ĐÊM TÂN HÔN, ANH TRẢ GIÁ CHO SỰ PHẢN BỘI
Chương 9
Trên ghế bên cạnh anh ta là một bó hoa trắng chưa kịp tặng.
________________________________________
8
Sau buổi tuyển chọn, đơn đặt hàng của Tàng Nguyệt tăng vọt.
Mẫu Khuyết Mà Không Tàn được một nữ diễn viên nổi tiếng mua ngay tại sự kiện. Cô ấy đăng ảnh lên mạng kèm dòng chữ: Không hoàn hảo vẫn có thể tỏa sáng.
Thông điệp ấy chạm đến rất nhiều người.
Chỉ trong ba ngày, số đơn đặt trước vượt quá năng lực sản xuất của xưởng. Tôi phải tuyển thêm thợ, thuê không gian bên cạnh và làm việc với Lâm Nhược về kế hoạch mở rộng.
Trong lúc đó, vụ kiện bản quyền bước vào giai đoạn giám định.
Phía Tống Thanh nộp một tập bản vẽ, khẳng định “Trăng Vỡ” do cô ta sáng tác từ hai năm trước. Nhưng chuyên gia phát hiện loại giấy và mực in đều mới được sản xuất chưa đầy sáu tháng.
Tống Thanh vẫn không hoảng.
Cô ta tổ chức họp báo, khóc trước ống kính rằng tôi lợi dụng người mẹ đã mất để cướp thành quả của cô ta.
“Thức Vi từng là bạn thân nhất của tôi. Tôi biết cô ấy chịu cú sốc ly hôn nên tinh thần không ổn định. Tôi không trách cô ấy. Chỉ hy vọng cô ấy đừng tiếp tục làm tổn thương những người thật lòng quan tâm mình.”
Ngay sau họp báo, Phó thị ra thông cáo tiếp tục hợp tác với Tinh Lam.
Giá trị thương hiệu của Tống Thanh không giảm mà còn tăng.
Tôi gọi cho luật sư.
“Phó Trầm Châu đứng về phía cô ta?”
“Thông cáo do phó tổng giám đốc ký. Nhưng phía Phó thị không công bố nội bộ ai phê duyệt.”
Tôi không hỏi thêm.
Tối đó, Phó Trầm Châu đến xưởng.
Anh đứng giữa căn phòng chất đầy hộp hàng, dường như lạc lõng với tất cả.
“Chúc mừng em.”
Anh đặt bó hoa trắng lên bàn. Là đúng loại hoa hôm ở hội trường.
Tôi tiếp tục kiểm hàng.
“Cảm ơn. Nhưng chúng ta không thân đến mức tặng hoa.”
“Anh đã yêu cầu Phó thị dừng hợp tác với Tinh Lam.”
Tôi ngẩng lên.
“Thông cáo sáng nay?”
“Do chú hai anh tự ý ký. Ông ấy phụ trách mảng đầu tư. Hội đồng quản trị cho rằng vụ kiện chưa có phán quyết nên không thể đơn phương rút vốn.”
“Vậy anh đến giải thích để làm gì?”
“Anh không đứng về phía cô ấy.”
Tôi bật cười.
“Đêm tân hôn, chính anh chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô ta để sỉ nhục tôi.”
“Anh biết.”
“Du thuyền là anh mua.”
“Anh biết.”
“Tin đồn tôi đào mỏ xuất phát từ công ty truyền thông của cô ta, mà cô ta có tiền vận hành vì anh đầu tư.”
Mỗi câu tôi nói, gương mặt anh lại tái thêm một chút.
“Phó Trầm Châu, anh đứng phía sau cô ta suốt từ đầu. Bây giờ anh nói không đứng về phía cô ta, chẳng khác nào người châm lửa bảo mình không muốn căn nhà cháy.”
Anh im lặng rất lâu.
“Anh sẽ sửa sai.”
“Không cần.”
“Thức Vi, cho anh một cơ hội.”
Tôi đặt hộp hàng xuống.
“Cơ hội gì?”
“Bù đắp cho em.”
“Anh muốn bù đắp vì yêu tôi, hay vì sau khi biết mẹ tôi chết và tôi sảy thai, lương tâm anh không chịu nổi?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Có khác nhau sao?”
“Có.”
Tôi bước đến mở cửa xưởng.
“Nếu là yêu, anh đã không làm những chuyện ấy. Nếu là áy náy, anh nên tự mang theo nó cả đời. Đừng biến tôi thành thuốc giảm đau cho lương tâm của anh.”
Anh không đi.
“Em đang ở bên Quý Hoài Xuyên sao?”
Tôi nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu lý do thật sự khiến anh xuất hiện.
“Không liên quan đến anh.”
“Em quen anh ta từ trước khi chúng ta ly hôn.”
“Vậy nên?”
“Anh chỉ muốn biết đứa bé—”
Tôi tát anh.
Lần đầu tiên trong ba năm, tôi dùng hết sức tát người đàn ông ấy.
Mặt anh nghiêng sang một bên, khóe môi rỉ máu.
“Anh có thể nghi ngờ tôi hám tiền, có thể khinh thường tôi, có thể tự lừa mình rằng phản bội là do say rượu. Nhưng anh không được xúc phạm đứa con đã mất của tôi.”
Giọng tôi run lên vì giận dữ.
“Ngày nó rời khỏi cơ thể tôi, anh đang ở trên du thuyền với Tống Thanh. Anh không xứng nhắc đến nó.”
Phó Trầm Châu đứng chết lặng.
Tôi đóng sầm cửa trước mặt anh.
Qua lớp kính, tôi thấy anh cúi xuống nhặt bó hoa bị rơi. Một cánh hoa trắng dính vào vệt máu nơi khóe môi.
Nhưng lòng tôi không còn đau nữa.
Chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo, nơi tình yêu cũ đã chết từ lâu.
________________________________________
9
Ba ngày sau, một người tự xưng là trợ lý cũ của mẹ liên lạc với tôi.
Bà tên Chu Mẫn, từng làm việc ở Tàng Nguyệt mười tám năm trước. Sau khi công ty đổi chủ, bà chuyển đến thành phố khác, gần đây mới nhìn thấy tin vụ kiện trên mạng.
Chúng tôi gặp nhau ở xưởng.