Chồng Ơi, Anh Mắng Em Sao?

Chương 5



Anh trừng mắt nhìn tôi, gân xanh nơi thái dương giật lên dữ dội: "Lại muốn giở trò cũ à? Giang Diểu, cô không thể sống thiếu tôi đến mức phải dùng cái thủ đoạn bỉ ổi này để dây dưa sao? Cô không thấy mình hèn hạ à? Cô—"

*Bốp!*

Đầu Tạ Tông bị đánh lệch hẳn sang một bên. Những lời đe dọa còn lại anh chưa kịp nói ra đã bị tôi thẳng tay tát ngược lại.

Đối diện với ánh mắt giận dữ bàng hoàng của anh, tôi mở thẳng trang cuối của bản thỏa thuận, ném mạnh trước mặt anh:

"Anh nhìn cho rõ đi!"

Tạ Tông nghiến răng trừng tôi hồi lâu, rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xuống.

Ngay sau đó, cả người anh cứng đờ tại chỗ.

Ở cuối trang giấy là chữ ký của tôi.

Nét bút gọn gàng, dứt khoát, không có lấy nửa điểm do dự.

Tạ Tông nhìn chằm chằm ba chữ “Giang Diểu” rất lâu. Sắc mặt anh hết xanh rồi lại trắng, tựa như người vừa giáng một cái tát vào mặt anh không phải tôi, mà chính là sự thật nằm trên tờ giấy kia.

Thẩm Vân Phi cũng nhìn thấy. Cô ta thoáng sững người, sau đó lập tức níu lấy tay áo anh, nhỏ giọng gọi:

“A Tông…”

Tạ Tông không đáp.

Tôi cúi xuống nhặt cây bút bị rơi, đặt ngay ngắn lên tờ thỏa thuận.

“Phần của tôi đã xong. Anh ký đi.”

Anh ngẩng đầu. Trong mắt anh có một thứ cảm xúc mà tôi không hiểu được, giống phẫn nộ, lại giống hoang mang.

“Cô lại định làm gì?”

“Ly hôn.”

“Tôi hỏi mục đích của cô.”

Tôi bật cười.

Hóa ra khi một người không còn tin mình, ngay cả buông tay cũng có thể bị xem là âm mưu.

“Tạ Tông, là anh đưa đơn cho tôi. Bây giờ tôi ký rồi, anh lại hỏi mục đích của tôi?”

Anh mím môi, không trả lời.

Tôi đẩy tờ giấy về phía anh. “Nếu sợ tôi giở trò, anh có thể gọi luật sư đến. Tôi chờ.”

Đám nhân viên xung quanh nín thở. Thẩm Vân Phi chợt lên tiếng, giọng dịu dàng đến mức khiến người ta phát ngấy:

“Học tỷ, chị đừng ép A Tông. Anh ấy chỉ sợ chị nhất thời kích động, sau này lại hối hận thôi.”

Tôi nhìn cô ta. “Cô mong tôi ký nhất, bây giờ lại giả vờ khuyên can, không mệt sao?”

Mặt cô ta cứng lại.

Tạ Tông đột nhiên giật lấy bút. Ngòi bút đè mạnh xuống giấy, nhưng ngay khi sắp chạm vào chỗ ký tên, điện thoại của anh vang lên.

Màn hình hiện hai chữ: Tiểu Phong.

Ánh mắt anh lập tức thay đổi. Anh nhận máy, đầu bên kia truyền đến tiếng trẻ con khóc nức nở. Sắc mặt anh căng lên.

“Đừng khóc. Chú đến ngay.”

Anh cúp máy, quay sang Thẩm Vân Phi. “Đi thôi.”

Tôi nhìn cây bút vẫn nằm trong tay anh. “Ký trước đã. Chỉ mất vài giây.”

Tạ Tông dừng chân, nhưng không quay đầu.

“Luật sư của tôi sẽ liên lạc với cô.”

“Anh từng nói hết kiên nhẫn với tôi rồi.” Tôi nhìn bóng lưng anh, giọng bình tĩnh. “Tôi cũng vậy. Ba ngày. Nếu anh không ký, tôi sẽ khởi kiện.”

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Tạ Tông siết chặt nắm tay. Cuối cùng anh vẫn không quay lại, chỉ lạnh lùng bỏ đi cùng Thẩm Vân Phi.

Tôi đứng yên tại chỗ, bỗng cảm thấy cánh tay phải đau buốt. Cơn đau lúc nãy bị tôi cố tình phớt lờ, đến giờ mới dội lên dữ dội.

Một nữ nhân viên trẻ lén bước tới, nhỏ giọng nhắc: “Tạ phu nhân, tay cô chảy máu rồi.”

Tôi cúi xuống. Miếng băng dưới tay áo đã thấm đỏ.

“Cảm ơn.”

Tôi cầm tờ thỏa thuận lên, quay lưng rời khỏi tòa nhà.

Ngoài trời đổ mưa.

Tôi đứng dưới mái hiên gọi xe, nhìn dòng người vội vã lướt qua. Năm năm trước, mỗi lần trời mưa, Tạ Tông đều không cho tôi tự cầm ô. Anh nói tay tôi lạnh, chỉ cần ngoan ngoãn nép vào ngực anh là được.

Năm năm sau, anh bỏ mặc tôi với cánh tay đang chảy máu để chạy đến bên một người khác.

Tôi tưởng mình sẽ đau lòng.

Nhưng ngoài chút trống rỗng, dường như chẳng còn gì.

Có lẽ cô gái yêu anh đến quên mình đã thật sự bị chôn lại trong năm năm tôi không nhớ ấy rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...