Chồng Ơi, Anh Mắng Em Sao?

Chương 7



Tôi không muốn tranh cãi thêm, chỉ hỏi: “Đơn ly hôn đâu?”

“Cô vừa tỉnh lại, nói chuyện này làm gì?”

“Vì tôi sợ ngủ một giấc nữa, mở mắt ra lại mất thêm năm năm.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng cả căn phòng đột nhiên chìm vào yên lặng.

Ánh mắt Tạ Tông rơi xuống cánh tay bó bột của tôi. Một lúc sau, anh mới khàn giọng hỏi: “Cô thật sự không nhớ những chuyện trong năm năm qua?”

“Tôi đã nói từ sáng.”

“Vậy cô nhớ tôi thế nào?”

Tôi nhìn anh.

Nhớ anh quỳ xuống trước mặt tôi trong lễ cưới, tay run đến mức suýt làm rơi nhẫn. Nhớ anh lái xe xuyên đêm đến ngọn núi đó, ôm tôi ra khỏi chiếc lồng bẩn thỉu. Nhớ người đàn ông ngông cuồng nhất Kinh thành từng cúi đầu, vừa rửa chân cho tôi vừa nói đời này chỉ chịu thua một mình tôi.

Nhưng người trước mắt đã không còn là anh của ngày ấy.

“Không quan trọng nữa.”

Tạ Tông đột ngột siết chặt thành giường. “Giang Diểu!”

Cố Trạch bước lên chắn giữa chúng tôi. “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.”

“Chuyện của vợ chồng tôi không cần người ngoài xen vào.”

“Khi anh để cô ấy dùng thuốc không rõ nguồn gốc suốt nhiều năm, anh đã mất tư cách nói câu đó.”

Tạ Tông sững lại. “Thuốc gì?”

Tôi nhìn biểu cảm của anh, không giống giả vờ.

Cố Trạch đặt bản xét nghiệm trước mặt anh. Tạ Tông đọc rất nhanh, càng đọc, bàn tay càng siết chặt.

“Ai kê những thứ này?”

“Bác sĩ Hà.” Tôi đáp. “Người của nhà anh.”

Đồng tử anh co lại.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh lại reo. Vẫn là Thẩm Vân Phi.

Tạ Tông nhìn màn hình mấy giây rồi tắt máy.

Lần đầu tiên, anh không nghe.

8

Tạ Tông muốn chuyển tôi sang bệnh viện tư của nhà họ Tạ. Tôi từ chối.

Anh muốn cử người chăm sóc. Tôi cũng từ chối.

Cuối cùng, anh đứng bên cửa sổ, giọng đã mất kiên nhẫn: “Cô nhất định phải đối đầu với tôi?”

“Không.” Tôi đáp. “Tôi chỉ không muốn có thêm bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc đi vào cơ thể mình.”

Lời nói ấy khiến anh cứng người.

Anh quay lại, nhìn tôi rất lâu. “Cô nghi ngờ tôi hại cô?”

“Tôi không biết.”

Đây là câu trả lời chân thật nhất.

Nếu là năm năm trước, tôi sẽ không chút do dự tin rằng dù cả thế giới muốn hại mình, Tạ Tông cũng sẽ đứng về phía tôi.

Nhưng chỉ trong một buổi sáng, người đàn ông đó đã gọi tôi là hèn hạ, bỏ mặc tay tôi chảy máu, còn cảnh cáo sẽ đánh gãy tay tôi lần nữa.

Tôi lấy gì để tin?

Tạ Tông như bị ánh mắt tôi đâm trúng. Anh lùi nửa bước, môi mấp máy, cuối cùng không nói thêm câu nào.

Trước khi rời đi, anh để lại một câu: “Tôi sẽ điều tra.”

Đường Niệm nhìn cánh cửa đóng lại, cười lạnh. “Đến lúc này mới điều tra, không thấy muộn sao?”

Tôi không đáp.

Buổi tối, Cố Trạch mang đến cho tôi một cuốn sổ cũ. Bìa da màu xanh, góc sổ đã sờn.

“Đây là đồ cô để lại chỗ tôi bốn năm trước.”

Tôi mở ra. Trang đầu tiên chỉ viết một câu:

“Nếu một ngày mình không còn tin chính mình, hãy tin những gì đã viết khi còn tỉnh táo.”

Đó là chữ của tôi.

Từng trang sau là những ghi chép đứt quãng.

“Ngày 17 tháng 6: tỉnh dậy ở bệnh viện. Tạ Tông nói mình tự lái xe đâm vào lan can vì ghen. Nhưng mình nhớ trên xe còn một người.”

“Ngày 20 tháng 6: Vân Phi mang thuốc tới. Uống xong ngủ mười sáu tiếng.”

“Ngày 3 tháng 7: lại cãi nhau. Tạ Tông nói mình đẩy Vân Phi xuống cầu thang. Camera đúng là quay được như vậy, nhưng đoạn trước đó biến mất.”

“Ngày 9 tháng 8: bản thiết kế ‘Tinh Hà’ bị công bố trước ngày ra mắt. Mọi bằng chứng đều chỉ về máy tính của mình.”

“Ngày 12 tháng 8: anh ấy không tin.”

Bốn chữ cuối bị nước làm nhòe.

Tôi lật tiếp. Nét chữ càng ngày càng hỗn loạn, nhiều trang chỉ có những câu lặp đi lặp lại:

“Mình không điên.”

“Không được uống thuốc.”

“Trong phòng thay đồ có camera.”

“Hỏi A Kỳ.”

Trang cuối cùng được viết cách đây hơn hai năm:

“Nếu mình biến mất, hãy tìm chiếc vòng cổ mẹ để lại.”

Tôi sờ lên cổ. Trống không.

“Vòng cổ đâu rồi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...