Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 2



Bữa ăn diễn ra cực kỳ dễ chịu. Anh hoàn toàn không hề gia trưởng hay khoe khoang như lời chị tôi miêu tả. Ngược lại, anh rất tinh tế, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi và dịu dàng hỏi xem có vừa miệng không.

Ăn xong, anh bất ngờ dẫn tôi ghé vào tiệm vàng ngay bên cạnh, chọn liền hai chiếc mặt dây chuyền.

Nhìn cái giá gần ba mươi triệu, tôi giật mình vội xua tay từ chối.

Anh chỉ mỉm cười lắc đầu rồi bình thản quẹt thẻ:

“Hôm trước chuẩn bị quà gấp quá nên chưa kịp mua đồ riêng cho em và chị gái em. Em giữ một chiếc nhé, chiếc còn lại nhờ em cầm giúp về cho cô ấy.”

Cầm hai chiếc mặt dây chuyền trên tay, tôi thừa hiểu.

Người anh nhắm đến vẫn là chị gái tôi. Dù sao chị ta cũng xinh đẹp, làm công ty nước ngoài, từ nhỏ đến lớn học lực luôn xuất sắc. Còn tôi, cùng lắm chỉ gọi là dễ nhìn, mờ nhạt đến mức chẳng có gì để người ta chú ý.

Có điều, tôi đâu có ngu mà đi đưa chiếc mặt dây chuyền đó cho chị ta ngay.

Vừa về đến nhà, chị tôi đã liếc mắt nhìn hai bàn tay trống không của tôi rồi bĩu môi cười khẩy:

“Thấy chưa? Anh ta chẳng mua cho em cái gì đúng không? Chị đã bảo rồi, vừa nghèo vừa keo kiệt, dắt con gái nhà người ta đi chơi mà một xu cũng tiếc.”

Tôi chẳng buồn giải thích, lặng lẽ quay về phòng rồi cất cẩn thận chiếc mặt dây chuyền vào túi.

Vừa ngồi xuống giường thì điện thoại rung lên. Triệu Cảnh Hành đã đồng ý lời mời kết bạn WeChat tôi gửi từ tối qua.

Tôi dặm lại chút phấn nhạt, đeo chiếc mặt dây chuyền lên cổ, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên Vòng bạn bè.

Chưa đầy hai phút sau, anh đã bấm thả tim.

Ngoài phòng khách, giọng chị tôi vẫn oang oang:

“Cũng may hôm nay để Thẩm Tư Ninh đi thay, không thì cái loại nghèo rớt mồng tơi đấy lại bám lấy con phiền chết mất. Chẳng biết tự soi gương xem mình có cửa không.”

Bố mẹ vội hùa theo ngay:

“Đúng rồi, Hân Hân nhà mình giỏi giang thế này, sau này kiểu gì chẳng gặp người tốt hơn.”

“Tôi thấy từ giờ cứ để Tư Ninh đi thay là chuẩn nhất.”

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, nghe những lời đó mà tâm trí lạnh ngắt, chẳng buồn dâng lên chút gợn sóng nào.

Tôi quen rồi.

Năm đó bố mẹ vỡ kế hoạch nên mới lỡ sinh ra tôi. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn cảm thấy mắc nợ chị gái, vì nếu không có tôi thì chị ta đã là con một cưng chiều nhất nhà.

Họ luôn nhồi vào đầu tôi một câu:

“Tư Ninh, con đừng có tranh giành với chị. Nó là chị con, con phải biết nhường nhịn.”

Từ bé chị đã được học đủ thứ năng khiếu, cầm kỳ thi họa cái gì bố mẹ cũng vung tiền đầu tư. Còn tôi, chỉ xin mua cái sổ bài tập thôi cũng bị mẹ mắng là đứa hoang phí.

Chị làm trên Hải Thị lương cao ngất ngưởng, nhưng mỗi tháng bố mẹ vẫn lén giúi thêm cho năm triệu.

Có lần tôi định trốn đi nơi khác lập nghiệp, lén mua vé xe, bố mẹ phát hiện liền xé nát ngay trước mặt tôi.

Đêm đó, tôi nghe thấy họ thì thầm với nhau:

“Hân Hân sau này thế nào cũng lấy chồng xa, chúng ta không thể làm gánh nặng cho nó được.”

“Tư Ninh nó ngoan ngoãn hiền lành, sau này cứ giữ nó lại đây để chăm sóc hai vợ chồng mình lúc già là ổn nhất.”

Trong mắt họ, chị gái là niềm tự hào tỏa hào quang.

Còn tôi chỉ là cái hình nhân thế mạng, sinh ra để gánh tai họa và chịu mọi thiệt thòi.

Một tuần sau, Triệu Cảnh Hành lại nhắn tin hẹn chị tôi đi leo núi.

Chẳng cần suy nghĩ, chị ta gạt phắt đi rồi lại đẩy qua cho tôi:

“Tư Ninh, em đi thay chị tiếp đi. Cứ bảo chị bận việc công ty nhé.”

Tôi vẫn như mọi khi, ngoan ngoãn gật đầu.

Thay bộ quần áo thể thao gọn gàng, tôi thong thả đến điểm hẹn đúng giờ.

Triệu Cảnh Hành đã đứng chờ dưới chân núi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...