuyện, ánh mắt cô ta dừng trên người Tần Lĩnh trước.
Khoảng một giây rưỡi.
Sau đó mới chuyển sang tôi.
Lần này lâu hơn khoảng nửa giây.
Cô ta đang quan sát.
Đang đánh giá.
Trong hai người chúng tôi...
Ai dễ đối phó hơn?
Ngay cả độ cong khóe miệng cũng đã được điều chỉnh từ trước khi mở lời.
Nụ cười này...
không phải vừa nhìn thấy chúng tôi mới xuất hiện.
Nó đã được chuẩn bị sẵn.
Tôi liếc sang Tần Lĩnh.
Anh ấy cũng đang nhìn Tần Dao.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc.
Nhưng tôi biết anh ấy đang làm gì.
Anh ấy đang quan sát cấu trúc xương trên gương mặt cô ta.
Đây chính là hiện trường nhận người thân của một bác sĩ pháp y và một cảnh sát hình sự.
Nhà người ta đoàn tụ, ôm nhau khóc lóc.
Nhà chúng tôi đoàn tụ...thì đang âm thầm đánh giá lẫn nhau.
• • •
2
Tuần đầu tiên ở lại nhà họ Tần có thể dùng đúng bốn chữ để hình dung.
Gà bay chó sủa.
Không phải tôi và Tần Lĩnh không muốn làm con ngoan.
Mà là bệnh nghề nghiệp...nó không chịu sự khống chế của con người.
Buổi sáng ngày đầu tiên.
Mẹ làm nguyên một bàn thức ăn.
Sườn xào chua ngọt, cá sốt chua ngọt, canh gà hầm...
Hơn mười món được bày kín cả bàn.
Bố vui vẻ gọi mọi người ngồi xuống.
“Nào nào nào, ăn cơm thôi.”
Tần Lĩnh ngồi xuống.
Anh ấy nhìn đĩa sườn xào chua ngọt.
Gắp một miếng.
Xoay qua xoay lại hai lần.
Sau đó bình thản nói:
“Độ cong mặt cắt của đoạn xương sườn này không đúng.”
Cả bàn lập tức im bặt.
Đũa của mẹ dừng giữa không trung.
Bố tôi chậm rãi ngẩng đầu.
“...Cái gì?”
Tần Lĩnh đặt miếng xương xuống.
“Mặt cắt ngang của xương sườn lợn bình thường hơi hình bầu dục.”
“Đoạn này lại gần hình tam giác.”
“Không phổ biến.”
Bố tôi nhìn khúc xương.
Lại nhìn con trai mới nhận về.
“Thế... là cái gì?”
Tần Lĩnh suy nghĩ một lúc.
“Cũng có thể con lợn lúc còn sống từng bị gãy xương.”
“Sau khi lành, cấu trúc xương thay đổi.”
Anh ấy ngừng một chút.
“Không sao.”
“Vẫn ăn được.”
Nói xong, anh ấy cầm miếng xương lên.
Cắn một miếng.
Cả bàn: “...”
Không ai động đũa nữa.
Mẹ nhìn đĩa sườn.
Sắc mặt trắng bệch.
Tôi vội vàng lên tiếng cứu vãn tình hình:
“Không sao đâu mẹ.”
“Anh con nói đùa đấy.”
“Ảnh bình thường vậy đó.”
“Nhìn cái gì cũng giống như đang khám nghiệm...”
Nói được một nửa, tôi đột nhiên im bặt.
Bởi vì tôi nhận ra.
Hai chữ “khám nghiệm” xuất hiện trên bàn ăn...cũng chẳng khác gì ném một quả bom xuống nồi canh.
Bố ho khan một tiếng.
“Ăn đi.”
“Đừng phân tích nữa.”
Bữa cơm hôm đó, mẹ gần như chẳng ăn được gì.
• • •
Ngày thứ ba.
Tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
Đúng lúc trên màn hình chiếu một chương trình phá án hình sự.
Là kiểu chương trình dựng lại hiện trường của đài truyền hình địa phương.
Tình tiết có hơi...ngây thơ.
Nghi phạm bị đưa vào phòng thẩm vấn.
Đối mặt với cảnh sát thì liên tục ấp a ấp úng.
Tôi xem được khoảng ba mươi giây.
Không nhịn được nữa.
“Anh ta phải hỏi cái băng cá nhân trên ngón trỏ tay phải chứ!”
Tôi ngồi bật dậy.
“Còn mới tinh.”
“Vết xước ở vị trí đó rất có thể do bóc bao bì hoặc cạy khóa.”
“Anh ta khai thời gian gây án đang nấu ăn ở nhà.”
“Thế tại sao trên bệ bếp lại chẳng có dấu vết dọn rửa nào?”
Tôi càng nói càng kích động.
Suýt nữa nhảy khỏi sofa.
Đúng lúc đó, mẹ bưng một đĩa hoa quả đi ngang qua.
Bàn tay bà run lên.
Đĩa hoa quả suýt rơi xuống đất.
Bà nhìn tôi.
“Thằng hai...”