Bữa Cơm Đoàn Tụ
Chương 12
Tần Dao bước vào xưởng đóng tàu.
Gió sông thổi xuyên qua những ô cửa vỡ, kéo theo mùi sắt gỉ và dầu máy.
Đội của tôi chia thành ba hướng bao vây bên ngoài.
Tôi nghe rõ từng tiếng bước chân của cô ta qua thiết bị liên lạc.
Một phút.
Hai phút.
Không có ai xuất hiện.
Đến phút thứ tư, một chiếc loa cũ trên cao bật lên.
Giọng Tần Quang Thành vang khắp nhà xưởng.
“Dao Dao.”
“Đặt túi xuống.”
Tần Dao dừng lại.
“Con muốn gặp bố.”
Đây là lần đầu tiên cô ta gọi ông ta như vậy.
Đầu bên kia im lặng hai giây.
Sau đó Tần Quang Thành cười.
“Cuối cùng con cũng biết ai mới là người thân thật sự.”
Tần Dao ngẩng đầu nhìn quanh.
“Nếu bố coi con là người thân, tại sao lại trói con trong căn nhà đầy xăng?”
“Bố chỉ muốn lấy lại cuốn băng.”
“Người làm việc quá tay là Cao Vĩnh.”
“Bố đã định quay lại cứu con.”
Lời nói dối quá vụng về.
Nhưng Tần Dao vẫn cười nhạt.
“Cao Vĩnh bị bắt rồi.”
“Ông ta khai hết.”
Chiếc loa phát ra tiếng nhiễu.
“Ông ấy không biết bản sao ở đâu.”
Tần Dao đặt túi lên chiếc bàn giữa nhà xưởng.
“Con biết.”
“Con có thể giao nó cho bố.”
“Nhưng con muốn ba mươi phần trăm cổ phần Tần thị và một hộ chiếu mới.”
“Con muốn rời khỏi đây.”
Tần Quang Thành bật cười.
“Quả nhiên là con gái của bố.”
“Thứ người nhà họ Tần cho con chỉ là tình cảm giả tạo.”
“Máu trong người con mới không biết nói dối.”
Tôi nghe mà siết chặt quai súng.
Tần Dao hỏi:
“Hai anh em họ trở về, bố thật sự không sợ sao?”
“Sợ?”
Giọng người đàn ông bỗng lạnh xuống.
“Năm đó bố có thể khiến chúng biến mất một lần.”
“Bây giờ cũng có thể lần thứ hai.”
Câu nói ấy đã đủ cấu thành chứng cứ quan trọng.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được vị trí ông ta.
Âm thanh truyền qua hệ thống loa từ xa.
Camera nhiệt không phát hiện người trong khu chính.
Tần Dao tiếp tục kéo dài thời gian.
“Tại sao bố phải làm vậy?”
“Chỉ vì bác cả lấy mất quyền quản lý của bố?”
“Anh ta lấy tất cả của bố.”
Giọng Tần Quang Thành trở nên kích động.
“Cùng là con nhà họ Tần, từ nhỏ mọi người chỉ nhìn thấy anh ta.”
“Công ty giao cho anh ta.”
“Người phụ nữ bố yêu cũng vào nhà anh ta làm bảo mẫu.”
“Đến con gái của bố, cuối cùng cũng gọi vợ chồng anh ta là bố mẹ.”
Tần Dao khẽ hỏi:
“Mẹ con không muốn ở bên bố.”
“Bà ấy sợ bố.”
“Im miệng!”
Tiếng quát vang lên làm loa rè mạnh.
“Chu Lan phản bội bố.”
“Cô ta nói muốn đưa cuốn băng cho cảnh sát.”
“Cô ta còn muốn mang con đi.”
“Bố chỉ đẩy cô ta một cái.”
“Là cô ta tự đập đầu vào cạnh bàn.”
Tần Dao nhắm mắt.
Nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
“Sau đó bố siết cổ bà ấy.”
“Đó cũng là vô ý sao?”
Chiếc loa im bặt.
Tần Quang Thành nhận ra mình đã nói quá nhiều.
Ngay sau đó, thiết bị thu âm trên người Tần Dao mất tín hiệu.
Một tiếng động lớn vang lên từ phía tây nhà xưởng.
Tôi lập tức ra lệnh:
“Hành động!”
Đèn trong nhà xưởng đồng loạt tắt.
Giữa bóng tối, một chiếc móc cẩu từ trên cao lao xuống bàn.
Nó móc trúng chiếc túi đựng băng rồi kéo lên.
Tần Dao bị sợi cáp quật ngã.
Tôi chạy vào từ cửa bên, bắn đứt khóa của phòng điều khiển.
Nhưng bên trong không có người.
Chỉ có một máy tính đang phát đoạn ghi âm đã cài sẵn.
Tần Quang Thành không điều khiển từ đây.
Ông ta đang ở nơi khác quan sát toàn bộ.
Tần Lĩnh ở xe chỉ huy đột nhiên lên tiếng qua bộ đàm:
“Phía dưới.”
“Âm thanh loa có độ vang thứ hai chậm khoảng không phẩy bốn giây.”
“Có một không gian kín bên dưới sàn.”
Tôi nhìn dãy rãnh thoát nước.
Ở cuối nhà xưởng, một nắp thép vừa khép lại.
Tôi và lão Hạ lao tới.
Phía dưới là đường hầm bảo trì dẫn ra bến sông.
Tiếng động cơ xuồng máy vang lên trong đêm.
Tần Quang Thành đã lấy chiếc túi và đang chạy về phía cầu cảng.
Tôi đuổi theo.
Ông ta vừa bước lên xuồng thì tôi chặn được ở mép bến.
Tần Quang Thành quay lại, tay cầm một khẩu súng.
“Đừng lại gần.”
Tôi dừng cách ông ta tám mét.
“Chú không thoát được đâu.”
“Phía hạ lưu đã bị phong tỏa.”
“Cháu nghĩ chú không chuẩn bị đường lui sao?”
Ông ta kéo một người từ khoang xuồng lên.
Là bố tôi.
Hai tay bố bị trói, trên trán có vết thương.
Tôi sững lại.
Bố rõ ràng còn ở biệt thự khi chúng tôi xuất phát.
Tần Quang Thành cười.
“Anh trai chú lúc nào cũng nghĩ mình có thể bảo vệ tất cả.”
“Chỉ cần một cuộc gọi nói Tần Dao gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ tự đến.”
Bố quát:
“Tiểu Xuyên, đừng nghe nó!”
Tần Quang Thành dí súng sát hơn.
“Đặt súng xuống.”
“Và bảo người của cháu rút khỏi bến.”
Tôi từ từ hạ súng.
“Chú cần con tin để rời đi.”
“Nếu làm hại bố tôi, chú không còn gì để mặc cả.”
“Cháu đang dạy chú sao?”
“Tôi đang giúp chú sống lâu hơn.”
Tôi cố kéo sự chú ý của ông ta khỏi phía sau.
Lão Hạ đang men theo hàng thùng container.
Nhưng Tần Quang Thành rất cảnh giác.
Ông ta bất ngờ bắn xuống mặt đất cạnh chân tôi.
Tia lửa tóe lên.
“Bảo hắn bước ra.”
Lão Hạ buộc phải dừng lại.
Tần Quang Thành kéo bố lên xuồng.