Đêm Đính Hôn Của Chị
Chương 3
Trong ảnh, tôi mặc chiếc váy màu kem dự tiệc tối qua, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền. Một người đàn ông mặc đồng phục khách sạn đang dìu tôi vào thang máy.
Bên dưới là một dòng chữ:
“Muốn chị gái cô bình yên kết hôn thì đừng kể chuyện tối qua với bất kỳ ai.”
Tôi lạnh từ đầu ngón tay lên tận gáy.
Tôi phóng to ảnh. Chiếc túi nhỏ vẫn đeo trên vai tôi, nhưng bàn tay đang giữ túi buông thõng một cách kỳ lạ.
Tôi không giống một người chỉ uống hơi nhiều.
Tôi giống một người hoàn toàn không biết mình đang được đưa đi đâu.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
“Ngôn Ngôn, chị vào được không?”
Tôi vội úp điện thoại xuống.
Hứa Mạt bước vào, cầm theo một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt.
“Đeo cái này đi. Dưới nhà điều hòa hơi lạnh.”
Chị đặt khăn lên bàn, rồi kéo chiếc ghế trước mặt tôi ngồi xuống.
Hai gương mặt giống nhau phản chiếu trong tấm gương phía sau. Nhưng lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy người đối diện xa lạ đến đáng sợ.
“Chị hỏi em một chuyện.”
Giọng chị rất nhẹ.
“Sáng nay, em có gặp Tống Từ không?”
4
Tôi nhìn chị, cổ họng khô khốc.
“Tại sao chị lại hỏi thế?”
Hứa Mạt không trả lời ngay. Chị lấy chiếc khăn lụa, gấp đôi rồi đặt lên đầu gối tôi, như thể chỉ đang dạy tôi cách phối đồ.
“Anh ấy nói tối qua chị uống say, được anh ấy đưa về. Nhưng chị ngủ ở phòng nghỉ của khách sạn.”
Tôi nghe rõ tiếng tim mình.
“Có lẽ anh ấy nhớ nhầm.”
“Phải. Hai chị em mình giống nhau như vậy, anh ấy nhận nhầm cũng bình thường.”
Chị nhìn thẳng vào tôi.
“Chỉ cần người khác không biết là được.”
Tôi siết chặt mép khăn.
“Chị biết gì?”
“Chị biết em không cố ý.”
Một câu nói rất dịu dàng, nhưng khiến tôi thấy mình như bị đóng đinh lên ghế.
Tôi chưa kể điều gì. Chị đã thay tôi nhận lỗi, rồi thay tôi ban cho một lời tha thứ.
“Chị, tối qua em thực sự không nhớ rõ. Em nhận được một tấm ảnh…”
“Xóa đi.”
Hứa Mạt nói quá nhanh.
Cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, chị cúi đầu, đưa tay che mặt.
“Ngôn Ngôn, em biết chị đã cố gắng thế nào mới có được cuộc hôn nhân này không? Công ty nhà mình đang cần vốn. Cha mẹ đều trông cậy vào chị. Bây giờ xảy ra chuyện như thế, chị cũng rất đau lòng.”
Tôi ngồi bất động.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chị khóc, người cần nhường nhịn sẽ luôn là tôi.
Tôi từng nhường vai diễn trong buổi biểu diễn ở trường, nhường cơ hội sang nước ngoài, nhường cả lời xin lỗi đáng lẽ mình phải nhận. Người lớn nói tôi hiểu chuyện, nói chị nhạy cảm hơn, cần được bảo vệ hơn.
Nhưng lần này, có thứ gì đó trong lòng tôi chậm rãi nứt ra.
“Vậy còn em?”
Hứa Mạt ngẩng lên.
“Em tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Em không biết ai đã đưa em đi. Có người gửi ảnh đe dọa em. Chị muốn em xóa đi, rồi coi như chưa từng có chuyện gì?”
Môi chị run lên.
“Em muốn hủy hoại chị sao?”
Tôi đứng dậy, mở cửa phòng.
“Em muốn biết chuyện đã xảy ra với mình.”
Hứa Mạt nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng, chị cầm túi xách đứng lên, không mang chiếc khăn theo.
Trước khi đi, chị dừng lại ở cửa.
“Đừng tin Tống Từ quá. Anh ta không hiền lành như em nghĩ.”
Cửa đóng lại.
Tôi ngồi xuống, sao lưu bức ảnh cùng tin nhắn vào một tài khoản riêng. Sau đó, tôi gọi cho người bạn thân duy nhất không quen biết gia đình mình.
“Hạ San, cậu có thể đến đón tớ không?”
Giọng tôi vỡ ra ở chữ cuối.
Hạ San không hỏi tôi đã gây chuyện gì.
Cậu ấy chỉ nói:
“Gửi địa chỉ. Tớ đến ngay.”
5
Hạ San đưa tôi tới bệnh viện.
Ngồi dưới ánh đèn trắng của phòng chờ, tôi mới nhận ra tay mình vẫn đang run. Cậu ấy lấy áo khoác phủ lên vai tôi, ngồi cạnh, không giục tôi kể hết ngay lập tức.
Tôi kể đứt quãng. Về ly rượu cuối cùng, thang máy trong bức ảnh, căn phòng khi tỉnh dậy, và những khoảng trống khiến tôi không thể thở nổi.