Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 13
Có lẽ sự quan tâm không biến mất vì người ta sống cạnh nhau quá lâu.
Nó biến mất khi người ta không còn muốn dành sự chú ý cho nhau.
Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn của Bùi Thiệu Đình.
“Cô đi Mộc Hà với ai?”
Tôi nhìn câu hỏi, không trả lời.
Một phút sau, anh ta gửi thêm:
“Đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.”
Tôi chụp màn hình, gửi cho Lâm Chi để lưu những trao đổi cần thiết, rồi tắt thông báo.
Ngoài cửa sổ nhà nghỉ, tiếng nước sông rất nhỏ.
Tôi mở máy tính, tiếp tục vẽ một chiếc ghế nghỉ có tay vịn cho bà cụ trong ngõ.
Bản vẽ hoàn thành lúc mười một giờ mười bảy phút.
Tôi nhớ rất rõ, bởi đó là đêm đầu tiên tôi đi ngủ mà không kiểm tra xem Bùi Thiệu Đình có nhắn thêm gì không.
14
Trong lúc tôi chờ kết quả lựa chọn nhóm tư vấn, Bùi Thành gửi cho tôi một đề nghị mua lại toàn bộ cổ phần.
Giá đưa ra thấp hơn nhiều so với định giá gần nhất mà chính công ty dùng để đàm phán với đối tác.
Kèm theo là một lá thư rất lịch sự, nói việc vợ chồng cùng nắm quyền lợi sau ly hôn có thể gây khó khăn cho hoạt động, hai bên nên chấm dứt liên hệ tài chính để bắt đầu cuộc sống riêng.
Tôi đọc xong, đưa cho người tư vấn tài chính độc lập mà Lâm Chi giới thiệu.
Anh ấy xem tài liệu, hỏi tôi có đồng ý cho liên hệ trực tiếp với bộ phận phụ trách của công ty không.
Tôi đồng ý.
Bùi Thiệu Đình gọi ngay trong buổi chiều.
“Cô định làm lớn thật?”
“Tôi định bán với giá có căn cứ, nếu tôi quyết định bán.”
“Cô ở nhà bao lâu rồi? Dự An, giá trị hôm nay của công ty không tự nhiên từ trên trời rơi xuống.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn tách cà phê nguội trên bàn.
“Tôi chưa bao giờ phủ nhận công sức của anh. Nhưng anh cũng đừng lấy những năm tôi chăm mẹ và làm việc phía sau để nói phần của tôi không còn giá trị.”
Anh ta im lặng vài giây.
Sau đó, giọng bỗng dịu đi.
“Anh không có ý ấy.”
Tôi nhắm mắt.
Anh ta luôn có thể nói anh không có ý ấy sau khi đã chọn đúng câu khiến tôi tổn thương nhất.
“Vậy trao đổi qua người đại diện.”
Trước khi tôi cúp máy, anh ta nói:
“Yêu Yêu còn trẻ. Cô ấy không hiểu chuyện bản quyền, chỉ muốn làm tốt công việc. Cô đừng nhắm vào cô ấy nữa.”
Tôi mở mắt.
“Tôi đang yêu cầu làm rõ tên tác giả và quy trình sử dụng bản vẽ. Trong những văn bản đó, anh là người ký duyệt.”
Anh ta không đáp.
“Thiệu Đình, anh đừng nấp sau tuổi của cô ta.”
Tôi cúp máy.
Ba hôm sau, cổ đông lớn thứ ba của Bùi Thành, bà Phùng, đề nghị gặp tôi.
Bà hơn năm mươi tuổi, từng điều hành một chuỗi cửa hàng vật liệu. Những năm đầu công ty thiếu vốn, bà là người chấp nhận đầu tư sau khi xem bản thiết kế một khu nhà hàng của tôi.
Bà đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Tôi không can thiệp chuyện ai yêu ai. Nhưng có mấy khoản chi cho đơn vị tiếp thị mới, cùng hồ sơ nhà cung cấp ở Vân Khê, tôi muốn được kiểm tra.”
Tôi không vội nhận.
“Bà muốn tôi làm gì?”
“Thực hiện quyền của mình cho đầy đủ. Đừng ký bán chỉ vì đang mệt.”
Bà uống một ngụm trà.
“Thiệu Đình nghĩ cô chỉ muốn tiền để rời đi. Cậu ấy đang vội gọi thêm vốn cho dự án. Tôi cần số liệu được giải thích trước khi biểu quyết, không cần một cuộc chiến vợ chồng trong phòng họp.”
Tôi nhìn bà.
“Vậy chúng ta thống nhất điều đó.”
Bà gật đầu.
Qua các yêu cầu chính thức, tôi biết một nhà cung cấp mới có liên hệ kinh doanh lâu năm với Tống Minh Viễn, bố Tống Yêu Yêu. Ông ta sở hữu một doanh nghiệp vật liệu quy mô vừa, đang muốn mở rộng kênh phân phối.
Không có gì tự động chứng minh sai phạm chỉ từ mối quan hệ ấy.
Nhưng việc Bùi Thiệu Đình bỏ qua so sánh giá, đổi người chịu trách nhiệm kiểm tra và thúc thanh toán sớm khiến bộ phận kiểm soát phải giải trình.