Đeo Nhẫn Của Anh, Lên Chuyến Bay Của Tôi

Chương 1



Tỉnh dậy trên giường của cậu bạn thanh mai trúc mã, tôi phát hiện trên ngón giữa của mình có thêm một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

Anh lười biếng phả ra một hơi thuốc: “Ngủ với em không công bao năm, dù sao cũng phải cho em một danh phận.”

Nhưng ngay sau đó, tôi lại vô tình nghe anh cùng đám bạn tào lao cười đùa trong phòng khách: “Chỉ là bạn giường thôi, cưới xin cái gì chứ.”

“Dạo này Lộ Lộ đang giận dỗi tôi. Tôi không tin cô ấy nghe tin tôi sắp cưới mà còn có thể ngồi yên được!”

Tôi không khóc, không nháo, ngay tối hôm ấy đã lặng lẽ lên chuyến bay ra nước ngoài.

Cô bạn thân vừa giận vừa sốt ruột thay tôi: “Mày chạy trốn xa đến đâu thì có ích gì? Trong lòng không buông bỏ được anh ta thì cũng bằng hòa!”

Cô ấy đâu biết rằng, tôi đã đặt mua vé máy bay ngay đêm được anh ta “cầu hôn”.

Chỉ là chơi qua đường thôi mà. Lỡ tay chơi quá trớn thì phải xách dép chạy lẹ chứ sao!

---

### 1

“Em làm cái vẻ mặt gì thế? Vui đến mức ngốc luôn rồi à?”

Lâm Giác ngậm điếu thuốc lá, lười nhác dựa lưng vào đầu giường nhìn tôi.

Anh chỉ mặc chiếc quần đùi xám, những đường cơ bụng săn chắc hiện rõ ở nửa thân trên, làn da trắng lạnh sáng lên dưới ánh hoàng hôn tàn.

Vừa mở mắt đã được chiêm ngưỡng khung cảnh nóng bỏng này, quả thật là mãn nhãn.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương năm carat trên ngón giữa, đưa tay xoa xoa thái dương đang giật lên từng hồi, rồi thò tay mò mẫm lung tung dưới chăn.

Mò hồi lâu vẫn không thấy, cuối cùng Lâm Giác dùng ngón tay thon dài móc chiếc quai áo, đưa mảnh vải ren ấy đến trước mặt tôi.

“… Cảm ơn.”

Tôi định vươn tay nhận lấy, Lâm Giác lại ranh mãnh rút tay về, cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu.

“Chẳng phải em kêu mệt lừ rồi sao? Tối nay cho em ở lại đây ngủ tiếp đấy.”

Nói xong, anh tâm trạng tốt sải bước rời khỏi phòng.

---

### 2

Lâm Giác nói chẳng sai tẹo nào.

Dù đã trôi qua hơn một tiếng, đôi chân dưới lớp chăn của tôi vẫn run nhẹ, hoàn toàn không sao kiểm soát nổi.

Rõ ràng đã bước qua tuổi hai mươi lăm, vậy mà sức lực của anh so với thời vừa trưởng thành vẫn chẳng hề giảm sút.

Lần đầu tôi nếm trái cấm cùng Lâm Giác là năm tròn mười tám tuổi.

Xong chuyện, tôi vô thức rúc đầu vào lòng anh kiếm tìm sự ấm áp.

Nhưng anh lại mất kiên nhẫn đẩy tôi ra, giọng nói lạnh tanh không chút nhiệt độ: “Trình Sảng, em nên về rồi đấy.”

Về? Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nhả một vòng khói mù mạt vào mặt tôi, nhếch môi cười giễu: “Không về, em còn muốn ở lại qua đêm chắc? Em tưởng mình là bạn gái anh đấy à?”

Không phải sao? Nhìn những vết hằn đỏ mờ ám trên cổ anh, câu hỏi đó suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng tôi.

“Chuyện cả hai tự nguyện, chúng ta đừng quá coi là thật làm gì.”

Khi thốt ra câu nói ấy, Lâm Giác đang ung dung rít một hơi thuốc. Dáng vẻ đó khiến gương mặt anh trông vô cùng bạc tình.

Tôi đành ngậm ngùi nuốt ngược câu hỏi kia vào trong.

Lâm Giác cùng tôi làm hết những chuyện thân mật nhất trên đời, nhưng lại kiên quyết từ chối trao cho tôi hai chữ "bạn gái".

Mối quan hệ mờ mịt, không danh không phận giữa chúng tôi cứ thế kéo dài suốt nhiều năm.

Cho đến tận hôm nay… Tôi vô thức vuốt ve chiếc nhẫn đắt giá trên tay.

Anh vừa nói muốn cưới tôi.

---

### 3

Chăn đệm của Lâm Giác rất thoải mái, được làm từ tơ tằm thượng hạng.

Tôi nhắm mắt rồi ngủ một mạch đến tận giữa trưa hôm sau. Rửa mặt vội vã xong, tôi nhẹ nhàng bước xuống tầng.

Đi được nửa cầu thang, tôi thoáng thấy Lâm Giác cùng đám bạn nhà giàu đang quây quần đánh bài trong phòng khách.

Giọng nói lười nhác của Lâm Giác lững lờ vọng lại: “Cưới xin cái gì chứ, chỉ là bạn giường thôi… Vừa sạch sẽ vừa nghe lời, tự mò đến tận cửa thì ngu gì không ngủ.”

Chương tiếp
Loading...