ĐỂ TÔI DẠY EM CÁCH HÔN
Chương 22
Trong kịch bản, cô không thể nhìn tác phẩm. Cô chỉ chạm tay lên chữ ký, mỉm cười.
Trần Mặc hô cắt.
Tôi vẫn đứng trước tranh, nước mắt lúc này mới rơi.
Sáu tháng trước, tôi nhận vai để chứng minh mình không chỉ là bạn gái Thẩm Dục.
Đến hôm nay, tôi không còn cần chứng minh điều đó nữa.
Tôi là người yêu anh.
Tôi cũng là diễn viên Giang Kiều, họa sĩ Giang Mộc Kiều, con gái của mẹ, và chính tôi.
Những danh phận ấy không loại trừ nhau.
Đèn phim trường đột nhiên tắt.
Một màn hình sáng lên, phát đoạn phim tổng hợp quá trình quay. Cuối video là cảnh tôi tháo khăn bịt mắt trong buổi thử vai.
Khi đèn bật lại, Thẩm Dục đứng sau màn hình, cầm bó hướng dương giống ngày khai máy.
Tôi chạy tới:
— Sao anh về được?
— Cảnh của anh kết thúc sớm.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân:
— Gầy rồi.
— Vai diễn yêu cầu.
— Sau này không nhận vai phải giảm cân nữa.
Trần Mặc đi ngang qua:
— Cậu quản được diễn viên của tôi à?
Thẩm Dục đáp:
— Sau khi phim đóng máy thì được.
— Ai là của anh?
Tôi hỏi.
Anh đưa bó hoa cho tôi:
— Anh là của em.
Cả đoàn lại bắt đầu ồn ào.
Trần Mặc lắc đầu bỏ đi, nhưng tôi thấy ông cười.
20
Màu Tro được chọn tham dự Liên hoan phim Kim Tước.
Đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được công bố vào một buổi sáng mưa. Tôi đang đánh răng thì chị Hà gọi đến, hét lớn đến mức Thẩm Dục ở phòng khách cũng nghe thấy.
Tôi cầm điện thoại, kem đánh răng còn trên môi:
— Chị nói lại được không?
— Em được đề cử ảnh hậu!
Tôi đứng yên.
Thẩm Dục bước vào, nhìn vẻ mặt tôi rồi lấy khăn lau khóe miệng:
— Được đề cử?
Tôi gật đầu.
Anh ôm lấy tôi:
— Chúc mừng diễn viên Giang.
— Chỉ là đề cử.
— Đề cử cũng đáng chúc mừng.
Danh sách có bốn nữ diễn viên thực lực lâu năm. Tôi là người trẻ nhất, kinh nghiệm ít nhất. Truyền thông xem tôi như người đi cùng cho đủ đội hình, gần như không ai dự đoán tôi thắng.
Tôi cũng không dám nghĩ.
Ngày lễ trao giải, Thẩm Dục có tên trong hạng mục nam chính của một bộ phim khác. Ban tổ chức sắp chúng tôi ngồi cách nhau hai hàng ghế để tiện máy quay.
Trước khi vào thảm đỏ, anh chỉnh lại dây váy cho tôi.
— Căng thẳng?
— Có một chút.
— Nếu không thắng thì sao?
— Về nhà ăn lẩu.
— Nếu thắng?
— Cũng ăn lẩu.
Anh cười:
— Tốt.
Tôi nắm ve áo anh:
— Còn anh?
— Anh không căng thẳng.
— Vì từng thắng rồi?
— Vì giải thưởng quan trọng nhất đang đứng trước mặt.
Tôi lập tức buông tay:
— Sến.
Anh nghiêng đầu:
— Tai em đỏ.
Tôi quay người đi trước.
Buổi lễ kéo dài ba giờ.
Hạng mục của tôi gần cuối. Khi người trao giải mở phong bì, tôi nghe tiếng tim mình rõ đến mức không còn nghe được âm thanh xung quanh.
— Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về…
Màn hình chiếu bốn gương mặt.
— Giang Kiều, Màu Tro.
Tôi không phản ứng.
Người bên cạnh ôm lấy tôi. Cả khán phòng vỗ tay. Ở hàng ghế phía trước, Thẩm Dục đã đứng dậy, quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt anh đỏ.
Tôi bước lên sân khấu trong tiếng nhạc, nhận chiếc cúp nặng hơn tưởng tượng.
Dưới ánh đèn, hàng nghìn gương mặt trở nên mờ nhòe.
Tôi nhìn về phía mẹ. Bà ngồi cạnh cô Diệp Lan, đang lau nước mắt.
Tôi nhìn Trần Mặc. Ông khoanh tay, cố giữ vẻ nghiêm túc.
Cuối cùng, tôi nhìn Thẩm Dục.
Anh không khóc nữa, chỉ mỉm cười.
Tôi đứng trước micro:
— Hai năm trước, tôi nhận vai nữ chính đầu tiên và bị mắng vì không biết hôn.
Cả khán phòng bật cười.
Máy quay lập tức chuyển sang Thẩm Dục. Anh cúi đầu cười.
— Khi ấy tôi nghĩ chỉ cần đứng cạnh một người là đủ. Sau đó tôi mới hiểu, yêu một người không phải biến mình thành cái bóng của họ, mà là tìm ra ánh sáng của chính mình để có thể nhìn thấy nhau rõ hơn.
Tôi cảm ơn đoàn phim, cô Diệp, mẹ và khán giả.
Cuối cùng tôi nói: