Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa
Chương 17
Người đàn ông từng đứng trên đỉnh Bùi thị, từng cho rằng cúi đầu là thất bại, lúc này nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
“Khương Nguyện, anh không dám hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm.”
“Anh chỉ hứa nếu có vấn đề, anh sẽ lắng nghe trước khi biện minh, sẽ bảo vệ ranh giới của chúng ta, sẽ không để em phải một mình chứng minh vị trí của mình.”
“Anh sẽ công khai nắm tay em ở mọi nơi em muốn, và tôn trọng khoảng riêng ở mọi nơi em cần.”
“Em có đồng ý cho anh một cơ hội cùng em xây dựng lại không?”
Tôi không trả lời ngay.
Anh cũng không giục.
Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu lên gương mặt anh.
Tôi nhớ lần đầu anh cầu hôn.
Khi ấy anh nói sẽ cho tôi một cuộc sống không cần lo lắng điều gì.
Lời hứa nghe rất đẹp, nhưng phía sau là mong muốn kiểm soát mọi thứ thay tôi.
Hôm nay, anh không hứa che chắn cả thế giới.
Anh chỉ hứa sẽ học cách đứng cạnh.
Tôi đưa tay ra.
“Đeo đi.”
Anh sững sờ.
“Em đồng ý?”
“Nếu anh còn hỏi, em sẽ đổi ý.”
Anh lập tức đeo nhẫn vào ngón tay tôi.
Vì quá run, anh làm rơi hộp nhẫn xuống sàn.
Tôi bật cười.
Anh đứng dậy ôm lấy tôi, nhưng trước khi chạm vào vẫn khựng lại như chờ cho phép.
Tôi chủ động bước lên, vòng tay qua eo anh.
Hơi thở anh nghẹn lại.
“Khương Nguyện.”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
“Em biết.”
“Còn em?”
Tôi tựa cằm lên vai anh.
“Đang học cách yêu anh lại.”
Anh ôm tôi chặt hơn, giọng khàn đặc:
“Như vậy là đủ rồi.”
Hôn lễ lần thứ hai được tổ chức vào đầu xuân.
Không quá xa hoa, chỉ mời những người thật sự thân thiết.
Nhưng hoàn toàn công khai.
Thiệp cưới ghi rõ tên hai chúng tôi.
Ảnh cưới được đặt ở sảnh chính.
Trước hôn lễ một tuần, tài khoản chính thức của Bùi thị đăng một bức ảnh Bùi Kinh Niên và tôi cùng cầm giấy đăng ký kết hôn.
Lần này, không ai gọi tôi là con gái người giúp việc cũ.
Không ai giới thiệu tôi bằng ân huệ của nhà họ Bùi.
Tôi là Khương Nguyện.
Đạo diễn đoạt giải của Minh Xuyên.
Cổ đông của Bùi thị.
Và là người tôi tự nguyện trở thành, trước khi là vợ của bất kỳ ai.
Mẹ Bùi đến sớm.
Sau vụ Kiều Nhuế, quan hệ giữa bà và Bùi Kinh Niên lạnh nhạt gần một năm.
Bà từng tìm tôi hai lần.
Lần đầu mang theo một tấm séc.
Tôi không nhận.
Lần thứ hai, bà mang chiếc vòng phỉ thúy.
Tôi cũng không nhận.
Hôm nay, bà đứng trong phòng chờ, vẻ mặt không còn cao ngạo như trước.
“Chiếc vòng ấy tôi đã cất đi rồi.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Sau này… nếu con không muốn đeo thì không cần.”
Đây là lần đầu tiên bà gọi tôi là “con”.
Tôi nhìn bà.
Bà tránh ánh mắt, giọng cứng nhắc:
“Chuyện trước đây là tôi có lỗi.”
“Tôi không mong con quên. Chỉ hy vọng sau này có thể đối xử lại cho đúng.”
Tôi im lặng vài giây.
“Cháu có thể tôn trọng bác với tư cách mẹ của Kinh Niên.”
“Nhưng nếu có chuyện khiến cháu không thoải mái, cháu vẫn sẽ nói thẳng.”
Bà gật đầu.
“Nên như vậy.”
Chúng tôi không ôm nhau khóc.
Cũng không lập tức thân thiết như mẹ con.
Một lời xin lỗi không thể xóa ba năm coi thường.
Nhưng ít nhất, bà đã học cách không dùng thân phận để yêu cầu tôi tha thứ.
Đó là khởi đầu đủ thật.
Trước giờ làm lễ, Bùi Kinh Niên lén vào phòng chờ.
Tạ Hoài Chi chặn ngoài cửa, đòi tiền lì xì mới cho qua.
Anh chuyển một khoản lớn đến mức Tạ Hoài Chi lập tức mở cửa.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, nhướng mày.
“Anh đang hối lộ sếp em?”
“Anh đang mua năm phút gặp vợ.”
“Còn chưa làm lễ.”
Anh giơ giấy đăng ký kết hôn.
“Hợp pháp rồi.”
Tôi bật cười.
Anh bước đến, chỉnh lại khăn voan cho tôi.
“Em có hồi hộp không?”
“Một chút.”
“Nếu em đổi ý…”
Tôi nhìn anh.
Anh hít sâu.
“Anh sẽ tôn trọng.”
“Nhưng chắc anh sẽ khóc.”
“Không chắc.”
“Nhất định sẽ khóc.”
Anh nắm tay tôi, đặt lên ngực mình.
Nhịp tim đập rất nhanh.
“Khương Nguyện, anh vẫn sợ đây là một giấc mơ.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.