Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa
Chương 18
Hai năm trước, tôi đã từng thật lòng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
Tình yêu khi đó bị thất vọng mài mòn đến mức chỉ còn tro tàn.
Nhưng sau khi rời đi, tôi mới hiểu kết thúc một mối quan hệ không phải để trừng phạt ai.
Mà là để cứu lại chính mình.
Tôi không quay lại vì anh đau khổ.
Không quay lại vì anh công khai hay vì anh đã trả giá.
Tôi quay lại sau khi đã có sự nghiệp, có cuộc sống riêng, có khả năng bước đi bất cứ lúc nào.
Và sau khi anh hiểu yêu tôi không phải giữ tôi lại.
Mà là khiến tôi luôn có quyền lựa chọn.
Tôi nắm lấy cà vạt anh, kéo anh cúi xuống.
“Không phải mơ.”
Tôi hôn nhẹ lên môi anh.
“Ra ngoài đợi em.”
Mắt anh đỏ lên thật.
“Được.”
Khi cánh cửa lễ đường mở ra, tôi khoác tay mẹ bước vào.
Bùi Kinh Niên đứng ở cuối thảm hoa.
Không có Kiều Nhuế.
Không có những tiếng ghép đôi ồn ào.
Không có một người vợ phải giấu nhẫn trong túi.
Anh nhìn tôi đi về phía mình, hốc mắt đỏ hoe.
MC hỏi:
“Chú rể có điều gì muốn nói với cô dâu không?”
Anh nhận micro.
Cả hội trường im lặng.
“Ba năm trước, tôi từng cưới cô ấy nhưng không cho cô ấy một hôn lễ.”
“Tôi từng nghĩ chỉ cần trong lòng biết mình yêu ai là đủ, mà quên rằng tình yêu không được thể hiện đúng cách cũng có thể trở thành tổn thương.”
“Tôi đã đánh mất cô ấy một lần.”
“Hai năm qua, điều may mắn nhất không phải cô ấy quay lại, mà là cô ấy đã cho tôi cơ hội nhìn thấy con người tốt đẹp, độc lập và rực rỡ của cô ấy—một con người không thuộc về tôi, nhưng vẫn tự nguyện chọn đứng cạnh tôi.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Khương Nguyện, cảm ơn em vì đã không đứng yên chờ anh.”
“Cảm ơn em đã bước đi, để anh buộc phải học cách trưởng thành nếu muốn được đi cùng.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi nhận micro, mỉm cười.
“Em chỉ có một yêu cầu.”
“Em nói đi.”
“Sau này nếu có chuyện, đừng để em phải dựng video ghép đôi chồng mình với người khác nữa.”
Cả hội trường bật cười.
Bùi Kinh Niên lại đỏ mắt.
“Sẽ không bao giờ.”
Anh đeo nhẫn cho tôi trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Không cần giấu vào túi.
Không cần tháo ra trước cổng nhà họ Bùi.
Sau nghi lễ, điện thoại tôi rung liên tục.
Nhóm đồng nghiệp cũ đã đổi tên thành:
Hôm nay Tổng giám đốc Bùi và Khương Nguyện tái hôn chưa?
Hàng trăm tin nhắn đồng loạt hiện lên.
Tái hôn rồi!
Lần này là chính chủ!
Chúc mừng chị Khương!
Cô đồng nghiệp năm xưa còn gửi một biểu tượng khóc lớn:
Người mới năm đó đẩy nhầm thuyền, xin tự phạt ba ly!
Tôi bật cười, chụp bàn tay đeo nhẫn gửi vào nhóm.
Lần này thuyền đúng rồi.
Bùi Kinh Niên vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.
“Đang nói chuyện với ai?”
“Nhóm ghép đôi của công ty anh.”
Anh lập tức căng thẳng.
“Còn tồn tại sao?”
“Ừ. Nhưng bây giờ họ ghép anh với em.”
Anh cúi xuống, tựa cằm lên vai tôi.
“Vậy được.”
Ngoài cửa sổ, nắng đầu xuân rơi lên thảm cỏ.
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Ba năm hôn nhân bí mật từng khiến tôi nghĩ tình yêu là chịu đựng, là chờ đợi, là cố gắng chứng minh mình xứng đáng.
Sau này tôi mới hiểu:
Tình yêu đúng không bắt một người thu nhỏ bản thân để vừa với khoảng trống người kia để lại.
Nó phải là hai người đều có thể đứng thẳng, đều có quyền nói, quyền rời đi và quyền lựa chọn quay lại.
Bùi Kinh Niên từng là người khiến tôi đau nhất.
Nhưng người cứu tôi ra khỏi cuộc hôn nhân ấy không phải anh.
Là chính tôi.
Và cũng chỉ khi tôi cứu được mình, tình yêu mới không còn là chiếc lồng.
Nó trở thành một cánh cửa.
Lần này, tôi bước qua bằng chính đôi chân mình.
Anh đứng ở phía bên kia, không kéo, không giữ.
Chỉ đưa tay ra.
Tôi nhìn anh, mỉm cười rồi đặt tay mình vào đó.
HẾT