Đêm Đính Hôn Của Chị

Chương 10



“Tại sao người thương lượng lại là anh ta? Hứa Mạt đính hôn với Tống Từ.”

Cha mím môi.

Một khoảng lặng quá rõ.

“Con không cần biết những việc ấy.”

“Nhưng tên con có trong hồ sơ của cha.”

Ông đập tay xuống bàn. Chiếc cốc rung lên, nước tràn ra cạnh bản nháp.

Tôi lập tức kéo khay giấy sang chỗ khác.

Động tác ấy khiến cha khựng lại. Có lẽ ông nghĩ tôi sẽ khóc, sẽ sợ. Không phải lặng lẽ bảo vệ thứ mình đang làm trước khi tiếp tục nhìn ông.

“Con đã nhờ người hỗ trợ kiểm tra giấy tờ. Sau này chuyện liên quan đến tài sản của con, xin cha trao đổi bằng văn bản.”

“Con định kiện cha mình?”

Tôi không trả lời câu hỏi được đặt ra để khiến mình thấy có lỗi.

“Con muốn những việc mang tên con phải có sự đồng ý của con.”

Cha bỏ đi, cửa kính rung mạnh sau lưng ông.

Tôi đứng yên một lát rồi mới cúi xuống lau bàn.

Tống Từ đến lúc tôi đang vắt khăn. Anh có cuộc hẹn xem một bức thư pháp cũ do bà nội gửi sửa, tay xách hộp bảo quản.

Anh nhìn vệt nước trên nền nhưng không hỏi ngay.

“Có cần tôi quay lại lúc khác không?”

Tôi lắc đầu.

Anh đặt hộp xuống, ngồi ở chiếc ghế chờ gần cửa.

Suốt hai mươi phút, anh không nói gì. Tôi xử lý xong tờ bản đồ, kiểm tra độ ẩm rồi mới tháo khẩu trang.

“Cha em vừa đến.”

Tống Từ ngẩng lên.

“Em muốn tôi nghe, hay muốn cùng nghĩ cách?”

Tôi cầm chiếc khăn ướt, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

“Nghe trước đã.”

15

Tôi bắt đầu kể những điều chưa từng nghĩ mình sẽ kể.

Khi còn nhỏ, tôi từng giấu bài kiểm tra đạt điểm cao vì chị bị điểm kém. Sinh nhật mười tám tuổi, tôi nhận được chiếc váy mẹ mua nhầm kích cỡ của chị. Lúc đăng ký học phục chế, cả nhà phản đối, nói con gái nhà họ Hứa không cần theo một nghề lúc nào cũng dính hồ với giấy.

Mỗi chuyện riêng lẻ đều nhỏ.

Nhỏ đến mức bất cứ ai cũng có thể khuyên tôi đừng để bụng.

Nhưng khi xếp chúng cạnh nhau, tôi mới thấy cuộc đời mình đã bị đẩy lùi từng chút một như thế nào.

Tống Từ lắng nghe. Anh không kể ngay mình còn khổ hơn để chia phần nỗi buồn.

Chờ tôi nói xong, anh mới hỏi:

“Em có muốn đi bộ một lát không?”

Chúng tôi đi tới bờ sông. Trời đã tối, những quầy hàng bắt đầu bật đèn. Tôi mua một củ khoai nướng, bẻ đôi rồi đưa anh phần nhỏ hơn vì anh bảo không đói.

Đi được một đoạn, anh mới nói về mẹ mình.

Bà từng tin cha anh sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân đã tan vỡ trên thực tế. Đến khi có anh, bà mới biết những lời hứa ấy chỉ tồn tại vào lúc người đàn ông kia cần bà chờ đợi.

“Mẹ tôi làm một hiệu may nhỏ. Sau này bệnh, bà vẫn nghĩ tiền chữa trị cha gửi đến là vì ông ấy còn thương.”

Tống Từ nhìn xuống dòng nước.

“Có lần tôi nghe ông ấy nói với trợ lý: gửi đủ để họ đừng đến công ty.”

Tôi đứng chậm lại.

“Anh có hận bà không?”

“Hồi trẻ từng giận. Sau này hiểu ra, tôi không cần tha thứ thay bà, cũng không cần dùng sai lầm của bà để kết tội bản thân.”

Gió thổi tung mái tóc tôi. Một sợi vướng vào khóe môi, tôi chưa kịp gạt thì Tống Từ đã đưa tay lên rồi dừng lại giữa chừng.

“Được không?”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Sau vài giây, tôi gật đầu.

Anh gỡ sợi tóc, đầu ngón tay chỉ chạm rất nhẹ vào vành tai tôi rồi rời đi.

Trái tim tôi đập nhanh hơn.

Lần này tôi biết mình tỉnh táo.

Tôi cũng biết chính mình đã cho phép.

Chúng tôi đi tiếp, không nắm tay. Nhưng khoảng trống giữa hai người không còn giống một bức tường.

Khi trở về, điện thoại tôi sáng lên.

Tin nhắn của Hứa Mạt chỉ có một câu:

“Ngày mai gặp chị. Đừng nói với Tống Từ.”

Kèm theo là ảnh một tờ kết quả kiểm tra mang tên chị.

Hứa Mạt đang mang thai.

Tôi nhìn ngày tháng trên đó, rồi nhớ lại vẻ vội vàng của chị lúc mẹ đề nghị chuyển đến sống chung.

Một bí mật khác cuối cùng cũng lộ ra mép.

16

Chương trước Chương tiếp
Loading...