Đêm Đó Anh Nói Không Thích Tôi
Chương 14
“Mục đích không chỉ là chức tổng giám đốc.” Trợ lý Tần nói. “Trung tâm nghệ thuật nằm trên khu đất kết nối với tuyến thương mại phía nam. Nếu nắm quyền phê duyệt, Lương Duy Khải có thể thay nhà thầu xây dựng. Công ty mà anh ta chọn có quan hệ với quỹ offshore do bà Tống kiểm soát.”
“Rửa tiền?” tôi hỏi.
“Có khả năng.”
Lương Thiến nghiến răng: “Dì ta dùng cậu để hạ anh tớ, sau đó moi tiền từ dự án.”
“Có bằng chứng không?”
“Chưa đủ.”
Tôi nhớ tới những lá thư bị chặn, hồ sơ của mình từng biến mất khỏi tầm tìm kiếm. “Hai năm trước bà ta đã mua chuộc người che giấu tung tích của tôi. Những người đó có thể làm chứng.”
“Họ đã rời khỏi thành phố hoặc đổi lời khai.” Lương Thứ Chu nói. “Tôi đang tìm.”
Tôi suy nghĩ một lúc. “Cha dượng tôi.”
Cả phòng im xuống.
“Ông ta là người trực tiếp nhận tiền?”
“Tôi không biết. Nhưng sau khi lấy tiền chữa bệnh của bà ngoại, ông ta bỗng trả được một phần nợ rồi bỏ trốn. Số tiền ấy tới từ đâu, tôi chưa từng tìm ra.”
Lương Thứ Chu lập tức gọi điện yêu cầu kiểm tra giao dịch cũ.
Tôi giữ tay anh lại. “Tôi sẽ tự tìm ông ta.”
“Không được.”
“Ông ta sẽ không gặp người của anh.”
“Ông ta từng bán nhà và lấy tiền cứu mạng của bà em. Em nghĩ một kẻ như vậy sẽ làm gì nếu biết em có giá trị với tôi?”
“Chính vì biết tôi có giá trị, ông ta mới xuất hiện.”
Ánh mắt Lương Thứ Chu lạnh hẳn. “Tôi không dùng em làm mồi nhử.”
“Anh không quyết định thay tôi.”
“Lâm Vãn.”
“Đây không chỉ là việc của anh. Danh dự và sự nghiệp của tôi cũng ở trong đó.”
Chúng tôi nhìn nhau giằng co. Cuối cùng anh là người nhượng bộ trước.
“Được. Nhưng mọi cuộc gặp phải có cảnh sát và vệ sĩ trong phạm vi kiểm soát.”
“Tôi đồng ý.”
Hai giờ chiều, Lương Thứ Chu tới cuộc họp hội đồng quản trị.
Trước khi đi, anh dừng ở cửa, quay lại nhìn tôi. Có rất nhiều điều trong ánh mắt ấy, nhưng cuối cùng anh chỉ nói:
“Đừng đọc bình luận trên mạng.”
Tôi vốn đang căng thẳng, nghe vậy lại bật cười. “Anh nghĩ tôi yếu đuối đến thế sao?”
“Không.” Khóe môi anh khẽ cong. “Tôi sợ em đọc rồi muốn đánh người, tôi lại không ở đây giữ em.”
Đây có lẽ là câu đùa đầu tiên tôi nghe từ anh.
Sau khi anh đi, tôi cùng luật sư ghi hình một tuyên bố ngắn. Không khóc lóc, không kể chuyện tình cảm. Tôi công bố dòng thời gian dự án, biên bản chấm thầu và bằng chứng Tinh Huy sao chép. Đồng thời, tôi tuyên bố khởi kiện từng tài khoản tung tin bịa đặt.
Cuối video, tôi nhìn thẳng ống kính:
“Năng lực của một phụ nữ không trở nên đáng ngờ chỉ vì có một người đàn ông quyền lực yêu cô ấy. Tôi không dùng tình cảm đổi lấy công việc, cũng sẽ không từ bỏ thành quả để giúp lời vu khống được thỏa mãn.”
Video được Lương Thiến đăng lên tài khoản cá nhân. Chưa đầy một giờ, lượt chia sẻ vượt một trăm nghìn.
Nhiều nhà thiết kế từng im lặng bắt đầu lên tiếng. Chuyên gia trong hội đồng chấm thầu công khai phiếu điểm. Các dự án cũ của tôi được đào lại, từng bản vẽ và giải thưởng trở thành câu trả lời mạnh hơn mọi lời thanh minh.
Đến tối, dư luận đã đảo chiều một nửa.
Nhưng cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài đến tận nửa đêm.
Lương Thứ Chu trở về lúc gần một giờ. Cà vạt anh lệch, khóe môi có một vết rách nhỏ.
Lương Thiến bật dậy: “Ai đánh anh?”
“Không ai.”
“Anh đừng bảo tự va vào cửa.”
Trợ lý Tần ho khan. “Nhị thiếu gia ném cốc. Tổng giám đốc tránh không kịp.”
“Kết quả thế nào?” tôi hỏi.
Anh nhìn tôi. “Tạm đình chỉ chức vụ ba mươi ngày để kiểm toán độc lập.”
Tim tôi trĩu xuống.
“Dự án Nam Thành?”
“Niêm phong. Không ai được thay nhà thầu trong thời gian kiểm toán.”
“Anh đã dùng quyền phủ quyết?”
“Ừ.”
“Cái giá là gì?”
Anh không đáp.
Trợ lý Tần nói thay: “Tổng giám đốc Lương cam kết nếu kiểm toán phát hiện anh ấy từng can thiệp kết quả, anh ấy sẽ chuyển toàn bộ quyền biểu quyết cá nhân vào quỹ công ích.”