Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 9
Buổi làm việc kéo dài đến gần trưa. Khi trợ lý tài chính ra ngoài nghe điện thoại, tôi nhìn thấy tập hồ sơ dự án mới của Bùi Thành.
Tên dự án là Vân Khê.
Phối cảnh mặt tiền bên ngoài rất quen.
Tôi đưa tay kéo trang bìa lại gần.
“Bản này từ đâu ra?”
Bùi Thiệu Đình nhìn theo, ánh mắt thay đổi rất nhanh.
“Dự án của công ty.”
“Tôi hỏi ý tưởng mặt tiền này từ đâu ra.”
Luật sư phía anh ta nhận thấy không khí khác thường, đề nghị để việc công ty trao đổi trong buổi khác.
Tôi không phản đối. Tôi chỉ chụp lại bìa hồ sơ, đặt nó về chỗ cũ.
Ba năm trước, khi mẹ vừa qua đợt điều trị đầu tiên, tôi từng vẽ một phương án cải tạo dãy cửa hàng cũ. Phần mặt tiền dùng hệ lam gỗ cong nhẹ để giữ cảm giác mái hiên truyền thống, kết hợp không gian chung cho người đi bộ.
Phương án ấy chưa bao giờ được triển khai.
Nhưng các chi tiết đặc trưng trên trang bìa đang nằm trước mắt tôi.
Ra khỏi phòng họp, tôi gọi cho Trịnh Khả, trợ lý cũ ở bộ phận thiết kế.
Cô bé nghe tiếng tôi, đầu tiên rất vui, sau đó bỗng im lặng khi tôi nhắc đến Vân Khê.
“Chị An, em không biết chị đã thấy đến đâu.”
“Em cứ nói phần em biết.”
“Bản gốc trong kho dữ liệu là của chị. Nhưng bản đi thuyết trình ghi người phụ trách sáng tạo là chị Tống.”
Tôi đứng trước cửa thang máy, nhìn con số tầng đổi từ mười hai xuống mười một.
“Tống Yêu Yêu?”
“Vâng.”
Trịnh Khả hạ giọng.
“Em có góp ý rồi. Sếp Bùi bảo người đưa ý tưởng vào thực tế cũng có công, không cần quá chấp nhặt về cái tên trên slide.”
Cửa thang máy mở.
Tôi không bước vào.
Trong chốc lát, tôi nhớ đến những đêm ngồi cạnh giường bệnh của mẹ, một tay giữ dây truyền để bà trở mình, một tay chỉnh bản vẽ trên máy tính. Tôi nhớ đến câu anh cứ dùng trước đi của mình. Tôi nhớ đến lần Bùi Thiệu Đình vuốt tóc tôi, bảo chỉ cần tôi còn thích thiết kế, công ty lúc nào cũng có chỗ cho tôi.
Tôi nhắm mắt.
“Khả Khả, đừng chuyển dữ liệu nội bộ cho chị nếu em chưa được phép. Cũng đừng tự ý xóa hay sửa gì. Chị sẽ gửi yêu cầu chính thức.”
Cô bé im một lúc, rồi đáp:
“Em hiểu.”
Tôi cúp máy, quay sang Lâm Chi.
Cô ấy nhìn mặt tôi, không cần hỏi nhiều.
“Lại có chuyện?”
Tôi gật đầu.
“Lần này, mình muốn quay lại công ty.”
10
Chiếc thẻ ra vào của tôi đã hết hiệu lực.
Tôi đứng trước cửa kính Bùi Thành, nghe máy đọc thẻ phát tiếng báo lỗi hai lần. Cô lễ tân mới nhìn tôi, mỉm cười rất lịch sự.
“Chị có hẹn không ạ?”
Tôi đưa danh thiếp cũ.
Cô ấy đọc tên, vẻ mặt chần chừ.
Phía sau, một nhân viên lâu năm bước ra, vừa thấy tôi đã khựng lại.
“Chị An?”
Giọng cậu ấy khiến mấy người ở bàn gần đó quay đầu.
Tôi gật đầu chào.
“Chị có lịch làm việc với bộ phận quản trị hồ sơ.”
Tôi đã gửi yêu cầu trước, thông qua đại diện pháp lý, nêu rõ tư cách cổ đông và phạm vi tài liệu cần xem. Tôi không muốn đến đây để biểu diễn cảnh vợ cả bắt gian, càng không muốn kéo những người đang nhận lương vào cuộc hôn nhân của mình.
Thế nhưng Tống Yêu Yêu rõ ràng đã chuẩn bị một màn khác.
Cô ta đứng trước cửa phòng thiết kế, mặc bộ suit màu kem, tay cầm tập bản vẽ, phía sau là hai nhân viên còn rất trẻ.
“Chị Dự An.”
Cô ta gọi khá lớn.
“Em biết chị đang giận, nhưng đây là nơi làm việc. Mọi người còn phải hoàn thành tiến độ.”
Tôi nhìn tập bản vẽ trên tay cô ta.
“Cô đang phụ trách Vân Khê?”
“Vâng. Anh Thiệu Đình tin tưởng giao cho em.”
“Vậy cô giải thích giúp tôi vì sao phương án thoát nước của mái hiên vẫn giữ nguyên độ dốc từ bản khảo sát cũ, trong khi địa hình khu đất mới ngược hướng?”
Cô ta chớp mắt.
Tôi chỉ vào một góc bản in.
“Cả phần nối vật liệu này. Đơn vị nào đã kiểm tra?”
“Những chi tiết đó có bộ phận kỹ thuật phụ trách.”