Chồng Ơi, Anh Mắng Em Sao?

Chương 11



Đường Niệm sao lưu thành ba bản rồi cùng tôi xem từng đoạn video. Camera phòng thay đồ cho thấy Thẩm Vân Phi lẻn vào trước buổi ra mắt bộ sưu tập “Tinh Hà”, cắm thiết bị vào máy tính của tôi. Camera cầu thang ghi lại cảnh cô ta đứng nói chuyện với tôi, sau đó nhìn thấy Tạ Tông đi tới liền tự buông tay, ngã xuống ba bậc.

Đáng sợ nhất là đoạn quay trong phòng thuốc của Tạ gia.

Bác sĩ Hà đưa cho cô ta hai lọ thuốc.

“Liều này sẽ làm cô ấy buồn ngủ, dễ kích động và rối loạn trí nhớ. Nhưng nếu dùng lâu có thể để lại di chứng.”

Thẩm Vân Phi cầm lọ thuốc, cười khẽ.

“Không sao. Chỉ cần cô ta phát điên là được.”

Giọng nói rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Tôi ngồi bất động trước màn hình. Đường Niệm vừa khóc vừa ôm lấy tôi.

“Tiểu Diểu, tớ xin lỗi. Tớ không nên bỏ cậu.”

Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy. “Không phải lỗi của cậu.”

Khi ấy đến chính tôi còn không tin mình, làm sao trách người khác tin những thứ mắt họ nhìn thấy?

Đường Niệm lau nước mắt. “Tớ sẽ khiến bọn họ trả giá.”

“Ừ.”

“Bao gồm cả Tạ Tông.”

Tôi nhìn màn hình đã tối đen. “Đặc biệt là anh ấy.”

Tạ Tông nằm ở phòng bệnh tầng trên. Sau khi tỉnh, việc đầu tiên anh làm là yêu cầu trợ lý mang toàn bộ hồ sơ cũ đến. Anh đã xem đoạn video ấy.

Nửa đêm, y tá nói anh bất chấp vết thương chạy xuống tìm tôi. Nhưng tôi đã yêu cầu bệnh viện không cho anh vào.

Anh đứng ngoài cửa hơn ba tiếng.

Sáng hôm sau, tôi mở cửa. Người đàn ông luôn kiêu ngạo ngồi dựa vào tường, áo bệnh nhân nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt. Nghe tiếng động, anh lập tức ngẩng đầu.

“Diểu Diểu…”

Đã rất lâu rồi anh không gọi tôi như vậy.

Tôi bình tĩnh nhìn anh. “Có chuyện gì?”

Anh chống tường đứng dậy. Vết thương sau lưng khiến động tác hơi cứng, nhưng anh dường như không cảm thấy đau.

“Anh đã xem video.”

“Vậy sao?”

“Anh không biết.” Giọng anh khàn đặc. “Anh thật sự không biết thuốc bị đổi, cũng không biết đoạn camera đã bị cắt.”

“Nhưng anh biết tôi từng cầu xin anh tin tôi.”

Tạ Tông không nói được gì.

Tôi nhớ lại thêm rất nhiều chuyện trong đêm qua.

Nhớ mình từng quỳ giữa phòng khách Tạ gia, ôm chân anh, nói tôi không đẩy Thẩm Vân Phi. Nhớ anh gỡ từng ngón tay tôi ra, lạnh lùng bảo người làm kéo tôi về phòng. Nhớ lúc tôi sốt đến mê man, gọi tên anh suốt đêm, anh đang tổ chức sinh nhật cho cô ta trên du thuyền.

Nhớ tôi từng nói thuốc có vấn đề.

Anh đáp: “Bác sĩ nói cô bị hoang tưởng.”

Chỉ cần một lần anh chịu kiểm tra viên thuốc trong tay tôi, có lẽ tôi đã không bị nhốt trong địa ngục suốt bốn năm.

“Anh không biết vì anh chưa từng muốn biết.” Tôi nói. “Anh chọn tin thứ khiến anh dễ chịu nhất: rằng tôi ghen tuông, ác độc và điên loạn. Như vậy anh có thể danh chính ngôn thuận thương hại Thẩm Vân Phi, cũng có thể trừng phạt tôi mà không thấy áy náy.”

“Không phải…”

“Vậy là gì?”

Mắt anh đỏ lên. “Anh đã thấy em ôm Tiểu Phong đứng trên cầu. Anh thấy em buông tay thằng bé.”

“Tôi buông tay?” Tôi cười, nước mắt lại rơi. “Tôi kéo nó khỏi lan can. Người đẩy chúng tôi xuống hồ là Thẩm Vân Phi. Còn anh bơi qua tôi, cứu con cô ta rồi bỏ mặc tôi chìm xuống.”

Môi Tạ Tông mất sạch màu.

“Không… Khi đó cô ấy nói…”

“Cô ấy nói gì anh cũng tin.”

Tôi kéo tay áo lên, để lộ vết sẹo chạy quanh cánh tay phải.

“Sau khi tỉnh, tôi còn chưa kịp giải thích, anh đã bẻ gãy tay tôi. Tạ Tông, anh nhớ không?”

Anh nhìn vết sẹo, cả người run lên.

Một người đàn ông từng bị dao đâm cũng không chớp mắt, giờ đây lại như sắp khuỵu xuống trước mặt tôi.

“Anh… làm em bị thương thật sao?”

Tôi bỗng hiểu rằng ký ức của anh về ngày đó cũng không hoàn chỉnh. Có lẽ cơn giận khiến anh cố tình quên, hoặc những người xung quanh đã giúp anh tô lại sự thật theo cách ít tàn nhẫn hơn.

Nhưng cơ thể tôi nhớ.

Xương cốt tôi nhớ.

“Đúng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...