Đêm Đính Hôn Của Chị

Chương 6



“Mẹ có muốn biết tối hôm ấy con đã đi đâu không?”

Đầu dây bên kia im bặt.

8

Tôi về nhà vào buổi chiều, đi cùng Hạ San.

Cha ngồi trong phòng khách. Mẹ đứng cạnh cửa sổ, chị gái ngồi ở ghế dài, mắt đỏ hoe. Trên bàn là hộp trang sức nhà họ Tống gửi tới, nắp còn mở.

Không ai hỏi tôi đã ăn gì chưa.

“Con và Tống Từ có chuyện gì?” cha hỏi.

Tôi đặt một tờ giấy xuống bàn. Đó là bản tôi tự ghi lại những việc mình nhớ cùng các mốc thời gian đã được xác minh.

“Trước khi hỏi câu ấy, mọi người hãy nghe con nói hết.”

Mẹ lập tức nhìn sang Hứa Mạt.

Chị cúi đầu.

Tôi kể về việc bị đưa vào thang máy, những lời đe dọa, quá trình đi kiểm tra và trình báo. Tôi không kể bằng giọng van xin. Tôi không muốn xin quyền được nghi ngờ chuyện đã xảy ra với chính mình.

Cha xem bức ảnh, sắc mặt dần khó coi.

“Sao không nói với gia đình trước?”

“Con nói với chị. Chị bảo con xóa đi.”

Hứa Mạt bật khóc.

“Chị sợ em bị người ta bàn tán. Chị không muốn một bức ảnh không rõ nguồn gốc làm em hoảng lên.”

Tôi nhìn chị.

“Tối đó chị nhắn Tống Từ tới phòng nghỉ. Sau đó chị ở đâu?”

Chị nắm chặt tay.

“Chị ở cùng bạn.”

“Ai?”

“Em đang thẩm vấn chị à?”

Mẹ cắt ngang:

“Đủ rồi. Cùng là chuyện mất mặt của gia đình, hai đứa nhất định phải làm ầm lên cho người ngoài xem sao?”

Hạ San đứng dậy.

“Dì, người bị đưa đi trong tình trạng không tỉnh táo là Ngôn Ngôn. Chuyện đó không khiến cậu ấy mất mặt.”

“Đây là việc nhà chúng tôi.”

“Vậy mọi người hãy để cậu ấy nói hết như một người trong nhà.”

Tôi kéo nhẹ tay Hạ San. Cơn giận của cậu ấy làm mắt tôi nóng lên, nhưng tôi không muốn cậu ấy phải thay mình chịu trận.

“Con sẽ ra ngoài ở một thời gian.”

Cha đặt mạnh tờ giấy xuống.

“Con nghĩ xưởng tranh nhỏ ấy đủ nuôi con sao?”

Tôi nhìn ông. Xưởng phục chế giấy của tôi đã hoạt động gần hai năm. Tôi đóng tiền thuê bằng tiền mình kiếm được, thức đêm nhận việc, đi giao từng hộp tranh. Nhưng trong mắt cha, đó vẫn chỉ là một trò tiêu khiển.

“Đủ.”

Tôi lên phòng thu dọn quần áo.

Hứa Mạt đi theo, chặn cửa.

“Ngôn Ngôn, em nhất định phải đẩy chị vào đường cùng?”

Tôi kéo khóa chiếc vali cũ.

“Chị nói thật đi. Đêm ấy, chị nghĩ em sẽ tỉnh dậy bên ai?”

Gương mặt chị trắng bệch.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị không tìm được nước mắt để trả lời.

9

Tôi chuyển đến căn gác phía trên xưởng tranh.

Hạ San giúp tôi trải chiếc đệm mới, vừa phủ ga vừa chê cầu thang quá hẹp. Xưởng nằm trong một con phố cũ, tầng dưới bày đầy giấy dó, bàn ép và những khung tranh đang chờ sửa. Buổi tối đóng cửa, mùi hồ giấy vẫn phảng phất quanh người.

Tôi từng nghĩ nơi này chỉ là chỗ làm việc.

Đêm đầu tiên ngủ ở đó, tôi mới biết một căn phòng nhỏ cũng có thể khiến người ta thấy an toàn nếu chiếc khóa thuộc về mình.

Tống Từ nhắn tin lúc tám giờ.

“Tôi đã gửi những thông tin có thể cung cấp. Nếu em cần trao đổi, có thể qua Lâm Triệt hoặc người hỗ trợ của em.”

Không có câu hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi trả lời: “Đã nhận.”

Mười phút sau, anh gửi thêm:

“Tối nay tôi công bố việc chấm dứt hôn ước. Không nhắc tên em.”

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu, rồi gõ:

“Đừng thay tôi kể câu chuyện của tôi.”

“Tôi hiểu.”

Thông báo của Tống Từ ngắn hơn tôi tưởng. Hai bên không tiếp tục kế hoạch kết hôn. Những vấn đề tài chính liên quan sẽ được giải quyết riêng.

Nhưng đến sáng, một bài đăng nặc danh đã xuất hiện.

“Em gái sinh đôi chen vào hôn nhân của chị, nhà họ Hứa náo loạn.”

Kèm theo là ảnh tôi đứng trước biệt thự của Tống Từ, chụp từ bên kia đường vào sáng hôm ấy.

Không có ảnh tôi bất tỉnh. Không có người phục vụ. Không có hành lang khách sạn.

Chỉ có một cô gái trẻ bước ra từ nhà vị hôn phu của chị gái.

Bức ảnh được lựa chọn quá khéo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...