Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa
Chương 1
Năm thứ ba kết hôn bí mật, tôi không còn yêu Bùi Kinh Niên nữa.
Vì vậy, khi đồng nghiệp kéo tôi vào nhóm hóng chuyện của tập đoàn:
“Hôm nay Tổng giám đốc Bùi và Tiểu Kiều tái hôn chưa?”
Nhìn 500 người nhiệt tình ghép đôi anh với Kiều Nhuế, trái tim tôi thậm chí còn lười đau đớn. Tôi chỉ tiện tay lướt qua một chút. Trong nhóm đầy ảnh anh và Kiều Nhuế che chung chiếc ô, hay cảnh hai người nhìn nhau đắm đuối.
Có người nhắc tên tôi:
“Người mới mau đẩy thuyền đi! Ngoài đời họ còn xứng đôi hơn trong ảnh nữa!”
Tôi trả lời bằng một biểu tượng mỉm cười rồi cài chế độ không làm phiền.
Hôm sau tại buổi team building, người dẫn chương trình hùa theo đám đông, bảo hai người bọn họ uống rượu giao bôi. Bùi Kinh Niên không hề từ chối. Cả hội trường đồng loạt hò reo vang dội.
Tôi không làm ầm ĩ như trước kia, ngược lại vừa chỉnh sửa phương án vừa trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp bên cạnh. Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt Bùi Kinh Niên nhìn mình ngày càng lạnh lẽo.
Sau đó, Bùi Kinh Niên chặn tôi lại ở bãi đỗ xe:
“Em có ý gì?”
Tôi hơi mất kiên nhẫn nhìn điện thoại:
“Ý gì là ý gì? Nếu anh không tiện tiện đường đưa em về thì em tự gọi xe. Sáng mai em còn phải đưa mẹ đi tái khám, 6 giờ phải dậy rồi.”
Nói xong, tôi ngáp một cái. Anh cau mày:
“Em không định hỏi chuyện giữa anh và Kiều Nhuế sao?”
Tôi chẳng buồn để tâm, nhét máy tính vào túi:
“Xem ra anh không định đưa em về, vậy tránh đường giúp em. Chỉ còn 9 phút nữa là chuyến tàu điện ngầm cuối cùng khởi hành, em không muốn tốn tiền gọi xe đâu.”
---
Cuối cùng, tôi vẫn kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Ngày hôm sau, sau khi đưa mẹ đi tái khám, tôi tới công ty vừa đúng giờ. Máy tính vừa khởi động, quản lý đã gửi video buổi team building tối qua vào nhóm công việc. Đoạn uống rượu giao bôi đã vượt mốc 1 triệu lượt xem.
Công ty quyết định tận dụng độ nóng, quay thêm một kỳ “Cuộc sống thường ngày ăn ý của Tổng giám đốc và trợ lý át chủ bài”. Công việc hậu kỳ được giao cho tôi. Đồng nghiệp gửi cho tôi toàn bộ tư liệu quay được trong hai năm qua: Cùng che ô dưới trời mưa, anh chắn rượu giúp Kiều Nhuế, và cả một đoạn phim vào tháng 10 năm ngoái.
Trong video, Bùi Kinh Niên tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra rồi quàng lên cổ Kiều Nhuế.
Tôi nhớ ngày hôm đó. Đó là sinh nhật tôi.
Tôi đã chuẩn bị một bàn thức ăn đầy đặn, ngồi chờ từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Kết quả, lúc 12 giờ 07 phút, anh nhắn cho tôi một tin: *“Khách hàng đột nhiên không khỏe, anh đưa cô ấy về. Đừng chờ anh.”*
Khi ấy tôi đã tin sái cổ, còn cẩn thận chừa lại phần canh nóng cho anh. Nhưng hóa ra, chẳng có vị khách hàng nào cần anh đích thân đưa về cả. Chỉ là tôi không quan trọng bằng cô ấy.
Đồng nghiệp vẫn đang cảm thán bên tai:
“Nhất định phải giữ lại đoạn này! Ánh mắt của Tổng giám đốc Bùi thật sự khiến người ta muốn đẩy thuyền quá.”
Tôi gật đầu, kéo dòng thời gian về phía trước 2 giây:
“Vậy cắt từ đây đi, động tác sẽ trọn vẹn hơn.”
Cô ấy giơ ngón tay cái với tôi:
“Khương Nguyện, cậu đúng là trùm đẩy thuyền đấy!”
Tôi mỉm cười: “Chỉ là công việc thôi.”
Buổi chiều, bản dựng hoàn chỉnh được gửi đi duyệt. Quản lý bảo tôi làm chậm thêm nửa giây đoạn Bùi Kinh Niên quàng khăn cho Kiều Nhuế. Tôi làm theo, còn cố tình thêm một lớp ánh sáng mềm mại. Bầu không khí lãng mạn lập tức được đẩy lên đỉnh điểm.
9 giờ tối, khi anh trở về nhà, tôi vẫn đang miệt mài sửa phụ đề. Không biết Bùi Kinh Niên đã đứng phía sau tôi từ lúc nào, lặng lẽ xem đoạn video từ đầu đến cuối.
“Khương Nguyện.”
“Ừ?”
“Đi làm đúng là chữa khỏi tính khí trẻ con của em rồi nhỉ.”
Tôi không đáp lời. Anh cúi xuống nắm lấy bàn tay đang cầm chuột của tôi, hơi thở hơi nóng phả nhẹ bên tai: