Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân

Chương 2



Đêm xuống, khi ông bà nội đã đi ngủ, Lục Lăng Tiêu lặng lẽ khép cửa phòng, sải bước tiến lại gần giường tôi.

Khí chất áp đảo của người lính lăn lộn nơi thao trường khiến lồng ngực tôi đập liên hồi.

Anh cúi người ép sát tôi vào thành giường, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, giọng nói trầm khàn đầy đè nén:

"Lâm An, cô có biết là do cô mà cả cái đại viện này ai cũng nghĩ tôi... 'không đủ năng lực' không?"

Tôi chớp mắt, lấy hết dũng khí đáp: "Nhưng... nhưng mà ông bà thương em thật mà... Với lại, chuyện tối hôm đó, rõ ràng là anh..."

Lục Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lớn áp lên vòng bụng vẫn còn bằng phẳng của tôi, khóe môi nhếch lên một vệt cười xấu xa nhưng cực kỳ quyến rũ:

"Một lần đã dính? Cơ địa cô tốt thật đấy."

"Nhưng để tôi chống mắt lên xem, đến khi cô sinh đứa này ra, tôi sẽ chứng minh cho ông nội và cô thấy..."

Anh cúi xuống, ghé sát vành tai tôi thì thầm bằng tông giọng trầm đục:

"...Rằng Thiếu tá Lục này có 'yếu' như cái tờ giấy khám nhầm năm xưa hay không."

Tôi kéo chiếc gối chắn giữa hai người.

“Chứng minh bằng giấy khám mới đi. Đừng lấy tôi làm bài kiểm tra thể lực.”

Lục Lăng Tiêu khựng lại.

Vẻ nguy hiểm trên mặt anh biến mất nhanh đến mức tôi nghi ngờ vừa rồi mình tưởng tượng. Anh nhìn chiếc gối tôi ôm, rồi nhìn bàn tay vẫn đặt trên bụng tôi, chậm rãi thu lại.

“Xin lỗi. Tôi nói quá lời.”

Tôi vốn chuẩn bị sẵn một bài diễn văn phản đối thói gia trưởng, bỗng dưng không có chỗ dùng.

Anh kéo ghế ngồi xuống cách giường nửa mét, hai tay đặt trên đầu gối. Bộ dạng ấy khiến tôi có cảm giác mình mới là người đang thẩm vấn một quân nhân phạm kỷ luật.

“Em sợ tôi?”

“Anh cao gần hai mét, đứng chặn cửa còn nói những câu kỳ quặc. Đổi lại là anh, anh có sợ không?”

“Có.”

Anh trả lời nghiêm túc đến mức tôi không nhịn được cười.

Thấy tôi cười, vai anh mới thả lỏng.

Ngoài cửa sổ, mưa đầu hạ gõ lên mái hiên. Căn phòng rộng mênh mông, rộng hơn cả căn hộ tôi thuê, nhưng lúc này không còn lạnh lẽo như lúc mới bước vào nữa.

Lục Lăng Tiêu lấy từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư.

“Đây là số của tôi, số trực ban có thể liên lạc khi tôi làm nhiệm vụ, và số bác sĩ phụ trách khám cho em. Tôi đã hỏi ý kiến cô ấy trước khi ghi.”

Tôi nhận lấy. Chữ anh vuông vức, ngay ngắn, giống hệt con người anh.

“Còn đây.”

Anh đặt chiếc chìa khóa bên cạnh.

“Cửa phòng em khóa được từ bên trong. Không ai có quyền vào khi em chưa đồng ý, kể cả tôi.”

Tôi cúi nhìn chìa khóa một lúc lâu.

Suốt hai ngày qua, người ta đưa cho tôi quá nhiều thứ đắt tiền. Vòng ngọc, thẻ ngân hàng, sổ nhà đất. Nhưng chiếc chìa khóa nhỏ xíu này lại khiến lòng tôi an ổn nhất.

“Tôi tưởng anh giận vì ông bà nghĩ anh yếu.”

“Giận.”

Anh đáp không chút do dự.

“Nhưng chuyện đó không phải lỗi của em.”

Tôi siết góc chăn.

“Đêm hôm ấy… anh nhớ được bao nhiêu?”

“Tất cả.”

Tai tôi lập tức nóng bừng.

Anh nhìn sang cửa sổ, vành tai cũng đỏ lên rất đáng ngờ.

“Chúng ta đều tỉnh táo. Tôi có hỏi em. Em cũng có hỏi tôi. Tôi không định phủ nhận bất cứ điều gì.”

Hôm ấy là đám cưới của bạn học tôi. Anh đến đón đồng đội, chúng tôi tình cờ bị kẹt trong thang máy gần bốn mươi phút. Tôi nói nhiều vì sợ, anh đứng bên cạnh kiên nhẫn nghe. Sau khi được cứu ra, hai người đi ăn mì, rồi nói chuyện đến tận khuya.

Một đêm vượt khỏi kế hoạch. Không có âm mưu, không có ai ép buộc ai.

Chỉ có hai người trưởng thành đã quyết định quá nhanh, rồi sáu tuần sau cùng ngồi trước một tờ siêu âm.

“Tôi không biết sẽ có con,” tôi nói nhỏ.

“Tôi cũng vậy.”

Anh quay lại nhìn tôi.

“Nhưng biết rồi thì chúng ta cùng giải quyết. Em không phải giải quyết một mình.”

Lần đầu tiên kể từ lúc cầm kết quả khám, tôi thấy sống mũi cay cay.

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...