ĐÊM TÂN HÔN, ANH TRẢ GIÁ CHO SỰ PHẢN BỘI
Chương 7
“Cô vừa phẫu thuật chưa đầy một tháng.”
“Tôi biết.”
“Bác sĩ dặn không được làm việc nặng.”
“Anh là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ phụ sản.”
“Kiến thức phổ thông vẫn có.”
Tôi buông chổi, bất lực nhìn anh.
“Vậy bác sĩ Quý muốn thế nào?”
Anh cầm lấy cây chổi trong tay tôi.
“Cô ngồi vẽ. Tôi dọn.”
Đó là lần đầu tiên sau biến cố, tôi bật cười thật sự.
Tôi không biết rằng nụ cười ngắn ngủi ấy đã bị một người ngồi trong chiếc xe đen bên kia đường nhìn thấy.
Phó Trầm Châu ở đó suốt hai giờ.
Sau này thư ký của anh ta kể lại, hôm ấy anh ta vốn định mang đến cho tôi bản sao hồ sơ y tế của mẹ mà anh nhờ người sắp xếp. Nhưng khi nhìn thấy Quý Hoài Xuyên cúi đầu phủi bụi trên tóc tôi, anh ta không xuống xe.
Anh ta bảo tài xế quay về.
Cũng trong ngày hôm đó, Tống Thanh chính thức công bố bộ sưu tập đầu tay của Tinh Lam mang tên “Trăng Vỡ”.
Ảnh quảng cáo lan khắp mạng xã hội. Mẫu chủ đạo là một mặt dây chuyền hình trăng khuyết bị cắt làm ba, ở giữa đính viên kim cương xanh nhỏ.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu rồi mở cuốn sổ thứ bảy của mẹ.
Trang giấy năm 2008 có một bản phác thảo gần như giống hệt, tên là “Nguyệt Khuyết”. Khác biệt duy nhất là đường cong trong thiết kế của mẹ mềm mại hơn, ba mảnh trăng khi ghép lại tạo thành chữ cái đầu trong tên tôi.
Mặt sau trang giấy có dấu xác nhận quyền tác giả.
Tống Thanh từng nhiều lần đến nhà tôi. Cô ta biết mẹ giữ bản thảo cũ trong phòng làm việc. Khi mẹ nhập viện, tôi giao chìa khóa nhà cho cô ta để nhờ lấy quần áo và giấy tờ.
Lúc ấy, tôi còn cảm động vì cô ta tận tình giúp đỡ.
Thì ra con dao đâm tôi đã được tôi tự tay trao cho cô ta từ lâu.
Tôi liên hệ luật sư sở hữu trí tuệ, gửi toàn bộ chứng cứ.
Luật sư nói kiện có thể thắng, nhưng quá trình kéo dài, còn Tinh Lam có nguồn vốn của Phó thị chống lưng.
“Cô có chắc muốn đối đầu trực diện không?”
“Chắc.”
“Họ có thể trả giá cao để hòa giải.”
“Tôi không hòa giải.”
Ba ngày sau, Tinh Lam nhận đơn khởi kiện.
Tống Thanh lập tức gọi điện cho tôi.
“Thẩm Thức Vi, cậu điên rồi à? Bản vẽ nằm trong nhà cậu thì là của mẹ cậu chắc?”
“Tòa án sẽ xác định.”
“Cậu biết Trầm Châu đầu tư cho dự án này bao nhiêu không? Cậu kiện tớ chính là đối đầu với anh ấy.”
“Cô nhầm rồi. Từ lúc ký giấy ly hôn, anh ta là ai không còn liên quan đến tôi.”
Tống Thanh cười lạnh.
“Cậu tưởng ly hôn rồi là có thể sạch sẽ sao? Không có Phó gia, cậu là cái thá gì? Một xưởng rách trong ngõ, vài bản vẽ cũ và một bác sĩ nghèo sẽ giúp cậu thắng tớ à?”
Tôi siết điện thoại.
“Ít nhất những thứ tôi có đều sạch.”
Tôi cúp máy.
Chiều hôm ấy, điện trong xưởng bị cắt vì “sự cố hồ sơ”. Chủ nhà nhận điện thoại nặc danh, đột ngột đòi chấm dứt hợp đồng. Hai nhà cung cấp vật liệu vừa đồng ý hợp tác cũng đồng loạt rút lui.
Không cần đoán tôi cũng biết ai đứng sau.
Tôi thu dọn đồ trong bóng tối đến gần nửa đêm.
Quý Hoài Xuyên mang một chiếc đèn cắm trại đến. Anh ngồi bên cạnh, giúp tôi sắp xếp từng viên đá nhỏ.
“Nếu tôi nói bỏ đi, cô có bỏ không?”
“Không.”
“Vậy tôi không khuyên nữa.”
“Anh không hỏi tôi có cần giúp không à?”
“Cô sẽ từ chối.”
Tôi im lặng.
Anh đặt một tấm danh thiếp trước mặt tôi. Người trên danh thiếp là Lâm Nhược, giám đốc một quỹ hỗ trợ nhà thiết kế độc lập.
“Tôi chỉ giới thiệu. Cô tự thuyết phục cô ấy.”
“Vì sao giúp tôi?”
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên đôi mắt anh.
“Bảy năm trước, trong buổi đấu giá từ thiện, tất cả sinh viên đều mang đồ cũ đến cho đủ chỉ tiêu. Chỉ có cô thức ba đêm làm một chiếc trâm bạc.”
“Chiếc trâm đó được một bé gái mắc bệnh tim mua bằng toàn bộ tiền tiết kiệm trong con lợn đất. Cô bé nói lần đầu tiên thấy mình giống công chúa.”
Tôi nhớ ra.
Cô bé ấy là em gái Quý Hoài Xuyên.
“Sau đó con bé thế nào?”
“Ca mổ thành công. Năm nay đang học năm cuối đại học.”
Anh khẽ cười.
“Thẩm Thức Vi, cô từng cho người khác một lý do để tin mình có thể sống tiếp. Bây giờ đến lượt cô.”
Đêm đó, dưới ánh đèn cắm trại nhỏ bé, tôi hoàn thành bản thiết kế đầu tiên sau ba năm bỏ nghề.
Tôi đặt tên nó là Hồi Sinh.
________________________________________
7
Lâm Nhược đồng ý gặp tôi mười lăm phút.