Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân

Chương 22



“Con nhớ những lần thím giúp. Nhưng con cũng nhớ việc thím tự vào nhà, lục di vật và bán cuốn sổ. Hiện tại con cần giữ khoảng cách.”

Bà cúi đầu, lần đầu không nói tôi bất hiếu.

Trước khi đi, bà đặt lên bàn một chiếc khăn tay.

“Của mẹ con. Lần trước thím dọn đồ, nó mắc trong túi.”

Tôi nhận lấy, bàn tay run nhẹ.

Trong góc khăn có tên tôi, mẹ thêu bằng chỉ xanh.

Tối ấy, tôi giặt khăn, phơi ngoài ban công căn hộ mới. Lăng Tiêu đứng cạnh đỡ chiếc chậu, không giành làm hết.

“Em có muốn đặt tên phòng đọc theo mẹ không?” anh hỏi.

Tôi nghĩ một lát.

“Có thể. Nhưng tôi muốn mẹ hiện diện ở những chỗ vui hơn một tấm biển tưởng niệm.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ góc may vá dạy trẻ khâu túi vải. Mẹ giỏi nhất chuyện làm một thứ cũ thành dùng được tiếp.”

Anh nhìn chiếc khăn đang bay trong gió.

“Vậy mình bắt đầu từ đó.”

35

Tôi mở lại bản kế hoạch mở rộng phòng đọc vào tuần thứ ba mươi ba của thai kỳ.

Đường Khê ôm đầu khi thấy phần dự toán.

“Cậu có một trăm triệu nằm ngoài kia, tại sao vẫn tính giá từng chiếc ghế?”

“Vì có tiền không làm chiếc ghế đắt vô lý trở thành hợp lý.”

Cô ấy nhìn tôi, cuối cùng giơ ngón tay cái.

“Đúng là người đàn bà khiến nhà họ Lục sửa hợp đồng.”

Tôi không nhận tấm séc ban đầu. Nó đã được hủy cùng bản thỏa thuận cũ.

Nhưng ông nội vẫn muốn tặng một khoản tài sản riêng cho tôi, lần này bằng giấy tờ rõ ràng, không kèm điều kiện về sinh con hay tiếp tục hôn nhân. Chị Hứa Ninh đọc kỹ cho tôi, tôi cũng hỏi kỹ từng việc.

Một trăm triệu.

Không phải khoản bồi thường cho bố mẹ. Phần đó được xử lý riêng cùng các gia đình khác, không thể trộn vào món quà để người ta cảm thấy đã trả xong mọi nợ nần.

Tôi chấp nhận món quà sau nhiều tuần suy nghĩ.

Tôi thích tiền. Tôi chưa bao giờ giả vờ không thích.

Tôi chỉ muốn khi nhận nó, mình vẫn có thể nói không.

Lăng Tiêu nghe quyết định của tôi thì gật đầu, hỏi có cần cùng lập kế hoạch dài hạn không. Anh không hỏi trong đó có phần nào dành cho anh.

Tôi trêu:

“Anh không lo vợ giàu quá sẽ bỏ anh?”

Anh đang gấp quần áo em bé, động tác dừng lại.

“Có lo.”

Tôi bật cười.

Anh đặt chiếc áo nhỏ xuống, nhìn tôi nghiêm túc.

“Nhưng anh phải học cách làm một người chồng em muốn giữ. Không thể trông chờ em thiếu tiền để giữ hộ anh.”

Tôi ôm lấy cổ anh.

Người này đôi khi vẫn vụng, vẫn dễ tưởng mình biết điều gì tốt cho tôi. Nhưng anh chịu sửa, và đó là điều tôi trân trọng nhất.

Dự án phòng đọc được tách thành một hoạt động có ngân sách, có người phụ trách, có quy trình tiếp nhận tài trợ. Tôi bỏ tiền cho phần mình đủ khả năng, còn việc mở rộng phải dựa vào nhu cầu thật của khu dân cư.

Giang Du giúp tư vấn kho. Đường Khê phụ trách truyền thông. Bà nội đề nghị góp một tủ sách nhưng bị tôi yêu cầu chọn sách trước khi chọn tủ.

Ông nội nghe vậy lập tức giấu bản thiết kế tủ gỗ quý dài bốn mét ra sau lưng.

Lăng Tiêu nhìn thấy, quay mặt đi cười.

Tối ấy, anh đặt trên bàn tôi một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là hai chiếc nhẫn trơn.

“Không phải để thúc em làm đám cưới,” anh nói. “Chỉ là anh muốn hỏi lại, trong một ngày không có ai mang hợp đồng đến.”

36

Anh không quỳ ngay.

Anh ngồi xuống trước mặt tôi, ngang tầm mắt, đặt chiếc hộp giữa hai người.

“Lâm An, lần đầu tiên người ta bàn chuyện cưới xin của chúng mình, anh đã không làm đủ. Anh để em ngồi trước cả gia đình, tự bảo vệ những điều vốn phải được tôn trọng.”

Tôi nhìn anh.

Ngoài cửa sổ, đèn của những căn hộ đối diện lần lượt sáng lên. Không có dàn nhạc. Trong bếp, nồi canh còn đang sôi nhỏ lửa.

“Sau đó anh cũng mắc lỗi. Có lúc anh tưởng bảo vệ em là chọn hộ điều em nên biết, điều em nên làm. Anh không hứa sẽ không bao giờ sai nữa.”

Anh mở hộp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...