Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân
Chương 13
“Anh viết kiểm điểm.”
Tôi bật cười trong ngực anh.
Một lát sau, tôi kéo anh đến bàn, chỉ tờ giấy đã đánh dấu.
Nụ cười trên mặt anh chậm rãi biến mất.
Bên dưới dãy số lô hàng là chữ ký của người phụ trách duyệt giao nhận.
Lục Hoài Lễ.
Chú hai anh.
20
Tài liệu tìm được chưa đủ để kết luận vụ cháy bắt nguồn từ đâu.
Nhưng đủ cho thấy hàng thực tế nhập kho không trùng với danh mục đã báo cáo, và bố tôi từng yêu cầu đối chiếu. Những dòng ghi chú cuối cùng cho biết ông đã hẹn gặp Lục Hành vào chiều trước ngày xảy ra cháy.
Cuộc hẹn mà cả hai người đều không sống để kể lại.
Chị Hứa Ninh giúp tôi nộp tài liệu qua đúng kênh, đồng thời đề nghị bảo toàn những hồ sơ liên quan. Lăng Tiêu làm việc với gia đình để cung cấp phần họ giữ, không tự ý can dự vào quá trình kiểm tra.
Tôi tưởng sau khi có dấu vết rõ hơn, mình sẽ nhẹ lòng.
Nhưng chiều ấy, trên mạng xuất hiện một bài viết.
“Cô gái nghèo mang thai bước vào hào môn, cha từng gây tai họa khiến nhiều người thiệt mạng.”
Tên tôi bị viết tắt, nhưng nơi làm việc, ảnh căn hộ và khuôn mặt đều rõ ràng.
Có cả ảnh tôi bước vào cơ sở khám thai.
Đường Khê tức đến phát run, còn tôi ngồi nhìn màn hình, cảm giác như trở lại năm mười hai tuổi, khi bạn học hỏi có phải bố tôi là người làm cháy cả kho hay không.
Lăng Tiêu gọi đến ngay.
“Đừng đọc một mình. Anh đang tới.”
“Tôi đã đọc rồi.”
“Vậy đợi anh cùng xử lý phần còn lại.”
Tôi nghe tiếng xe bên kia, bỗng nói:
“Nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến anh…”
“An An.”
Anh ngắt lời, giọng rất rõ.
“Người phát tán thông tin riêng tư đang gây ra chuyện. Em không phải người gây ra chuyện.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lên mu bàn tay.
Khi anh tới, tôi không khóc nữa. Chúng tôi cùng lưu bằng chứng, làm việc với nơi đăng, với luật sư, với cơ quan tiếp nhận vụ việc. Trung tâm lưu trữ cũng lên tiếng về công việc của tôi, yêu cầu ngừng kéo đồng nghiệp và người đọc vào những lời công kích.
Tối ấy, ông nội muốn dùng quan hệ để xóa hết bài ngay.
Tôi ngăn ông.
“Những thứ vi phạm thì xử lý. Nhưng con không muốn dùng một bức tường im lặng che đi tên bố con lần nữa.”
Ông nhìn tôi rồi chậm rãi gật đầu.
Đến gần nửa đêm, một phong bì được gửi đến cổng đại viện.
Bên trong là bản chụp cuốn sổ đã mất của bố tôi.
Chỉ một trang.
Kèm lời nhắn:
“Muốn lấy phần còn lại, sáng mai đi một mình. Đừng tin chồng cô.”
Tôi nhìn dòng chữ in máy, rồi đặt phong bì trước mặt Lục Lăng Tiêu.
“Tôi không định đi một mình.”
Anh ngẩng lên.
Lần đầu tiên, chính tôi chủ động nắm tay anh trước mặt cả gia đình.
21
Người gửi phong bì tên Từ Khang.
Trợ lý riêng của Lục Duy Thành.
Anh ta chọn quán cà phê ở tầng trệt một tòa nhà văn phòng. Khi thấy tôi bước vào cùng chị Hứa Ninh, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Tôi bảo cô đi một mình.”
“Tôi không đồng ý điều kiện ấy.”
Tôi ngồi xuống, để chị Hứa Ninh ngồi cạnh.
“Nếu anh có thông tin, chúng ta nói chuyện ở đây. Nếu anh muốn đe dọa, tôi sẽ đứng dậy.”
Từ Khang nhìn quanh. Bàn tay dưới gầm bàn run nhẹ.
Anh ta còn trẻ, trẻ hơn tôi tưởng, có lẽ chưa tới ba mươi. Quầng mắt sẫm, cổ áo nhăn, vẻ bình tĩnh chỉ đủ phủ lên nỗi sợ.
“Tôi không muốn hại cô.”
“Vậy bắt đầu bằng việc trả cuốn sổ.”
Anh ta lấy túi tài liệu trong cặp ra, đặt lên bàn.
Tôi nhận ra góc bìa nâu bị bong, nhận ra sợi dây chun mẹ từng buộc quanh sổ. Nhưng tôi không mở ngay, chỉ đề nghị ghi nhận việc giao nhận trước sự có mặt của luật sư.
Từ Khang cười cay đắng.
“Cô cẩn thận hơn tôi tưởng.”
“Tôi học hơi muộn.”
Anh ta cúi đầu.
“Người liên hệ thím cô là tôi. Duy Thành bảo mua lại vài giấy tờ gia đình, nói ông cụ muốn giúp cô dọn kỷ vật. Sau đó tôi nghe được chuyện cuốn sổ phải bị tiêu hủy.”
“Vì sao anh giữ?”