ĐÊM TÂN HÔN, ANH TRẢ GIÁ CHO SỰ PHẢN BỘI
Chương 10
Chu Mẫn đặt lên bàn một chiếc hộp hồ sơ cũ, bàn tay già nua vuốt nhẹ lớp bụi bên ngoài.
“Mẹ cô từng dặn tôi, nếu có ngày Tàng Nguyệt trở lại, hãy giao những thứ này cho người khiến nó sống lại.”
Bên trong không chỉ có hợp đồng và bản vẽ, mà còn có biên bản cuộc họp, thư điện tử in ra, chứng cứ cho thấy năm xưa đối tác của mẹ đã cấu kết với Phó Minh Thành — chú hai của Phó Trầm Châu — để chiếm thương hiệu.
Tôi lạnh người.
Tên công ty mua lại Tàng Nguyệt sau đó đã sáp nhập vào tập đoàn Phó thị. Những thiết kế chủ lực của mẹ bị đổi tên, trở thành nền móng cho mảng trang sức từng giúp Phó gia phất lên.
Nói cách khác, gia đình Phó Trầm Châu đã giàu có từ thứ họ cướp của mẹ tôi.
Chu Mẫn còn đưa một đoạn ghi âm. Trong đó, Phó Minh Thành dùng khoản nợ chữa bệnh của bố tôi để ép mẹ ký chuyển nhượng cổ phần với giá rẻ. Ông ta hứa sẽ giữ bà làm giám đốc thiết kế, nhưng ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, bà bị sa thải vì lý do “vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.
Lời vu khống đó khiến mẹ không thể tìm việc trong ngành suốt nhiều năm.
Tôi nhớ đôi tay chai sần của bà, nhớ những đêm bà ngồi sửa trang sức thuê dưới ngọn đèn vàng. Mỗi món chỉ kiếm được vài chục tệ, nhưng bà vẫn dành tiền mua giấy vẽ cho tôi.
Tôi từng hỏi vì sao một người có tài như bà không tự mở thương hiệu.
Bà chỉ cười:
“Mẹ già rồi, để dành giấc mơ cho con.”
Thì ra không phải bà không muốn.
Bà đã bị người ta nghiền nát giấc mơ, rồi mang phần còn lại che chở cho tôi.
“Vì sao bà không đưa những thứ này sớm hơn?” tôi hỏi.
Chu Mẫn thở dài.
“Mẹ cô không muốn cô đối đầu Phó gia. Khi biết cô yêu cậu Phó, bà còn bảo tôi tiêu hủy hồ sơ.”
“Vậy sao bà vẫn giữ?”
“Tôi không cam lòng.”
Mắt bà đỏ lên.
“Người làm sai sống sung túc, người bị hại lại phải cúi đầu cả đời. Đó không phải buông bỏ, đó là bất công.”
Tôi sao lưu toàn bộ tài liệu rồi giao bản gốc cho luật sư.
Vụ kiện xâm phạm bản quyền “Trăng Vỡ” được mở rộng. Đồng thời, chúng tôi khởi kiện Phó thị về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và sử dụng trái phép kho thiết kế của Tàng Nguyệt trong quá khứ.
Tin tức vừa công bố, cổ phiếu Phó thị lập tức giảm mạnh.
Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Phó Minh Thành lên truyền thông phủ nhận mọi cáo buộc, nói chứng cứ đã qua gần hai mươi năm, không đủ tính xác thực.
Cũng tối đó, căn xưởng của tôi bị đột nhập.
Không mất tiền, không mất trang sức. Kẻ lạ chỉ phá tủ hồ sơ và đập nát ổ cứng máy tính.
May mắn tôi đã sao lưu dữ liệu ở nơi khác.
Khi cảnh sát đang lấy lời khai, Phó Trầm Châu đến.
Anh ta nhìn căn phòng hỗn loạn, sắc mặt đáng sợ.
“Em có bị thương không?”
“Không.”
“Ai làm?”
“Cảnh sát sẽ điều tra.”
Anh bước đến gần, hạ giọng:
“Rút đơn kiện Phó thị đi. Vụ của Tống Thanh, anh sẽ giúp em thắng. Nhưng chuyện năm xưa phức tạp hơn em nghĩ.”
“Anh đang uy hiếp tôi?”
“Anh đang bảo vệ em.”
Tôi nhìn quanh căn xưởng bị phá tan.
“Cách bảo vệ của Phó gia luôn đặc biệt như vậy sao?”
“Anh không làm chuyện này.”
“Tôi biết.”
Anh khựng lại.
“Nhưng người làm biết tôi là vợ cũ của anh mà vẫn không sợ. Điều đó chứng minh trong Phó gia, lời nói của anh chẳng có trọng lượng như tôi từng tưởng.”
Phó Trầm Châu siết chặt quai hàm.
“Chú hai nắm ba mươi phần trăm cổ phần và có phe cánh trong hội đồng. Nếu em dồn ông ấy đến đường cùng, ông ấy sẽ không dừng ở việc đập một căn xưởng.”
“Vậy tôi càng không thể rút.”
“Thẩm Thức Vi!”
“Mẹ tôi từng rút lui.” Tôi nhìn thẳng vào anh. “Bà im lặng mười tám năm để bảo vệ tôi. Kết quả là kẻ hại bà càng ngày càng giàu, còn bà đến lúc chết vẫn không đủ tiền phẫu thuật.”
Tôi nhặt tấm biển Tàng Nguyệt bị đập gãy dưới sàn.
“Tôi sẽ không đi lại con đường của bà.”
Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Được. Vậy anh sẽ xử lý Phó Minh Thành.”
“Đó là việc nội bộ của anh.”
“Anh sẽ giao chứng cứ cho em.”
“Tại sao?”
“Vì Phó gia nợ mẹ con em.”
“Còn anh?”
Gương mặt anh cứng đờ.
Tôi tự trả lời:
“Anh nợ tôi, nhưng tôi không cần anh trả bằng cách phản bội gia đình mình. Nếu anh cho rằng Phó Minh Thành phạm pháp, hãy giao chứng cứ cho cơ quan điều tra. Đừng đưa nó cho tôi như một món quà xin tha thứ.”