Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 2
Tôi vung mạnh túi xách, nện đến mức máu mũi anh ta bắn tung tóe.
2
“ĐM! Bạch Dự An, cô điên rồi à?!”
Bùi Thiệu Đình bị đánh bất ngờ, chẳng kịp giữ thể diện, lập tức văng tục.
Tôi nhìn chằm chằm phản ứng của anh ta, sẵn sàng giành lấy vô lăng bất cứ lúc nào.
Dù sao tôi vẫn còn muốn bắt đầu cuộc sống mới.
Mạng sống quan trọng hơn.
Bùi Thiệu Đình luống cuống tấp xe vào lề, sau đó mới trừng mắt nhìn tôi.
Anh ta vừa rút khăn giấy lau máu mũi, vừa cố nén cơn giận.
“Bạch Dự An, tôi vẫn luôn cho rằng cô là người biết điều, không đến mức giống mụ đàn bà đanh đá như vậy.”
“Chúng ta ly hôn trong êm đẹp, chẳng phải tốt hơn sao?”
Tôi cười lạnh.
“Êm đẹp?”
“Anh đã lên kế hoạch ly hôn từ lâu, chỉ mong mau chóng được ôm cô tình nhân bé nhỏ của mình bắt đầu cuộc sống mới. Anh vui vẻ, mọi chuyện như ý, đương nhiên anh thấy ly hôn trong êm đẹp.”
“Cái gọi là thể diện của anh đã ngấm vào tận xương tủy rồi.”
“Còn tôi thì sao?”
Nhìn anh ta, bỗng nhiên tôi nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân suốt những ngày qua đến mức nào.
Tôi bị phản bội, bị vứt bỏ, bị dồn đến bước đường này. Dựa vào đâu mà tôi phải giữ thể diện?
“Đó gọi là thể diện sao?”
“Không.”
“Đó gọi là hèn nhát.”
Bùi Thiệu Đình nhìn tôi như thể đây là lần đầu tiên anh ta quen biết tôi.
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Tôi muốn hai người các anh không được chết tử tế.
Muốn đôi gian phu dâm phụ các anh kiếp sau cũng đừng hòng sống yên ổn.
Nhưng tôi chỉ nhìn anh ta, bình thản đáp:
“Muốn trút giận.”
Bùi Thiệu Đình còn chưa kịp phản ứng, tôi đã giáng thêm một cái tát.
Một tiếng “chát” vang lên.
Trên mặt anh ta lập tức in hằn dấu bàn tay đỏ ửng.
Đến khi tôi giơ tay định tát thêm cái nữa, anh ta chợt túm lấy cổ tay tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Bạch Dự An, cô đừng có quá đáng!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Anh ngoại tình, có quá đáng bằng không?”
“Anh lấy canh tôi nấu mang đi cho bồ, có quá đáng bằng không?”
“Lúc tôi nằm viện, bồ anh gửi ảnh thân mật đến chọc tức tôi, có quá đáng bằng không?”
Sắc mặt Bùi Thiệu Đình cứng đờ.
Tôi chậm rãi rút tay về.
“Không được.”
“Cơn giận này còn chưa trút hết, tôi chưa ly hôn.”
Bùi Thiệu Đình tức đến bật cười.
“Được, được lắm.”
“Bạch Dự An, tôi vẫn biết cô ích kỷ, máu lạnh, một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận. Không ngờ tôi vẫn còn đánh giá thấp cô.”
Anh ta nhắm mắt lại.
Có lẽ vì không muốn chuyện ly hôn phát sinh thêm rắc rối, cũng có lẽ vì chẳng nỡ để cô bé của mình tiếp tục mang danh phận không rõ ràng, cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống.
“Được rồi, coi như tôi nợ cô, được chưa?”
Tôi cười như không cười, xoay xoay cổ tay.
“Chậc, đúng là một màn hy sinh vì tình yêu cảm động trời đất.”
“Gương mặt đầy thương tích hôm nay, nhớ mang về cho cô bé của anh xem.”
“Để cô ta đau lòng vì anh cho thật kỹ.”
Nói xong, tôi lại giáng thêm một cái tát thật mạnh.
Đến khi xe dừng trước Cục Dân chính khu Nam thành phố Vân Thành, tâm trạng tôi cuối cùng cũng khá hơn đôi chút.
Nào ngờ, một tiếng hét chói tai lập tức phá hỏng tất cả.
Tống Yêu Yêu đứng trước cổng Cục Dân chính, lấy tay che miệng, kinh hãi nhìn Bùi Thiệu Đình.
Hôm nay, cô ta đi giày cao gót mảnh, mặc váy Chanel, đeo túi Hermès, lớp trang điểm tinh xảo chẳng khác nào chuẩn bị lên bìa tạp chí.
Từ từng sợi tóc đến móng tay, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Vẻ ngoài trẻ trung, rực rỡ khiến người ta không thể làm ngơ.
Tôi không biết cô ta ăn diện như vậy rồi đứng chờ ở đây là muốn ra vẻ người chiến thắng, giẫm lên mặt tôi một cái, hay định đợi lấy được giấy chứng nhận ly hôn sẽ kéo Bùi Thiệu Đình đi ăn mừng cuộc sống mới.
Nhưng dù ban đầu cô ta tính toán điều gì, lúc này tất cả đều đổ bể.
3