Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 1
Ngày tôi bắt gặp Bùi Thiệu Đình ngoại tình, anh ta không hề hoảng hốt, cũng chẳng buồn giải thích.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết cuộc hôn nhân này không cần tiếp tục nữa.
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, phân chia tài sản rồi bàn đến chuyện ly hôn. Từ đầu đến cuối, không ai nổi nóng, cũng chẳng ai đỏ mặt tía tai.
Trên đường đến Cục Dân chính làm thủ tục, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Tại sao anh nhất định phải lấy căn nhà ở Thanh Ngô Uyển?”
“À, chuyện đó ấy hả?”
Bùi Thiệu Đình cầm vô lăng, giọng điệu hờ hững như thể đang kể một chuyện chẳng đáng bận tâm.
“Yêu Yêu ghen.”
“Cô ấy nói, nếu không tự tay phá hủy nơi anh từng sống cùng người phụ nữ khác, cô ấy sẽ không thoải mái.”
Anh ta lắc đầu, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều.
“Con nhóc này đúng là…”
Tôi sững người vài giây.
Nhìn nghiêng gương mặt anh ta, tôi thấy rõ vẻ phấn khởi của một người sắp được giải thoát.
Sau đó, tôi vung túi xách, nện thẳng vào mặt anh ta, đánh đến mức máu mũi bắn tung tóe.
1
Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người chậm hiểu về cảm xúc.
Bạn bè từng nói, dường như có thứ gì đó ngăn cách tôi với những cảm xúc của chính mình.
Khi bị tổn thương, phản ứng đầu tiên của tôi không phải khóc lóc hay làm ầm lên, mà là giải quyết vấn đề.
Ngày phát hiện Bùi Thiệu Đình ngoại tình, tôi thậm chí còn có thể bình tĩnh hẹn luật sư, kiểm kê tài sản, liệt kê bằng chứng rồi ngồi đối diện anh ta thương lượng từng điều khoản.
Tôi từng cho rằng đó là bản lĩnh.
Sau này mới hiểu, không phải tôi không đau, mà là cơn đau đến muộn hơn người khác.
Muộn đến mức Bùi Thiệu Đình còn tưởng rằng tôi ngay cả đau đớn cũng không biết.
Anh ta là người có lỗi, thừa nhận rất dứt khoát, cũng đồng ý để lại cho tôi phần lớn tài sản chung.
Duy chỉ có căn nhà tân hôn ở Thanh Ngô Uyển là anh ta nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Căn nhà ấy được chúng tôi mua vào mùa hè năm hai mươi bốn tuổi, sau mấy tháng chắt chiu dành dụm.
Nó gần như vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của cả hai.
Ngày cầm được chìa khóa, chúng tôi đứng giữa căn hộ trống không, ngập mùi bụi bặm và xi măng, hào hứng bàn xem nên kê sofa vào bức tường nào, rèm cửa chọn màu gì, ban công trồng bạc hà hay hương thảo.
Khi ấy, Bùi Thiệu Đình cười đến mức đôi mắt sáng bừng.
Anh ta nói: “Dự An, sau này đây sẽ là tổ ấm nhỏ của chúng ta.”
Ánh mắt rạng rỡ ấy, bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn chưa từng quên.
Tám năm sau, tiền lương của Bùi Thiệu Đình tăng lên từng năm.
Những căn nhà chúng tôi chuyển đến cũng ngày một rộng hơn, đẹp hơn.
Đến khi ly hôn, tổng cộng chúng tôi có bảy bất động sản đứng tên mình.
Căn nhà ở Thanh Ngô Uyển đã bỏ trống từ lâu.
Vị trí hẻo lánh, ánh sáng kém, nội thất cũ kỹ đến mức chẳng còn ra dáng một căn nhà.
Nếu phải nói nó còn giá trị gì, có lẽ chỉ là những ký ức về quãng thời gian tôi và Bùi Thiệu Đình từng yêu nhau hết lòng nhất.
Vì thế, khi anh ta sống chết đòi giữ lại căn nhà tân hôn, tôi thậm chí còn ngây thơ cho rằng dù đã thay lòng, ít nhất anh ta vẫn còn chút áy náy với tôi, vẫn còn đôi phần lưu luyến mười năm tình nghĩa.
Ha.
Hóa ra chỉ là muốn tìm chút trò vui cho cô bồ nhỏ của mình.
Không phải lưu luyến.
Cũng chẳng phải áy náy.
Thậm chí, chỉ cần anh ta còn xem tôi là một con người, còn dành cho tôi chút tôn trọng, anh ta đã không thể thản nhiên nói ra những lời như thế.
Tôi hít sâu một hơi, quay sang nhìn nghiêng mặt anh ta.
Anh ta có vẻ vô cùng vui vẻ, vui đến mức dường như chỉ mong lập tức ly hôn cho xong.
Vài giây sau, tôi kiểm tra dây an toàn, nhìn rõ con đường phía trước.
Sau đó, tôi liếc quanh khoang xe một lượt, rồi cân nhắc chiếc túi xách trong tay.
“Bùi Thiệu Đình.”
“Ừ?”
Ngay giây tiếp theo.