Chồng Ơi, Anh Mắng Em Sao?

Chương 6



Chiếc xe vừa dừng trước mặt, một cơn choáng dữ dội bất ngờ ập đến. Tiếng còi xe, tiếng mưa và ánh đèn đường hòa thành một mảng hỗn loạn. Trong đầu tôi lóe lên vài hình ảnh rời rạc.

Một căn phòng tối.

Một lọ thuốc không nhãn.

Thẩm Vân Phi đứng trước giường tôi, cúi xuống nói:

“Chị uống đi. Uống rồi sẽ không đau nữa.”

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, trước mắt đã tối sầm.

Khoảnh khắc ngã xuống, tôi nghe thấy có người hốt hoảng gọi tên mình.

Không phải Tạ Tông.

7

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Đường Niệm ngồi bên giường, hai mắt đỏ ngầu. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, dáng người cao gầy, gọng kính bạc khiến gương mặt vốn lạnh nhạt càng thêm xa cách.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, anh lại khẽ thở phào.

“Cuối cùng cũng tỉnh.”

Tôi nhìn anh, cảm thấy rất quen, nhưng không nhớ nổi tên.

Đường Niệm nắm lấy tay tôi. “Cậu dọa chết tớ rồi. May mà bác sĩ Cố vừa tan ca đi ngang qua, nếu không…”

Người đàn ông ngắt lời cô ấy: “Không nghiêm trọng đến thế. Chỉ là hạ đường huyết, mất máu và tác dụng phụ của thuốc.”

Tôi lập tức bắt được hai chữ cuối cùng. “Thuốc gì?”

Anh không trả lời ngay, chỉ cầm hồ sơ bệnh án lên.

“Tôi là Cố Trạch, bác sĩ khoa thần kinh. Bốn năm trước tôi từng điều trị cho cô.”

Một đoạn ký ức mơ hồ chợt lóe lên. Hành lang bệnh viện trắng toát. Người đàn ông trước mặt đứng dưới ánh đèn, kiên nhẫn hỏi tôi có nhớ hôm nay là ngày nào không.

“Tôi từng bị bệnh sao?”

Cố Trạch nhìn tôi chăm chú. “Cô thật sự không nhớ?”

Tôi kể lại chuyện mình tỉnh dậy sau hôn lễ rồi phát hiện đã trôi qua năm năm. Nghe xong, anh im lặng rất lâu.

“Bốn năm trước cô gặp tai nạn xe.” Anh nói. “Chấn thương vùng đầu không quá nặng, nhưng sau đó xuất hiện rối loạn trí nhớ, mất ngủ và những cơn hoảng loạn. Tôi đề nghị điều trị nội trú, nhưng cô xuất viện chỉ sau ba ngày.”

“Ai làm thủ tục cho tôi?”

“Trợ lý của Tạ Tông. Cô Thẩm đi cùng.”

Đường Niệm lập tức cau mày. “Tại sao chuyện này tôi chưa từng nghe?”

Cố Trạch khép hồ sơ. “Bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật. Sau đó cô Giang không tái khám ở chỗ tôi nữa.”

Tôi nhớ đến lọ thuốc không nhãn trong mảnh ký ức ban nãy. “Anh nói tôi ngất có liên quan đến thuốc?”

“Kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy trong máu cô có thành phần của thuốc an thần và thuốc ổn định cảm xúc. Hàm lượng không lớn, nhưng có dấu hiệu sử dụng kéo dài. Một số loại có thể ảnh hưởng trí nhớ nếu dùng sai liều.”

Tôi lạnh cả sống lưng.

“Tôi không nhớ mình đã uống thuốc.”

“Đó mới là điều đáng lo.”

Cố Trạch lấy một túi hồ sơ trong ngăn kéo. Bên trong là ảnh chụp não, đơn thuốc và mấy tờ giấy viết tay. Trên mỗi đơn thuốc đều có chữ ký của một bác sĩ họ Hà.

“Bác sĩ này là ai?” Đường Niệm hỏi.

“Hà Cảnh Minh, bác sĩ riêng của nhà họ Tạ.”

Đường Niệm lập tức chụp lại toàn bộ tài liệu. “Tớ sẽ điều tra.”

Cửa phòng bệnh bật mở.

Tạ Tông bước vào, hơi thở còn gấp. Áo sơ mi của anh dính vài giọt nước mưa, tóc rối hơn thường ngày. Anh nhìn tôi, rồi nhìn bàn tay Cố Trạch đang đặt lên cổ tay tôi để đo mạch, sắc mặt lập tức tối xuống.

“Bỏ tay ra.”

Cố Trạch bình thản hoàn tất việc kiểm tra rồi mới buông tay.

“Đây là bệnh viện, Tạ tiên sinh.”

Tạ Tông không để ý đến anh, bước thẳng đến bên giường. “Tại sao ngất cũng không gọi cho tôi?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm. “Gọi anh làm gì?”

“Tôi là chồng cô.”

“Sắp không còn nữa.”

Gương mặt anh cứng lại.

Đường Niệm khoanh tay, lạnh lùng nói: “Tạ tổng còn nhớ mình là chồng cậu ấy sao? Lúc cậu ấy ngã trước cửa công ty anh, người đưa cậu ấy đến bệnh viện là bác sĩ Cố. Tôi gọi cho anh bảy cuộc, trợ lý đều nói anh đang bận.”

Tạ Tông rút điện thoại ra. Không biết anh nhìn thấy gì, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.

“Tôi không nhận được cuộc gọi.”

“Vậy hỏi người giữ điện thoại của anh.”

Anh im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...