Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 1



Vào cái ngày định tỏ tình với người mình thầm thích, tôi đột nhiên xuyên không tới mười năm sau.

Tôi phát hiện mình không những đã kết hôn, mà còn giàu nứt đố đổ vách.

Đang nằm trên giường bệnh ngấu nghiến gặm táo, cô y tá gõ cửa nhắc nhở: "Cô Giang ơi, chồng cô tới thăm cô kìa."

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào.

"..."

Ủa? Sao lại là đóa hoa trên núi cao nổi danh hồi cấp ba, người vốn chẳng có dây mơ rể má gì với tôi — Chu Lâm?

Anh lặng lẽ nhìn tôi.

"Anh không biết em bị tai nạn xe, cũng không phải cố tình bỏ mặc em. Chân chị em bị trật, tình hình gấp gáp, lúc đưa cô ấy đến bệnh viện anh không kịp xem điện thoại."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Em biết rồi, anh rể."

Động tác của anh khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Em gọi anh là gì cơ?"

Tôi thấy hơi lạ trước phản ứng của anh: "Không gọi anh rể thì gọi là gì?"

Mấy phút trước, tôi vừa mới lướt thấy trên điện thoại tấm ảnh anh và cô chị kế của tôi ôm nhau thắm thiết mà.

**1.**

À phải rồi, chẳng phải bảo chồng tôi tới thăm tôi sao? Người đâu rồi?

Chu Lâm không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi cúi đầu lục tìm điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến bầu không khí đột ngột chùng xuống một cách kỳ quái, cũng như ánh mắt thăm dò đầy lạnh nhạt mà anh đang nheo lại giáng xuống người tôi.

Vài giây sau, anh bước tới, ngón tay thon dài thon thắt khẽ rút chiếc điện thoại đang bị tôi đè dưới gối ra.

Tôi giơ tay đón lấy: "Ồ, cảm ơn..."

Tôi không gọi anh rể nữa. Tiếng gọi này xưng ra kiểu gì cũng thấy ngượng ngạo, huống chi mối quan hệ giữa tôi và cô chị kế Giang Diệu vốn chẳng mấy êm đẹp.

Nói thật, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Chu Lâm, não tôi đã lập tức đình trệ. Giây tiếp theo, một ý nghĩ phủ định lập tức nẩy lên: Không đời nào! Tôi tuyệt đối không thể nào đăng ký kết hôn với anh ta được.

Hồi cấp ba bọn tôi tuy chung trường nhưng khác lớp, giao thiệp thưa thớt, chẳng thân thiết gì. Tôi thậm chí còn có chút bài xích anh ta.

Tôi từng bắt gặp anh ta khom lưng nhặt chiếc dây buộc tóc bị rơi của Giang Diệu, siết chặt trong lòng bàn tay như thể nhặt được kho báu. Ngày hôm ấy gió thu se lạnh, tôi đứng chôn chân tại chỗ khá lâu. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy tôi, hai ánh mắt vô tình va vào nhau. Anh ta lạnh lùng mím chặt môi, không nói một lời mà lướt qua người tôi.

Chu Lâm đẹp trai, học giỏi, người thầm thích anh ta đếm không xể. Nhưng anh ta lúc nào cũng giữ bộ dạng cao ngạo đẩy người ra xa hàng vạn dặm. Hóa ra vị học thần kiêu ngạo này cũng có người trong mộng.

Mà người đó lại chính là cô chị kế của tôi.

Bắt gặp tâm sự tuổi hồng của học thần, tôi không kiềm được bĩu môi một cái.

Gu của Chu Lâm cũng chỉ đến thế mà thôi. Tệ hại.

**2.**

Vì những ân oán tình thù của thế hệ trước, tôi và Giang Diệu nhìn nhau chướng mắt.

Cốt truyện quen thuộc: Mẹ tôi qua đời năm năm trước, bố tôi vội vàng cưới mẹ cô ta về. Trong căn nhà đó, tôi trở thành kẻ thừa thãi nhất. Ai trong nhà cũng nghĩ vậy, Giang Diệu lại càng như thế.

Cô ta giỏi nhất là diễn trò đáng thương, gián tiếp lẫn trực tiếp dìm hàng tôi, khiến người ngoài thật sự tưởng rằng tôi ăn hiếp cô ta. Nhờ ơn cô ta, mẹ kế đã tìm đủ mọi lý do để cắt giảm tiền sinh hoạt phí của tôi.

Đối với cô ta, có thể nói tôi ghét đến tận xương tủy. Bắt nguồn từ tâm lý ghét lây ghét cả đường đi, tôi cũng giữ khoảng cách với Chu Lâm. Trong mắt tôi, kẻ thích Giang Diệu cũng đáng ghét y như cô ta vậy.

**3.**

Thế nên vừa rồi, Chu Lâm vừa bước vào phòng bệnh đã mở miệng nhắc tới Giang Diệu, tôi lập tức liên tưởng ngay đến tấm ảnh hai người họ ôm nhau.

Lồng ngực tôi liền trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Chương tiếp
Loading...