Chú Nhỏ, Hẹn Không Gặp Lại
Chương 21
Tần Triệt nói: “Anh hứa trước mọi quyết định liên quan đến chúng ta, anh sẽ hỏi em.”
Hứa Chi nói: “Em hứa khi buồn sẽ nói, khi sợ sẽ không biến mất.”
An An giơ tay: “Con hứa không ăn vụng kem quá hai lần một tuần.”
Cả khu vườn bật cười.
Khi trao nhẫn, Tần Triệt lấy thêm chiếc nhẫn cũ có khắc H.C. Anh không đeo cho cô mà đặt nó vào một hộp gỗ dưới gốc cây non.
“Chôn quá khứ sao?” Hứa Chi hỏi.
“Không. Giữ lại để nhớ chúng ta từng sai thế nào.”
“Vậy tấm thẻ đen?”
“Cũng ở trong đó.”
“Anh thật sự giữ rác tới ngày cưới?”
Anh cúi xuống hôn cô. “Nhờ nó tôi mới nhớ không được ngu ngốc lần hai.”
Sau hôn lễ, hai người không về penthouse hay biệt thự. Họ chuyển vào căn nhà có khu vườn nhỏ gần trung tâm. Hứa Chi có phòng làm việc riêng, Tần Triệt có căn bếp đã được trang bị hệ thống báo cháy tốt nhất, An An có phòng trên gác mái.
Trên giấy tờ sở hữu, ba cái tên đứng ngang hàng.
Tần Triệt hết thời gian thử thách bốn năm sau. Anh không trở lại ngành dược mà thành lập tổ chức giám sát đạo đức nghiên cứu độc lập, vận động cho luật bảo vệ đối tượng thử nghiệm. Có người nói anh dùng việc thiện để rửa danh tiếng. Anh không tranh luận.
“Danh tiếng không quan trọng,” anh nói với Hứa Chi. “Miễn những chuyện như Thiên Lan không lặp lại.”
Giang Mặc hồi phục đủ để sống bình thường. Anh trở thành nhiếp ảnh gia, tổ chức triển lãm đầu tiên về mười chín đứa trẻ không còn là những mã số. Giang Thư không kết hôn, nhưng nhận nuôi một bé gái từ chính trại phúc lợi cũ và sống bình yên hơn bất kỳ năm nào trước đó.
Trình Dục trở thành cha đỡ đầu chính thức của An An. Mỗi năm anh đều về Giang Thành hai lần, vẫn đấu khẩu với Tần Triệt xem ai được con bé yêu hơn.
Một đêm cuối hạ, Hứa Chi thức dậy vì khát nước. Cô đi qua phòng con, thấy Tần Triệt ngồi bên giường kể chuyện. An An đã ngủ, anh vẫn kiên nhẫn đọc hết trang cuối.
“Sao anh chưa ngủ?” cô hỏi.
Anh khép sách. “Con bé bảo mai kiểm tra xem ba có đọc thiếu không.”
Hứa Chi dựa vào cửa cười. “Anh bị nó trị ngoan rồi.”
“Giống mẹ nó.”
Anh đi tới ôm eo cô. Động tác thân mật nhưng vẫn dừng một nhịp, thói quen hỏi bằng ánh mắt chưa bao giờ mất.
Cô vòng tay qua cổ anh.
“Tần Triệt.”
“Ừ?”
“Nếu quay lại đêm năm đó, anh sẽ làm gì?”
Anh không cần suy nghĩ.
“Không châm điếu thuốc đó. Không nói chuyện kết thúc. Tôi sẽ quỳ xuống, đưa nhẫn cho em và kể toàn bộ sự thật.”
“Nếu tôi không đồng ý?”
“Thì theo đuổi đến khi em đồng ý.”
“Vẫn bá đạo.”
“Vậy theo đuổi đến khi em yêu người khác.”
“Nếu em yêu người khác thật?”
Anh siết tay, vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn nói: “Thì chúc em hạnh phúc.”
Hứa Chi nhìn anh vài giây rồi bật cười.
“May cho anh, em chưa từng yêu người khác.”
Tần Triệt cúi xuống hôn cô. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua vườn cây, ánh trăng loang trên nền nhà. Không còn khói thuốc, không tấm thẻ đen, không lời chia tay lạnh lùng.
Chỉ có hai con người đã đi lạc bảy năm, cuối cùng học được cách trở về bên nhau mà không đánh mất chính mình.
Ngoại truyện 1: Em trai
Hai năm sau đám cưới, Hứa Chi phát hiện mình mang thai lần nữa.
Người đầu tiên hoảng loạn không phải cô mà là Tần Triệt.
Anh gọi ba bác sĩ, đặt lịch khám ở hai bệnh viện, thay toàn bộ thực đơn và cấm cô bước vào phòng thí nghiệm. Đến ngày thứ ba, Hứa Chi đặt bản “quy định dành cho chồng của thai phụ” trước mặt anh.
Điều một: không tự ý hủy lịch làm việc của vợ.
Điều hai: không gọi bác sĩ sau mười giờ đêm chỉ vì vợ hắt hơi.
Điều ba: mọi đề xuất phải dùng từ “anh nghĩ” thay cho “em phải”.
Tần Triệt đọc xong, ngoan ngoãn ký tên.
An An rất mong có em gái. Khi siêu âm cho biết là con trai, con bé thất vọng cả buổi.
“Em trai sẽ phá đồ chơi của con.”
Tần Triệt an ủi: “Ba mua tủ có khóa.”