Đêm Đó Anh Nói Không Thích Tôi

Chương 16



“Tao nói sai à? Bác sĩ bảo cơ hội chỉ hai mươi phần trăm. Đổ hết tiền vào cũng vô ích.”

Tôi lao tới tát ông ta.

Tiếng bạt tai vang khô khốc trong nhà kho.

Lâm Quốc Bình tức giận giơ tay, nhưng cảnh sát lập tức xuất hiện khống chế. Ông ta vùng vẫy, gào lên đòi tiền, nói USB chỉ là bản sao, nếu không trả sẽ tung bản gốc.

Tôi đứng giữa tiếng hỗn loạn, cả người run dữ dội.

Qua tai nghe, giọng Lương Thứ Chu liên tục gọi tên tôi:

“Lâm Vãn, nghe tôi. Ra khỏi đó.”

Tôi không cử động.

“Em nhìn về bên trái. Đi theo nữ cảnh sát. Từng bước một.”

Tôi làm theo giọng anh như người mộng du. Đến khi ra ngoài, ánh nắng đập vào mặt, tôi mới nhận ra mình đang khóc.

Nữ cảnh sát muốn đỡ, tôi lắc đầu.

Điện thoại gọi video vẫn kết nối. Trên màn hình, Lương Thứ Chu mặc áo bệnh nhân, một tay giữ kim truyền, sắc mặt trắng bệch.

“Tôi ở đây.” Anh nói.

Chỉ bốn chữ ấy khiến phòng tuyến cuối cùng trong tôi sụp đổ.

Tôi ngồi xổm xuống bên đường, ôm đầu khóc như đứa trẻ. Khóc cho bà ngoại, cho người mẹ đã mất, cho hai năm một mình gánh nợ, và cho cô gái từng tưởng mình không đáng được ai chọn.

Lương Thứ Chu không bảo tôi đừng khóc.

Anh chỉ ở bên kia màn hình, lặng lẽ chờ cho tới khi tôi ngẩng đầu.

15

USB chứa nhiều thứ hơn chúng tôi dự đoán.

Ngoài đoạn ghi âm Tống Nhược Lan mua chuộc Lâm Quốc Bình, còn có bảng kê các khoản chuyển tiền từ công ty vỏ bọc của bà ta. Một trong số đó trùng với công ty mẹ của nhà thầu mà Lương Duy Khải muốn đưa vào dự án Nam Thành.

Quan trọng hơn, Lâm Quốc Bình đã bí mật ghi lại cuộc gọi gần nhất. Tống Nhược Lan yêu cầu ông ta tung hồ sơ nợ của tôi và dựng chuyện tôi bán thân đổi dự án. Bà ta hứa sau khi Lương Thứ Chu bị phế truất sẽ trả thêm hai triệu.

Cảnh sát kinh tế chính thức vào cuộc.

Tống Nhược Lan không bị bắt ngay. Bà ta triệu tập họp báo, khẳng định mọi ghi âm đều bị cắt ghép, đồng thời công bố một bản xét nghiệm cho thấy bà ta đang mắc ung thư giai đoạn sớm. Trước ống kính, bà ta khóc nói chỉ muốn bảo vệ đứa con trai yếu thế khỏi người con riêng tàn nhẫn.

Dư luận lại chia đôi.

Cùng ngày, ông nội Lương Thứ Chu đột quỵ nhẹ phải nhập viện.

Lương gia rơi vào hỗn loạn.

Tôi tới bệnh viện đưa lời khai bổ sung, vô tình gặp Lương Duy Khải ở hành lang. Anh ta trẻ hơn Lương Thứ Chu hai tuổi, diện mạo ôn hòa, hoàn toàn không giống người từng ném cốc trong cuộc họp.

“Cô Lâm.” Anh ta chặn đường tôi. “Có thể nói chuyện không?”

“Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói.”

“Anh tôi đang lợi dụng cô.”

Tôi định đi, anh ta đưa ra một tập ảnh.

Trong ảnh, Lương Thứ Chu gặp riêng một người phụ nữ tại sân bay. Cô ta cao, tóc ngắn, mặc áo măng tô trắng. Hai người đứng rất gần, cô ta còn ôm anh.

Thời gian chụp là bốn ngày trước — đúng hôm vụ bê bối bùng nổ.

“Cô ấy là Hạ Minh Châu, con gái chủ tịch ngân hàng Thịnh Kinh.” Lương Duy Khải nói. “Hai nhà đã bàn hôn sự từ lâu. Anh tôi công khai theo đuổi cô chỉ để dựng hình tượng thâm tình và ép Hạ gia đứng về phía anh ấy.”

Tôi nhìn ảnh, trong lòng không phải không dao động.

Nhưng tôi đã học được một điều từ Từ Tri Yển: không dùng câu chuyện một phía để kết tội bất kỳ ai.

Tôi trả ảnh lại. “Nếu anh muốn chia rẽ, ít nhất nên chụp rõ mặt người phụ nữ.”

“Cô không tin?”

“Tôi sẽ hỏi anh ấy.”

Vẻ đắc ý trên mặt Lương Duy Khải cứng lại.

“Cô nghĩ anh ấy sẽ nói thật?”

“Đó là việc giữa chúng tôi.”

Tôi vừa quay người, người phụ nữ trong ảnh đã từ cuối hành lang đi tới. Cô ấy tháo kính râm, nhìn Lương Duy Khải rồi bật cười.

“Cậu em, kỹ thuật chụp lén của cậu vẫn tệ như hồi nhỏ.”

Lương Duy Khải biến sắc.

Người phụ nữ chìa tay với tôi. “Hạ Minh Châu. Chị họ của Thứ Chu theo bên ngoại.”

Tôi bắt tay cô ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...