Đêm Đính Hôn Của Chị
Chương 4
Bác sĩ hỏi từng câu một. Điều gì tôi nhớ thì trả lời, điều gì không nhớ tôi nói không nhớ. Không ai bắt tôi phải ghép những mảnh ký ức rời rạc thành một câu chuyện trọn vẹn để họ có thể tin.
Khi bước ra, tôi cầm một chiếc túi giấy chứa giấy tờ kiểm tra và những hướng dẫn cần thiết. Có những câu hỏi chưa thể được trả lời ngay. Nhưng ít nhất tôi đã bắt đầu tìm câu trả lời bằng cách của mình.
Hạ San đặt trước mặt tôi một cốc nước ấm.
“Cậu muốn báo việc bị đe dọa không? Tớ đi cùng.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Số lạ lại gửi thêm một tin:
“Đừng làm lớn chuyện. Người thiệt sẽ là cô.”
Tôi đưa điện thoại cho Hạ San.
“Đi thôi.”
Chúng tôi đến trình báo về tấm ảnh, lời đe dọa và việc tôi nghi mình đã bị đưa đi trong tình trạng không tỉnh táo. Tôi kể cả chuyện Tống Từ. Lần đầu tiên nói tên anh ra thành tiếng, tôi phải dừng lại rất lâu.
Hạ San nắm tay tôi dưới bàn.
Đến gần nửa đêm, tôi mới rời khỏi đó.
Tống Từ đang đứng bên kia đường.
Chiếc áo sơ mi đen vẫn giống lúc ở nhà tôi, nhưng cánh tay áo đã xắn lên. Anh nhìn thấy tôi, đi tới được vài bước rồi dừng lại khi Hạ San chắn phía trước.
“Anh biết cô ấy ở đây bằng cách nào?”
“Tôi gọi cho Hứa Ngôn không được. Trước đó cô ấy nhắn hỏi tôi chuyện khách sạn. Tôi vừa đến đây cung cấp thông tin liên quan.”
Tôi mở điện thoại. Có bảy cuộc gọi nhỡ. Trước khi vào bệnh viện, tôi đã chuyển máy sang im lặng.
Tống Từ không cố tiến gần.
Anh nhìn chiếc túi giấy trong tay tôi, sắc mặt trắng đi.
“Hứa Ngôn, chúng ta cần nói chuyện. Nhưng em có thể chọn thời gian, địa điểm, và người đi cùng.”
Tôi ngước lên nhìn anh.
“Anh biết tôi là ai từ lúc nào?”
Mưa bắt đầu rơi, những giọt nhỏ đập xuống mặt đường nóng.
Tống Từ im lặng hai giây.
“Sau khi em rời nhà tôi sáng nay.”
Tôi bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.
“Vậy tối nay, lúc anh ngồi ăn cơm với cả nhà, anh đang nghĩ gì?”
Anh không tìm lời biện hộ.
“Tôi đã xử lý sai. Tôi nghĩ nên xác minh trước khi khiến em hoảng sợ hơn. Nhưng tôi không có quyền quyết định em nên biết sự thật vào lúc nào.”
Tôi kéo áo khoác kín lại.
“Ngày mai. Mười giờ. Quán cà phê đối diện xưởng tranh của tôi.”
“Được.”
“Và đừng gọi tôi là Mạt Mạt nữa.”
Giọng anh khàn hẳn.
“Tôi nhớ rồi, Hứa Ngôn.”
6
Tống Từ đến đúng giờ.
Đi cùng anh là Lâm Triệt, người đã gọi tối qua. Hạ San ngồi bên tôi. Trên bàn không có hoa, không có quà, chỉ có một tập giấy và chiếc máy tính xách tay.
“Tôi muốn nghe theo thứ tự,” tôi nói. “Tối qua anh nhận được gì, gặp tôi ở đâu, sau đó đã xảy ra chuyện gì.”
Tống Từ mở điện thoại.
Lúc chín giờ mười bảy phút tối, Hứa Mạt gửi cho anh một tin nhắn.
“Em ở phòng nghỉ tầng hai mươi mốt. Đến đây một lát, em có chuyện muốn nói.”
Bên dưới là số phòng.
“Tôi đến đó. Trong phòng không có ai. Có một bình nước đã mở sẵn, tôi uống một ít. Sau đó em được người của khách sạn đưa tới.”
Tôi nhìn anh, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
“Anh không thấy lạ?”
“Có. Người đưa em tới nói em uống say ở phòng bên cạnh. Em mặc chiếc váy màu kem. Trước đó Hứa Mạt nói váy bị đổ rượu và sẽ thay.”
Anh dừng lại, rồi đẩy một tấm ảnh chụp màn hình sang.
Đó là lời nhắn của chị tôi lúc tám giờ năm mươi sáu.
Chị đã chuẩn bị lời giải thích cho chiếc váy của tôi từ trước khi tôi biến mất.
“Tôi nhận ra tình trạng của mình không bình thường khi định gọi lễ tân,” Tống Từ nói tiếp. “Tôi gọi Lâm Triệt. Cậu ấy đến cùng một bác sĩ quen, sau đó đưa chúng ta rời khách sạn qua lối riêng.”
Lâm Triệt mở một đoạn camera ở cửa biệt thự.
Tôi được một nữ nhân viên y tế dìu vào trước. Tống Từ đi phía sau, gần như phải dựa vào Lâm Triệt. Thời gian hiển thị là mười giờ bốn mươi hai.