Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 2
Tôi đã có người trong lòng rồi, tuyệt đối không bao giờ thích Chu Lâm. Nếu đặt anh ta vào vị trí "chồng của Giang Diệu", mọi chuyện nghe sẽ hợp lý hơn nhiều.
Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu lắm, tôi bị tai nạn xe thì liên quan gì mà phải phiền đến chồng của Giang Diệu tới thăm? Mười năm trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và cô ta lại tốt lên đến thế này rồi sao?
Nếu là trước đây, cô ta chỉ mong tôi bị xe tông chết ngay cho rồi.
Cũng may số tôi lớn, mệnh chưa tận. Trước khi xuyên không gặp tai nạn xe, mười năm sau tôi lại gặp thêm một trận tai nạn xe nữa. Hừm, vẫn chưa chết.
Tôi dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại.
Lướt album ảnh, một tấm ảnh cưới nhảy ra. Nhân vật chính trong ảnh là tôi, đứng bên cạnh là bóng lưng của một người đàn ông, chắc là vị người chồng hợp pháp của tôi.
Nhưng mà trông... hơi quen quen...
Động tác của tôi cứng đờ, theo bản năng ngước mắt lên.
**4.**
Chu Lâm đứng thẳng người, rủ nhẹ mi mắt. Ánh mắt nhìn tôi mang theo sự dò xét: "Giang Hoài Tuyết—"
Anh vừa cất lời, đầu tôi đột nhiên ong lên một tiếng, chẳng buồn nghe rõ anh đang nói cái gì.
Cửa phòng bệnh không đóng, từ lúc nào đã có thêm một người đứng đó. Người đàn ông tựa vào khung cửa, khoanh tay đứng xem kịch, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười như có như không.
Ánh mắt tôi vượt qua Chu Lâm, va phải ánh mắt của người đối diện.
Nhịp đập nơi lồng ngực càng lúc càng rõ ràng.
Chu Lăng!
Hotboy trường bên, cũng là đối tượng tôi thầm thương trộm nhớ!
Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?
Một suy nghĩ táo bạo chậm rãi trồi lên trong đầu. Tôi siết chặt điện thoại, lấy hết can đảm thử gọi một tiếng: "Chồng ơi?"
Không khí đột ngột chìm vào im lặng.
Nụ cười trên mặt Chu Lăng từ từ thu lại, anh đứng thẳng người dậy.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện đối mặt trực tiếp với Chu Lăng. Tôi gắt gao nhìn anh, tim đập liên hồi như trống dội, chưa bao giờ cảm thấy tiếng tim đập lại ồn ào đến thế.
Vừa định tỏ tình thì đùng một cái xuyên không, phát hiện Crush đã biến thành chồng. Xem ra mấy cái thông báo "Bạn là người may mắn nhất" của ứng dụng mua sắm quả thực không lừa tôi chút nào.
Nét mặt Chu Lăng lại trở nên vô cùng kỳ quặc. Anh nheo nheo mắt, vậy mà cũng hỏi ra đúng câu đó: "Cô gọi tôi là gì cơ?"
**5.**
Chu Lăng của mười năm sau đã rũ bỏ sự ngây ngô thiếu niên, chiếc áo sơ mi lười biếng phanh hai chiếc cúc trên cùng. Kết hợp với gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia, lại càng tăng thêm vài phần cấm dục quyến rũ.
Tôi áp hai tay lên gò má đang nóng bừng: "Thế... thế bình thường em gọi anh là gì, Bé cưng? Hay là Chồng yêu?"
Chu Lăng bật cười.
Sắc mặt Chu Lâm lại trở nên lạnh ngắt: "Em có đang nghe anh nói chuyện không đấy?"
Tôi quay đầu nhìn anh ta, nhận ra thái độ chẳng mấy thân thiện của anh ta thì thấy thật vô lý: "Anh đi tìm Giang Diệu đi chứ, ở chỗ em—— chắc đâu cần anh phải tốn công bận tâm đâu nhỉ."
Trước khi xuyên qua tôi mới mười tám tuổi, đúng cái độ tuổi ăn nói chưa biết kiêng nể hay vòng vo, thói quen nói thẳng nói thật vẫn còn nguyên. Thậm chí tôi còn hơi xua đuổi, chê anh ta ở đây làm bóng đèn cản trở.
Chu Lăng không kìm được tiếng cười, bước tới vỗ vỗ vai Chu Lâm: "Anh."
Cơn giận của tôi tắt ngụm, lập tức câm nín.
Hai người này... vậy mà lại là anh em ruột?
Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh như chớp. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Chu Lâm lại đắn đo về cách xưng hô rồi. Chắc bình thường tôi toàn gọi anh ta là anh chồng nhỉ?
Tôi lập tức ngồi ngóc đầu dậy chỉnh tề, vừa định cất lời phân sưa điều gì đó.
Chu Lăng lại nhìn về phía tôi, đôi mắt đẹp đẽ cong lên: "Chị dâu. Bình thường chị toàn gọi tôi là A Lăng mà."
Chu Lâm cũng nhìn tôi, ánh mắt u tối lạnh lẽo: "Giang Hoài Tuyết, tỉnh táo lại chưa?"