Chồng Ơi, Anh Mắng Em Sao?

Chương 10



Nhưng trước ngày giao chứng cứ cho cảnh sát, Lâm Kỳ bị xe đâm. Em gái cậu bị người lạ theo dõi. Một tài khoản ẩn danh gửi ảnh gia đình, ép cậu giao thẻ nhớ và rời khỏi thành phố.

“Em đưa cho họ một bản giả.” Lâm Kỳ nói. “Bản thật chị giấu trong vòng cổ. Sau đó chị xảy ra chuyện ở hồ. Em nghe nói chị mất trí, Tạ tổng cấm tất cả mọi người nhắc đến chuyện cũ. Em đã hèn nhát bỏ đi.”

“Ai đe dọa cậu?”

“Em không biết. Nhưng số tiền chuyển cho tài xế gây tai nạn xuất phát từ quỹ riêng của…” Cậu ấy nhìn tôi, chậm rãi nói: “Tạ phu nhân.”

Mẹ Tạ Tông.

Tôi nhớ đến câu Tiểu Phong nói: “Bà nội nói dì chết rồi…”

Một tiếng động khẽ vang lên phía sau.

Lâm Kỳ biến sắc. “Ai?”

Không có tiếng trả lời.

Ngay sau đó, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi. Lửa bùng lên ở cửa kho, chỉ trong vài giây đã chặn mất lối ra.

“Chạy!”

Lâm Kỳ kéo tôi về phía cửa sau, nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Khói đen cuồn cuộn tràn xuống. Tôi lấy điện thoại gửi tín hiệu, màn hình chỉ hiện một vạch sóng yếu ớt rồi tắt ngóm.

Thiết bị định vị vẫn còn.

Tôi cố giữ bình tĩnh, tìm quanh kho. Phía trên có một ô cửa kính, nhưng cao gần bốn mét. Lâm Kỳ đẩy mấy thùng gỗ chồng lên nhau.

“Chị trèo lên trước.”

Lửa bén vào dãy thùng phía Đông, phát ra tiếng nổ lớn. Một thanh sắt trên mái rơi xuống. Lâm Kỳ đẩy tôi ra, bị thanh sắt đập vào vai.

“Lâm Kỳ!”

“Em không sao… Chị đi đi!”

Tôi cố kéo cậu ấy dậy nhưng cánh tay phải đau đến mất sức. Khói tràn vào phổi khiến tôi ho sặc sụa. Trong cơn hỗn loạn, một đoạn ký ức khác bất ngờ hiện về.

Hai năm trước, bên hồ nhân tạo của Tạ gia, cũng có người đẩy tôi từ phía sau. Tôi túm được Tiểu Phong đang đứng sát lan can, cả hai cùng rơi xuống nước. Tôi dùng chút sức cuối cùng nâng thằng bé lên, còn bản thân chìm dần.

Trên bờ, Thẩm Vân Phi hét lên:

“Giang Diểu muốn giết con em!”

Tạ Tông nhảy xuống, bơi qua tôi để ôm lấy Tiểu Phong.

Tôi nhìn bóng anh xa dần, bàn tay buông khỏi mặt nước.

Người cuối cùng kéo tôi lên là một nhân viên làm vườn.

Khi tỉnh lại, Tạ Tông đứng trước giường bệnh, đôi mắt đỏ ngầu, tự tay bẻ gãy cánh tay đang truyền dịch của tôi.

“Nếu Tiểu Phong có chuyện, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

Cơn đau trong ký ức chồng lên cơn đau hiện tại.

Tôi ngã quỵ.

Đúng lúc ấy, cửa sắt phía trước vang lên tiếng va đập dữ dội. Qua màn lửa, tôi nghe thấy tiếng ai đó gào tên mình.

“Giang Diểu!”

Tạ Tông lao vào như kẻ mất trí.

Áo khoác anh bén lửa, cánh tay bị mảnh kính cứa rách. Anh không hề dừng lại, đá văng thanh sắt đang đè lên Lâm Kỳ rồi cúi xuống bế tôi.

Tôi mê man túm lấy cổ áo anh. “Cứu cậu ấy trước…”

“Người của tôi sẽ cứu.” Giọng anh run lên. “Em nhìn anh. Giang Diểu, không được ngủ.”

Phía ngoài, Cố Trạch và cảnh sát vừa phá được cửa sau. Lâm Kỳ được đưa ra ngoài. Tạ Tông ôm tôi chạy xuyên qua biển lửa, dùng lưng che cho tôi khi một mảng trần đổ xuống.

Khoảnh khắc ra khỏi nhà kho, tôi nghe thấy tiếng anh nghẹn lại bên tai:

“Anh xin em… đừng bỏ anh.”

Tôi mở mắt nhìn gương mặt đầy tro bụi ấy.

Trong một thoáng, anh giống hệt chàng trai từng xông vào ngọn núi cứu tôi năm nào.

Nhưng rồi ký ức về cánh tay bị anh bẻ gãy lại hiện lên.

Tôi buông cổ áo anh, thì thầm:

“Tạ Tông, người bỏ tôi trước… là anh.”

11

Vụ cháy khiến Tạ Tông bị bỏng sau lưng và gãy hai xương sườn.

Tôi chỉ bị ngạt khói nhẹ. Lâm Kỳ bị thương ở vai nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát tìm thấy dấu vết chất dẫn cháy và camera của một nhà kho gần đó đã quay được chiếc xe rời hiện trường đúng lúc ngọn lửa bùng lên.

Biển số xe là giả.

Người lái đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng dáng người rất giống trợ lý riêng của mẹ Tạ Tông.

Thẻ nhớ trong chiếc vòng vẫn nguyên vẹn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...