Bữa Cơm Đoàn Tụ
Chương 11
“Tai nạn giao thông.”
Tôi nghe chính giọng mình trở nên lạnh ngắt.
“Một chiếc xe tải mất lái đâm vào xe ông ấy.”
“Tài xế bỏ trốn.”
Vụ án đến nay chưa phá được.
Trong đầu tôi hiện lên con gà trống ở hiện trường ngày nhận kết quả ADN.
Ông chủ trại gà bị tấn công bằng cuốc.
Nạn nhân tên Mã Đức Sinh.
Trước khi nuôi gà, ông ta từng là tài xế xe tải.
Ba năm trước, ông ta làm việc cho một công ty vận tải thuộc Tần thị.
Tôi lập tức gọi lão Hạ.
“Kiểm tra lại vụ trại gà.”
“Hung thủ không nhắm vào tiền.”
“Hắn đang diệt người biết chuyện.”
• • •
10
Mã Đức Sinh chưa chết.
Ông ta bị thương nặng nhưng đã tỉnh lại trong bệnh viện.
Khi nhìn thấy ảnh Tần Quang Thành, ông ta hoảng loạn đến mức giật đứt kim truyền.
Ba năm trước, chính Cao Vĩnh thuê ông ta tạo một vụ va chạm để lấy chiếc cặp tài liệu trên xe Trương Quốc An.
Mã Đức Sinh tưởng chỉ là dàn dựng tai nạn.
Nhưng cú va chạm quá mạnh khiến cha nuôi tôi không qua khỏi.
Sau đó hắn tìm thấy trong chiếc cặp một bức thư của Chu Lan, nhưng không có băng ghi âm.
Mã Đức Sinh lén giữ bức thư để phòng thân.
Gần đây, biết Tần Quang Thành đang tìm lại hai anh em tôi, hắn gọi điện đòi tiền.
Tối trước ngày tôi đến trại gà, hắn bị một người bịt mặt tấn công.
Người đó tưởng hắn đã chết nên rời đi.
Bức thư được giấu trong ổ đẻ của con gà trống.
Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao con gà ấy cứ đi qua đi lại trước mặt mình.
Nó thật sự biết chuyện.
Lão Hạ cầm túi vật chứng, vẻ mặt phức tạp.
“Làm hình sự mười lăm năm, lần đầu tôi thấy nhân chứng quan trọng nhất là một con gà.”
Tôi sửa lại:
“Nó không phải nhân chứng.”
“Nó là người bảo quản vật chứng.”
Tần Lĩnh nói:
“Về mặt sinh học, nó cũng không phải người.”
Lão Hạ nhìn hai anh em chúng tôi.
“Hai cậu đúng là ruột thịt.”
• • •
Bức thư của Chu Lan chỉ có một trang.
Cô ấy kể lại việc bị Tần Quang Thành ép tham gia vụ bắt cóc.
Cô ấy thừa nhận mình đã mở cổng sau cho Cao Vĩnh đưa hai đứa trẻ đi.
Nhưng cô ấy không ngờ chúng tôi bị bán.
Cuối thư là một câu dành cho con gái.
“Dao Dao, mẹ không xứng đáng xin con tha thứ.”
“Mẹ chỉ mong con lớn lên ở một nơi không có âm mưu của chúng ta.”
“Nếu có thể, đừng trở thành người giống mẹ.”
Tần Dao đọc xong, ngồi yên rất lâu.
Cô ta không khóc.
Chỉ gấp bức thư lại thật ngay ngắn rồi nói:
“Em muốn làm chứng.”
“Em biết cách khiến ông ta xuất hiện.”
Tôi phản đối ngay.
“Quá nguy hiểm.”
“Ông ta đã muốn loại bỏ em một lần.”
“Chính vì vậy ông ta sẽ tin em hận nhà họ Tần.”
Tần Dao nhìn bố mẹ qua lớp kính phòng bệnh.
“Hai mươi lăm năm, ông ta luôn nói nếu không có em, mẹ đã phát điên sau khi mất hai anh.”
“Ông ta khiến em tin rằng nhà này nợ em.”
“Nhưng thực ra người nợ tất cả là ông ta.”
“Em không muốn cả đời tiếp tục làm quân cờ.”
Tần Lĩnh hỏi:
“Cô định nói gì với ông ta?”
Tần Dao lấy điện thoại.
“Nói bản sao cuốn băng đang ở trong tay em.”
“Và em sẵn sàng đổi nó lấy cổ phần.”
Tôi nhìn cô ta.
“Ông ta sẽ kiểm tra.”
“Em có đoạn ghi âm mẹ ruột gửi cho cảnh sát Trương.”
“Trước khi bị đưa đi, em đã sao chép một phần từ cuốn băng gốc vào điện thoại.”
“Em chưa kịp nghe hết, nhưng giọng chú hai rất rõ.”
Cô ta mở tệp âm thanh.
Tiếng rè vang lên trước.
Sau đó là giọng một người đàn ông trẻ.
“Chỉ cần hai đứa trẻ biến mất, anh tôi sẽ không còn tâm trí quản công ty.”
“Đợi tôi lấy lại quyền, anh đưa chúng về cũng chưa muộn.”
Giọng Cao Vĩnh hỏi:
“Nếu chúng nhận ra chúng ta thì sao?”
Người đàn ông im lặng hai giây.
Rồi nói:
“Trẻ con sẽ quên.”
“Nếu không quên, cứ khiến chúng không thể mở miệng.”
Căn phòng lặng như tờ.
Bố quay mặt đi.
Mẹ ôm ngực, nước mắt rơi xuống.
Tần Dao tắt đoạn ghi âm.
“Chừng này đủ khiến ông ta tin.”
“Nhưng chưa đủ chứng minh toàn bộ vụ án.”
“Cho nên chúng ta cần ông ta tự nói.”
Tôi biết kế hoạch này nguy hiểm.
Nhưng Tần Quang Thành đang bị dồn vào đường cùng.
Nếu không bắt ông ta trước khi ông ta tìm được đường rời khỏi đất nước, sẽ có thêm người gặp nguy hiểm.
Cuối cùng, đội điều tra đồng ý.
Chúng tôi dựng một bản sao băng ghi âm, cài thiết bị định vị và thiết bị thu âm vào túi của Tần Dao.
Điểm hẹn do Tần Quang Thành lựa chọn.
Một xưởng đóng tàu bỏ hoang bên sông.
Thời gian là mười một giờ đêm.
Trước khi lên xe, mẹ nắm tay Tần Dao.
“Không cần chứng minh gì cả.”
“Con bình an trở về là được.”
Tần Dao nhìn bà.
“Mẹ vẫn coi con là con sao?”
Mẹ đỏ mắt.
“Mẹ giận con.”
“Nhưng giận con và yêu con là hai chuyện có thể cùng tồn tại.”
Tần Dao cúi đầu ôm lấy bà.
Tôi quay đi kiểm tra súng.
Tần Lĩnh đứng bên cạnh, thấp giọng nói:
“Nhịp tim em đang nhanh.”
“Anh nhìn ra bằng cách nào?”
“Động mạch cổ.”
“Anh không căng thẳng?”
“Có.”
“Nhưng mặt anh chẳng thay đổi.”
“Cơ mặt của anh ít biểu cảm.”
Tôi im lặng hai giây.
“Anh cả.”
“Ừ?”
“Sau vụ này, anh nên đi khám tâm lý.”
“Em đi cùng.”
“...”
Đúng là anh em ruột.
Đến lúc nguy hiểm nhất vẫn không quên làm nhau nghẹn lời.
• • •
11
Mười giờ năm mươi lăm phút.