Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy

Chương 2



Phó Đình Xuyên: Ngày mai anh cho người mang đồ của em qua.

Tôi trả lời: Được.

Anh lại nhắn:

Em chuyển đi rồi à?

Tôi nhìn câu hỏi ấy, chợt thấy buồn cười.

Ba năm chung sống, anh chưa từng quan tâm tôi đi làm về lúc nào, thích ăn món gì, hay có chuyện gì không vui. Bây giờ ly hôn rồi, anh lại hỏi tôi đã chuyển đi chưa.

Tôi không trả lời nữa.

Đêm đó, tôi đặt tay lên bụng, khẽ nói:

“Sau này chỉ có mẹ con mình thôi.”

Đứa bé còn chưa thành hình, đương nhiên không thể đáp lại.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy mình có một lý do để bước tiếp mà không cần chờ đợi bất kỳ ai.

Sáng hôm sau, người của Phó Đình Xuyên mang đồ đến. Trong số những thứ được chuyển tới, có cả chiếc nhẫn cưới.

Tôi cầm nó lên, định bỏ vào ngăn kéo thì phát hiện bên dưới hộp nhẫn có một tấm thiệp.

Nét chữ quen thuộc của anh chỉ viết một câu:

Nếu em đổi ý, anh vẫn ở đây.

Tôi đọc xong, gấp tấm thiệp lại.

Đổi ý?

Tôi đã từng đổi ý vô số lần trong ba năm ấy. Mỗi lần thất vọng, tôi đều tự nhủ sẽ cho anh thêm một cơ hội.

Nhưng lần này, tôi không muốn nữa.

Tôi cất chiếc nhẫn vào hộp, đặt cùng những món đồ cũ rồi đóng nắp lại.

Sau đó, tôi mở lịch trên điện thoại, đánh dấu ngày khám thai tiếp theo.

Từ nay về sau, những kế hoạch của tôi sẽ không còn liên quan đến Phó Đình Xuyên.

Ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy.

Cho đến buổi chiều cùng ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

“Xin hỏi có phải cô Tô Nghiên không ạ? Tôi là trợ lý của Phó tổng. Anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông, hiện đang ở bệnh viện…”

Tay tôi bất giác siết chặt điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia nói tiếp, giọng có vẻ do dự:

“Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, anh ấy vẫn luôn gọi tên cô.”

Tôi đứng bất động giữa căn phòng vừa dọn dẹp xong.

Một lúc lâu sau, tôi mới khàn giọng hỏi:

“Anh ấy bị thương có nặng không?”

“Bác sĩ vẫn đang kiểm tra. Cô có thể đến đây một chuyến được không?”

Tôi nhìn chiếc hộp đựng nhẫn trên bàn.

Rõ ràng đã quyết định không quay đầu, vậy mà khi nghe tin anh gặp chuyện, tôi vẫn không thể bình thản như mình tưởng.

Cuối cùng, tôi khoác áo, cầm túi xách lên.

Tôi tự nhủ mình chỉ đến xem anh có an toàn hay không.

Sau đó, tôi sẽ thật sự rời đi.

2

Khi tôi đến bệnh viện, Phó Đình Xuyên đã được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu.

Anh bị thương ở cánh tay và trán, sắc mặt hơi tái nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trợ lý đứng ngoài hành lang, vừa thấy tôi đã thở phào.

“Phó tổng tỉnh rồi. Anh ấy muốn gặp cô.”

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, không lập tức bước vào.

“Anh ấy có biết tôi đã đến không?”

“Biết ạ. Tôi vừa nói với anh ấy.”

Tôi im lặng vài giây rồi đẩy cửa.

Phó Đình Xuyên đang ngồi tựa vào đầu giường. Trên trán anh có một miếng băng gạc, cánh tay phải quấn băng trắng. Thấy tôi, ánh mắt anh khẽ động.

“Em đến rồi.”

Tôi kéo ghế ngồi cách giường một khoảng.

“Bác sĩ nói anh không sao. Nghỉ ngơi cho tốt.”

Anh nhìn tôi, dường như không hài lòng với câu trả lời khách sáo ấy.

“Em chỉ đến để nói câu này?”

“Vậy anh muốn em nói gì?”

Phó Đình Xuyên không đáp ngay.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Đây vẫn là người tôi từng yêu đến mức chỉ cần anh cau mày, tôi đã tự hỏi mình có làm sai chuyện gì hay không.

Nhưng bây giờ, nhìn anh bị thương, tôi chỉ thấy lo lắng như khi một người quen gặp chuyện chẳng lành. Không còn nỗi sợ hãi rằng nếu anh xảy ra chuyện, tôi sẽ mất đi cả thế giới.

Có lẽ tình cảm cũng sẽ cạn kiệt sau quá nhiều lần thất vọng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Hôm qua em đi đâu?”

“Đến bệnh viện.”

“Em không khỏe?”

Tôi vô thức đặt tay lên bụng, rồi nhanh chóng thu lại.

“Chỉ khám định kỳ thôi.”

Anh nhìn tôi chăm chú.

“Em bị bệnh gì?”

“Không có gì nghiêm trọng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...