Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 1



Chị gái tôi vừa đi xem mắt về, cửa còn chưa kịp khép lại đã hầm hầm ném vèo chiếc túi xách xuống sofa.

“Đúng là loại đàn ông chẳng ra gì! Lương còn chưa bằng một nửa tôi mà cũng đòi tôi về cái huyện này ở, rồi năm nay kết hôn, sang năm sinh con. Đi xem mắt với cái kiểu người này đúng là tởm đến tận cổ!”

Thấy chị gắt gỏng, bố mẹ vội vàng lao ra dỗ dành như dỗ trẻ ranh.

“Thôi thôi con, sau này không gặp nữa là xong. Cái bà mối này đúng là mắt để dưới gót chân, toàn giới thiệu đâu đâu.”

Tôi nhìn hộp quà được gói gém chỉn chu đặt ngay ngắn bên cửa, ngập ngừng một hồi rồi khẽ lên tiếng:

“Em thấy anh ấy cũng chu đáo mà. Lúc về còn tiện đường chở chị, lại chuẩn bị quà cáp đàng hoàng cho cả nhà nữa.”

Chị tôi quay sang liếc tôi một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy vẻ miệt thị:

“Sao thế? Đừng nói là mới nhìn qua một cái em đã chấm người ta rồi nhé?”

Ánh mắt chị quét từ trên xuống dưới người tôi, sự khinh khỉnh lộ rõ không thèm giấu giếm:

“Mà cũng phải thôi. Em thì làm gì có điểm nào so được với chị, cái kiểu đàn ông đấy ghép với em đúng là vừa in.”

Nói đoạn, chị ta phẩy tay đầy mất kiên nhẫn:

“Em thích thì đi mà quen. Chị đây chẳng có hứng thú với kiểu cuộc sống vừa lấy chồng đã nhìn thấu đến hết đời ở cái huyện khỉ ho cò gáy này.”

Tôi không cãi lại câu nào, chỉ lặng lẽ lưu lại số điện thoại mà chị ta vừa tiện tay quăng qua.

Tôi cũng chẳng dại gì mà nói cho chị biết, lúc anh ta chở chị về, chiếc xe anh lái chính là xe riêng của vị lãnh đạo bự nhất ở cơ quan tôi.

Và tôi lại càng không dại nhắc tới chuyện, chỉ riêng bất động sản đứng tên gia đình anh ta ở cái huyện này thôi, đã có hơn ba mươi căn rồi.

Cơn giận của chị tôi còn chưa kịp nguôi thì điện thoại lại tinh tinh báo tin nhắn.

Đọc xong, mặt chị ta càng chán đời hơn:

“Phiền phức thật đấy! Anh ta lại rủ ngày mai đi xem phim. Chị đã từ chối khéo rồi mà cứ bám dai như đỉa.”

Mẹ vội xua tay khuyên:

“Hân Hân à, con đừng từ chối gắt quá. Ở cái huyện nhỏ này đi ra đi vào đều chạm mặt nhau. Hôm nay làm người ta mất mặt, biết đâu mai mút bên ngoài lại đồn con làm ở Thượng Hải rồi vểnh mặt coi thường dân địa phương.”

Bố cũng gật gù hùa theo:

“Đúng đấy. Mối quan hệ ở đây chằng chịt lắm, ai biết nhà nó quen biết những ai. Lỡ đắc tội, sau này con muốn quay về quê làm việc lại khó ra.”

Chị tôi bĩu môi, rồi đảo mắt sang nhìn tôi, giọng điệu như thể đang ban phát ơn huệ:

“Tư Ninh, ngày mai em đi thay chị đi.”

“Coi như giúp chị đi ứng phó một buổi, miễn sao đừng để xảy ra chuyện gì là được.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, không chút phản kháng.

Bao nhiêu năm qua, trong căn nhà này chưa từng có ai hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Tôi vốn làm gì có quyền từ chối.

Vì sợ ngày mai có sai sót làm hỏng việc, tối đó tôi thức trắng gần như cả đêm để cày sạch thông tin về bộ phim mà Triệu Cảnh Hành hẹn xem. Từ cốt truyện, thông điệp ẩn dụ cho tới góc máy của đạo diễn, tôi ghi chép cẩn thận kín cả một trang giấy.

Đến hẹn, vừa nhìn thấy tôi, Triệu Cảnh Hành rõ ràng có chút ngỡ ngàng.

Tôi chủ động mỉm cười giải thích:

“Chị gái tôi có việc đột xuất nên nhờ tôi đến gửi lời xin lỗi anh.”

Nói rồi, tôi làm như vô tình nhắc đến vài chi tiết đắt giá trong bộ phim.

Ánh mắt anh lập tức sáng rực lên:

“Nếu cô Thẩm đây cũng thích điện ảnh thì vé mua rồi bỏ đi cũng phí. Hay là chúng ta cùng vào xem nhé?”

Xem xong phim, hai chúng tôi đứng lại trò chuyện rất lâu. Từ kịch bản đến cách xây dựng nhân vật, càng nói lại càng thấy hợp rơ.

Tối đó, anh chủ động mời tôi đi ăn.

Chương tiếp
Loading...