Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân
Chương 3
“An An, bà mang sữa nóng cho con đây!”
Lục Lăng Tiêu đứng bật dậy, nhanh như đang nghe lệnh tập hợp.
Tôi chưa kịp nhắc thì bà nội đã mở cửa, nhìn thấy cháu trai trong phòng, lập tức trừng mắt.
“Bà bảo con xuống dưới ngủ cơ mà!”
Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.
Rồi tôi kéo chăn lên, bình thản nói:
“Bà ơi, anh ấy đang xin phép con cho ngủ ghế.”
Vị Thiếu tá trẻ tuổi nhất quân khu cúi đầu, lần đầu tiên trong đời chắc đã hiểu thế nào là bị người ta nắm thóp.
05
Sáng hôm sau, tôi thức dậy vì mùi bánh bao.
Lục Lăng Tiêu ngồi trên ghế cạnh cửa, đầu hơi nghiêng, hai chân dài co lại khó nhọc. Tấm chăn mỏng tuột xuống ngang bụng. Trên bàn là một cốc nước ấm cùng đĩa bánh còn bốc hơi.
Anh thực sự ngủ ở ghế cả đêm.
Tôi nhìn một lát rồi rón rén đi lấy chăn khác. Không ngờ vừa cúi xuống, cổ tay đã bị anh giữ nhẹ.
Đôi mắt đang nhắm lập tức mở ra.
Nhận ra tôi, anh buông tay ngay.
“Xin lỗi. Phản xạ.”
“Anh mà xin lỗi thêm lần nữa, tôi thu phí đấy.”
“Bao nhiêu?”
“Năm mươi.”
Anh cầm điện thoại.
Tôi vội ngăn lại.
“Đùa thôi! Nhà anh có phải cứ gặp chuyện là chuyển khoản không?”
Anh suy nghĩ hai giây.
“Có thể là di truyền.”
Tôi bật cười, còn anh ngẩng nhìn tôi bằng vẻ rất ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện trong phòng có thêm một cửa sổ.
Bữa sáng hôm ấy, bàn ăn bày mười bảy món.
Tôi đếm. Chính xác là mười bảy.
Bà nội ngồi bên trái tôi, ông nội ngồi bên phải, hai người phối hợp gắp thức ăn nhịp nhàng đến mức tôi nghi ngờ họ đã tập duyệt trước.
Tôi vừa đặt thìa xuống, bà nội lập tức hỏi có buồn nôn không. Tôi vừa nhìn đồng hồ, ông nội lập tức hỏi có muốn đổi sang đồng hồ khác không.
Đến khi quản gia mang lên bát thứ ba, tôi không chịu nổi nữa.
“Ông bà ơi, con chỉ mang một em bé, không phải đang nuôi cả tiểu đội.”
Lục Lăng Tiêu cúi đầu uống nước.
Vai anh rung lên.
Ông nội lườm anh một cái rồi lại quay sang tôi, giọng mềm hẳn:
“Vậy con thích ăn gì, ông bảo bếp làm riêng.”
“Cháo trắng, trứng hấp, ít dưa chuột. Và con muốn tự xuống lấy nước.”
Cả bàn ăn im phăng phắc.
Tôi chợt hiểu vấn đề không nằm ở đồ ăn.
Từ lúc bước vào nhà họ Lục, tôi được chăm sóc như một món đồ dễ vỡ. Mọi người đều tốt với tôi, nhưng không ai hỏi tôi muốn sống thế nào.
Tôi đặt đũa xuống.
“Con biết ông bà thương em bé. Con cũng quý đứa trẻ này. Nhưng con vẫn có công việc, bạn bè, cuộc sống của con. Con không thể nằm trên giường suốt mấy tháng chỉ để mọi người yên tâm được.”
Bà nội sững ra.
Ông nội đưa mắt nhìn cháu trai, có lẽ đang chờ anh dỗ dành tôi.
Lục Lăng Tiêu đặt cốc xuống.
“Chiều nay con đưa An An về lấy đồ. Ngày mai cô ấy đi làm nếu cảm thấy khỏe. Lịch khám theo bác sĩ, sinh hoạt theo nhu cầu của cô ấy.”
“Lỡ xảy ra chuyện thì sao?” ông nội hỏi.
“Lo lắng không thể thay cô ấy sống.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh nói rất bình tĩnh, giống như đang trình bày một điều hiển nhiên.
Bà nội cúi nhìn bát cháo trước mặt tôi. Một lát sau, bà tự tay dọn bớt mấy đĩa thức ăn.
“Bà sốt ruột quá. Con đừng để bụng.”
Tôi nắm lấy tay bà.
“Con có thể tự gắp, nhưng bà vẫn được ngồi ăn cùng con mà.”
Bà cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra.
Bữa sáng cuối cùng cũng giống một bữa sáng.
Chỉ có ông nội còn lẩm bẩm tiếc nuối vì thực đơn dành cho chắt đã chuẩn bị tới ba tháng.
Lục Lăng Tiêu nghiêng đầu, nói đủ cho tôi nghe:
“Tối qua em cứu tôi khỏi ghế phòng khách. Sáng nay tôi cứu em khỏi mười bảy món ăn.”
“Huề nhé?”
“Chưa.”
Anh đẩy đĩa trứng hấp đến gần tôi.
“Tôi vẫn nợ em một lời giải thích về bản hợp đồng.”
06
Trước khi về căn hộ lấy đồ, tôi đọc lại hợp đồng lần đầu tiên một cách tử tế.
Vâng, lần đầu.