Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân

Chương 12



“Bánh bao trong nồi. Đừng để ông nội cho em ăn hết cả xửng.”

Tôi bật cười, rồi ngay lập tức thấy căn phòng yên tĩnh quá mức.

Đến chiều, điện thoại nhận một bức ảnh từ số lạ.

Lăng Tiêu đứng cạnh Nhã Đình trước cổng một tòa nhà, tay đang giữ cửa xe cho cô. Góc chụp khiến hai người trông thân mật.

Kèm theo là một câu:

“Có người chỉ cần đứa trẻ của cô. Có người mới là người họ muốn cưới.”

Tôi nhìn tấm ảnh khá lâu.

Rồi gọi Nhã Đình.

Cô nghe máy sau ba hồi chuông, giọng đang cáu.

“An An, nếu cậu cũng nhận ảnh thì gửi bản gốc cho tớ. Chồng sắp cưới của tớ cũng nhận được, hiện anh ấy đang trách vì sao tớ đi ăn mà không gọi anh ấy đến trả tiền.”

Tôi suýt phun nước.

Hóa ra hôm ấy Nhã Đình, Lăng Tiêu và chồng sắp cưới của cô cùng gặp nhau để trao đổi việc kiểm tra hồ sơ. Người đàn ông thứ ba bị cắt khỏi khung hình, còn toàn cảnh vẫn nằm trong điện thoại cô.

Tôi nhận ảnh đầy đủ, lưu cả tin nhắn lạ rồi chuyển cho chị Hứa Ninh.

Nhưng buổi tối, khi nằm xuống, tôi vẫn buồn.

Không phải vì tin Lăng Tiêu phản bội.

Mà vì anh đã đi mà không đánh thức tôi.

Tôi nhận ra mình muốn được chào tạm biệt. Muốn có quyền nhớ một người đã báo trước rằng anh sẽ vắng mặt.

Ngày thứ ba, cuộc gọi của anh đến lúc tôi đang gấp quần áo.

“An An.”

Chỉ nghe tên mình qua giọng anh, mắt tôi đã cay.

Tôi không nói ổn ngay.

“Tôi giận anh một chuyện.”

Ở đầu kia, anh im lặng lắng nghe.

“Lần sau nếu có thể, hãy đánh thức tôi. Tôi không hỏi anh đi đâu. Nhưng tôi muốn tiễn anh ra cửa.”

Một lát sau, anh đáp:

“Anh tưởng để em ngủ thêm sẽ tốt hơn.”

“Tôi biết. Nhưng anh cần hỏi tôi.”

“Ừ. Anh nhớ rồi.”

Có tiếng người gọi anh từ xa.

Tôi siết chiếc áo trong tay.

“Lăng Tiêu.”

“Anh đây.”

“Về nhà nhé.”

Giọng anh trầm xuống.

“Anh sẽ cố hết sức.”

Anh không hứa điều mình không thể kiểm soát.

Vì thế, tôi tin lời ấy hơn bất cứ câu thề nào.

19

Ngày Lăng Tiêu trở về, tôi không ở đại viện.

Tôi đang ngồi trước bàn phục chế, dùng ánh sáng xiên kiểm tra một bộ hồ sơ quyên tặng cũ. Trong đó có sổ giao nhận từ các doanh nghiệp từng hỗ trợ phòng đọc, niên đại trùng với vụ cháy năm ấy.

Bố tôi không chỉ giữ sổ công tác.

Ông còn có thói quen gửi bản sao những chứng từ quan trọng cho mẹ cất riêng, sợ một ngày cần đối chiếu mà không tìm được.

Mẹ từng nói giấy tờ công việc của bố có một phần bị gửi nhầm vào thùng sách tặng trường. Khi ấy tôi quá nhỏ, không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Sau khi nhớ lại, tôi liên hệ thư viện trường cũ. Người phụ trách cho biết nhiều năm trước, tài liệu ngoài danh mục đã được chuyển sang kho địa phương. Tôi gửi yêu cầu tra cứu, chờ đủ mấy ngày mới nhận được lô giấy này.

Không có phép màu.

Chỉ có mười ba năm bụi và những tờ giấy bị dính vào nhau.

Đến tờ thứ hai mươi bảy, tôi thấy một dãy số quen.

Trùng với mẩu giấy cháy trong tay mẹ Lăng Tiêu.

Tôi không gỡ thêm. Chụp lại hiện trạng, ghi vị trí, gọi người quản lý đến cùng kiểm tra.

Cửa phòng mở đúng lúc đó.

Lăng Tiêu đứng ngoài, áo khoác vắt trên tay, trên má có vết xước nhỏ.

Tôi bật dậy, ghế suýt đổ.

Anh bước tới đỡ, rồi đứng im khi tôi nhìn vết thương.

“Không nghiêm trọng. Anh đã được xử lý.”

Tôi hỏi lại hai câu cần hỏi, chờ anh trả lời rồi mới thở ra.

Đường Khê ở cửa lập tức kéo người quản lý ra ngoài, rất có đạo đức nghề nghiệp mà còn tiện tay đóng cửa.

Tôi đứng trước mặt anh, bỗng không biết nên ôm hay nên trách.

Lăng Tiêu đặt áo xuống.

“Anh về rồi.”

Tôi đấm nhẹ lên ngực anh một cái, sau đó ôm chặt.

Anh cúi đầu, cằm tựa lên tóc tôi.

“Lần sau anh sẽ gọi em dậy.”

Tôi nhắm mắt.

“Lần sau tôi sẽ không làm bánh bao nữa.”

“Tại sao?”

“Bánh hôm anh đi là tôi làm thử. Anh ăn hết chẳng khen câu nào.”

Lồng ngực anh rung lên.

“Ngon.”

“Muộn rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...