Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy

Chương 1



Ngay hôm sau sau khi ly hôn, que thử thai hiện hai vạch.

Tôi ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn hai vạch đỏ rõ ràng đến mức không thể tự lừa mình rằng đó là nhầm lẫn.

Hôm qua, tôi và Phó Đình Xuyên vừa ký xong đơn ly hôn.

Anh không níu kéo, tôi cũng chẳng quay đầu. Ba năm hôn nhân kết thúc bằng một câu nói bình thản của anh ở cục dân chính:

“Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, em cứ tìm anh.”

Tôi đã cười, bảo không cần.

Dù sao, người anh muốn giúp chưa bao giờ là tôi. Người anh để trong lòng suốt những năm qua vẫn là mối tình đầu đã trở về nước.

Tôi cứ nghĩ mình đã đủ dứt khoát để bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy.

Cho đến khi hai vạch đỏ xuất hiện.

Tôi tính ngày, rồi lại tính tháng. Đầu ngón tay lạnh ngắt, điện thoại nằm bên cạnh hiện lên khung chat với Phó Đình Xuyên. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở hôm qua, là thông báo anh đã chuyển cho tôi khoản tiền theo thỏa thuận ly hôn.

Tôi mở khung chat, gõ: *Em có thai rồi.*

Nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, tôi lại xóa đi.

Chúng tôi đã ly hôn. Anh không còn nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi, càng không cần vì một đứa trẻ mà quay về bên người anh không yêu.

Nhưng đứa bé vô tội.

Tôi đặt que thử thai xuống, hít sâu một hơi rồi gọi đến bệnh viện đặt lịch khám.

Vừa cúp máy, điện thoại đã rung lên.

Là Phó Đình Xuyên.

Tôi nhìn tên anh trên màn hình, ngón tay chần chừ mãi mới nhấn nghe.

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường lệ:

“Em để quên một thứ ở nhà.”

Tôi khựng lại. “Thứ gì?”

“Chiếc nhẫn cưới.”

Tôi im lặng vài giây, rồi đáp:

“Anh vứt đi cũng được.”

Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh.

Một lúc sau, anh hỏi: “Em thật sự không định quay lại lấy nữa?”

Tôi cúi nhìn que thử thai trên bàn, khẽ đặt tay lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì.

“Không cần đâu.”

1

Tôi không nói với Phó Đình Xuyên chuyện mình mang thai.

Sau khi cúp máy, tôi đến bệnh viện một mình. Kết quả siêu âm xác nhận thai đã được hơn năm tuần, tim thai vẫn chưa đến lúc kiểm tra. Bác sĩ dặn tôi chú ý nghỉ ngơi, hẹn lịch tái khám rồi hỏi người nhà có đi cùng không.

Tôi lắc đầu.

Ra khỏi bệnh viện, tôi ngồi trên ghế đá gần cổng rất lâu. Trong túi xách là tờ giấy siêu âm, bên cạnh nó là bản thỏa thuận ly hôn tôi chưa kịp cất đi.

Ba năm trước, tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, Phó Đình Xuyên sớm muộn cũng sẽ yêu tôi.

Ba năm sau, tôi nhận ra có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả.

Ngày anh đưa tôi về nhà họ Phó, mẹ anh không thích tôi xuất thân bình thường. Bạn bè anh luôn biết người anh từng yêu là ai. Ngay cả những ngày kỷ niệm của chúng tôi, anh cũng thường xuyên vắng mặt vì một cuộc gọi từ cô ấy.

Tôi đã tự tìm đủ lý do để tha thứ cho anh.

Cho đến ngày mối tình đầu của anh trở về.

Tôi tận mắt nhìn thấy anh bỏ dở bữa tối với tôi để đến sân bay đón cô ấy. Đêm đó, tôi ngồi trước bàn ăn đã nguội lạnh, cuối cùng gọi điện cho anh, nói muốn ly hôn.

Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ hỏi:

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi nói rồi.

Anh không hỏi thêm lần nào nữa.

Bây giờ, tôi có thai với người đàn ông đã đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân này. Nếu nói cho anh biết, liệu anh có vì đứa bé mà quay lại không?

Tôi không biết.

Nhưng tôi không muốn dùng một đứa trẻ để níu giữ người đã muốn rời đi.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ làm, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những thứ thuộc về Phó Đình Xuyên được tôi xếp riêng vào một chiếc thùng, từ áo sơ mi anh bỏ quên đến chiếc cốc đôi chúng tôi mua trong chuyến du lịch đầu tiên.

Chiếc nhẫn cưới không nằm trong thùng.

Tôi đã tháo nó từ ngày ký đơn ly hôn, đặt lại trong ngăn kéo phòng ngủ của căn nhà cũ.

Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ anh.

Chương tiếp
Loading...