Chồng Ơi, Anh Mắng Em Sao?
Chương 8
Đường Niệm lắc đầu. “Tớ chưa từng thấy.”
Tôi quay sang Cố Trạch. “Tại sao anh giữ cuốn sổ này?”
“Ngày cô xuất viện, cô lén nhét nó vào ngăn bàn của tôi. Khi tôi phát hiện thì cô đã đi.” Anh dừng lại. “Tôi từng gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng số điện thoại bị đổi. Sau đó tôi đến Tạ gia, người giúp việc nói cô không muốn gặp.”
“Anh tin lời đó?”
“Không.” Cố Trạch nhìn thẳng vào tôi. “Nhưng Tạ Tông cho người chặn tôi ở cổng.”
Tôi im lặng.
Cố Trạch nói tiếp: “Một tháng sau, bệnh viện nhận được khoản tài trợ lớn từ Tạ thị. Trưởng khoa yêu cầu tôi không tiếp tục can thiệp vào chuyện riêng của bệnh nhân.”
“Vậy bây giờ tại sao anh lại can thiệp?”
Anh nhìn tôi, giọng bình tĩnh: “Vì bốn năm trước tôi đã lùi một bước. Tôi không muốn lùi lần thứ hai.”
Tim tôi khẽ rung lên, không phải vì tình cảm, mà vì lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, có người khẳng định rằng những gì tôi từng trải qua là thật.
Đường Niệm lật lại cuốn sổ. “A Kỳ là ai?”
Tôi cố nhớ. Một khuôn mặt mơ hồ hiện lên—cậu thanh niên gầy gò thường mang mẫu đá quý tới phòng thiết kế.
“Trợ lý cũ của tôi.”
Đường Niệm lập tức mở máy tính. Sau gần một giờ tìm kiếm, cô ấy phát hiện A Kỳ tên đầy đủ là Lâm Kỳ, từng làm việc ở Tạ thị ba năm, sau đó đột ngột nghỉ việc. Hồ sơ công khai cuối cùng cho thấy cậu ấy đang ở một thị trấn ven biển phía Nam.
“Ngày mai tớ đi tìm cậu ta.”
“Tớ đi cùng.”
“Tay cậu thế này…”
“Cuốn sổ là do tớ viết. Chuyện này là của tớ.”
Đường Niệm còn định phản đối thì cửa phòng bệnh lại mở.
Một bé trai khoảng bốn tuổi đứng ngoài cửa, đôi mắt đỏ hoe. Phía sau cậu bé là Thẩm Vân Phi.
Cô ta dịu dàng đẩy vai đứa trẻ.
“Tiểu Phong, chẳng phải con muốn gặp dì Giang sao?”
Tôi nhìn gương mặt cậu bé, đầu óc bỗng nổ tung.
Đôi mắt ấy giống Tạ Tông đến kinh ngạc.
9
Tiểu Phong nép sau váy Thẩm Vân Phi, dè dặt nhìn tôi.
“Dì Giang…”
Tôi chưa kịp đáp, Thẩm Vân Phi đã bước vào, đặt một giỏ hoa quả lên bàn.
“Nghe nói học tỷ bị ngất, em đưa Tiểu Phong đến thăm. Thằng bé cứ đòi gặp chị, em cũng không còn cách nào.”
Đường Niệm đóng laptop lại. “Ai cho cô vào?”
“Tôi là người nhà bệnh nhân.”
“Người nhà của ai?”
Thẩm Vân Phi mỉm cười, bàn tay đặt lên vai Tiểu Phong. “Chuyện này, học tỷ hiểu rõ nhất.”
Cô ta cố tình nói mập mờ. Nếu là “tôi” của những năm qua, có lẽ chỉ cần một câu như vậy đã đủ phát điên.
Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy mệt.
Tôi nhìn đứa trẻ. “Cháu tên đầy đủ là gì?”
Tiểu Phong ngập ngừng. “Tạ… Tạ Dục Phong.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Thẩm Vân Phi cúi đầu, khóe môi không giấu được đắc ý. “Tiểu Phong còn nhỏ, những chuyện của người lớn em không muốn để thằng bé biết. Nhưng học tỷ đã quyết định ly hôn, sau này chúng ta cũng không cần trốn tránh nữa.”
Đường Niệm bật dậy. “Cô còn biết xấu hổ không?”
“Tôi và A Tông thật lòng yêu nhau.”
“Thật lòng yêu nhau nên làm tình nhân bốn năm, còn để con mang họ người đã có vợ?”
Tiểu Phong bị tiếng quát làm giật mình. Thằng bé bỗng òa khóc.
Thẩm Vân Phi lập tức ôm con, trách móc nhìn tôi. “Học tỷ, chị có hận em thì cứ nhắm vào em. Tiểu Phong vô tội. Lần trước chị dọa ném thằng bé xuống hồ, nó đã sốt li bì suốt ba ngày. Chị còn muốn làm nó sợ đến mức nào?”
Tôi chết lặng.
Trong đầu vụt hiện một mặt hồ tối đen. Tôi đứng trên cầu, ôm một đứa trẻ đang khóc. Phía sau có người lao tới. Sau đó là tiếng hét, tiếng nước và ánh mắt căm hận của Tạ Tông.
Tôi ôm đầu. Cơn đau như hàng nghìn mũi kim xuyên qua thái dương.
Cố Trạch lập tức đỡ vai tôi. “Đừng cố nhớ.”
Thẩm Vân Phi vẫn chưa chịu dừng. “Chị lại giả bệnh sao? Mỗi lần làm chuyện sai, chị đều dùng cách này để A Tông mềm lòng…”
“Ra ngoài.” Cố Trạch lạnh lùng nói.
“Anh là ai mà—”