Đeo Nhẫn Của Anh, Lên Chuyến Bay Của Tôi
Chương 2
Bước chân tôi khựng lại giữa chừng, lặng lẽ nghe anh nói tiếp:
“Dạo này Lộ Lộ đang giận dỗi tôi, chẳng biết con bé học đâu ra cái trò chiến tranh lạnh nữa.”
“Tôi không tin cô ấy nghe tin tôi sắp cưới mà còn có thể ngồi yên được!”
Có kẻ lên tiếng hỏi: “Thế nếu Lộ Lộ nhà cậu chịu quay lại thật, cậu định xử lý Trình Sảng thế nào?”
“Cùng lắm thì hủy hôn thôi.” Lâm Giác nhún vai, thản nhiên đáp như chuyện thường ngày.
“Vừa đính hôn xong đã hủy, cậu không sợ Trình Sảng làm loạn lên à?”
“Kết hôn rồi còn ly hôn được, tôi mới chỉ cầu hôn cô ấy thôi, chẳng lẽ lại bị bám riết cả đời? Hơn nữa, các cậu không hiểu Trình Sảng đâu, cô ấy còn ngoan ngoãn, nghe lời hơn cả cún cưng.”
“Đến lúc đó tôi dỗ dành vài câu là bảo đảm lại êm xôi đẹp nhà ngay ấy mà!”
“Đệt… Đúng là phải bái phục Lâm đại thiếu gia!”
Tiếng cười rộ lên chói tai liên tiếp vang khắp căn phòng.
Biệt thự có lắp sưởi sàn ấm áp, nhưng tôi lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt đang chậm rãi bò ngược từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Dạ dày trống rỗng cào xé từng cơn, dâng lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt.
Giữa lúc suy nghĩ đang rối bời, bắp chân tôi bỗng truyền đến cảm giác ấm áp ướt rượt. Cúi đầu nhìn xuống, ra là chú chó Alaska do Lâm Giác nuôi.
Không biết nó mò đến bên tôi từ lúc nào, đang thè chiếc lưỡi ướt nhẹp liếm bắp chân tôi.
Không kịp phòng bị, tôi giật mình cất tiếng hét lớn.
Hay thật, Lâm Giác cùng cả đám bạn lập tức đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Vừa trông thấy tôi, sắc mặt Lâm Giác đã sa sầm xuống. Đám bạn liếc nhìn tôi rồi lại đảo mắt qua gương mặt u ám của anh, tức thì giả vờ cúi đầu, coi như không thấy những gì không nên thấy.
Lâm Giác ném phắt xấp bài xuống bàn, sải bước tiến lại gần, cởi phăng chiếc áo khoác bọc kín lấy người tôi — từ bụng dưới lên đến tận cổ, không để hở một phân da thịt.
Rồi anh nửa kéo nửa ép đưa tôi ngược lên tầng.
Vừa bước vào phòng ngủ, anh đã giận dữ quát: “Em mặc cái kiểu này đi tung tăng khắp nhà làm gì hả?!”
Tôi cúi đầu nhìn lại mình: chiếc váy ngủ bằng ren quai mảnh, bờ vai cùng xương quai xanh trắng ngần đều lộ rõ ra ngoài.
Nhìn sang anh, cơn giận vẫn chưa tan, giữa hai hàng lông mày hằn sâu ba nếp nhăn bực bội.
Tôi thản nhiên đáp: “Em có biết bạn anh đang ở dưới nhà đâu.”
Lâm Giác vẫn chằm chằm nhìn tôi, không nói thêm lời nào nhưng sắc mặt rõ ràng đã dịu đi đôi chút.
Nhưng rất nhanh sau đó, như sực nhớ ra điều gì, toàn thân anh chợt cứng đờ.
Anh đưa tay sờ sờ mũi, giọng hơi ngập ngừng: “Em… tỉnh từ lúc nào thế?”
“Vừa mới tỉnh thôi.” Tôi ngồi xuống mép giường, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Người đàn ông vài phút trước còn ngông ngênh coi thường tất cả, giờ đây lại chẳng thể giấu nổi vẻ hoảng hốt trong mắt.
Anh hoảng cái gì cơ chứ? Sợ tôi làm hỏng kế hoạch của anh? Hay sợ một kẻ ngoan ngoãn bỗng dưng lại dở chứng không chịu nghe lời?
Nỗi hoảng hốt này chỉ là sự dối trá. Tôi thừa biết nếu bản thân vạch trần sự thật lúc này, anh ta sẽ lập tức lật mặt mà chẳng thèm giữ chút thể diện nào.
*“Không muốn à? Không muốn thì tôi đi tìm người khác.”* — Tôi hiểu rõ bản tính tồi tệ của Lâm Giác hơn bất kỳ ai trên đời.
Tôi cười lạnh trong lòng, khéo léo đổi giọng: “Hôm nay dì Trần có ở đây không? Em muốn ăn món cháo tôm tươi dì nấu.”
Lâm Giác nhìn chằm chằm vào mặt tôi hai giây, rồi những cơ mặt căng cứng của anh mới chậm rãi thả lỏng ra.
“Cháo tôm tươi đúng không? Đợi đấy.”
---
### 4
Lâm Giác rầm rộ đăng ảnh cầu hôn lên trang cá nhân.
Trong ảnh, hai bàn tay đeo nhẫn kim cương đắt giá nắm chặt lấy nhau, viên kim cương năm carat tỏa sáng đến nhức mắt.