ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 1
Khi đang trong cuộc họp, tôi đột nhiên ngất xỉu.
Đến lúc mở mắt ra, đập vào mắt tôi lại là gương mặt to tướng của bạn trai cũ kiêm sếp tổng.
Giọng anh ta vô cùng nghiêm trọng: “Em mang thai rồi.”
Tôi lạnh lùng đẩy bàn tay anh ta ra: “Chúng ta chia tay nửa năm rồi. Anh yên tâm, đứa trẻ không phải của anh đâu.”
Ba tháng sau, bạn trai cũ thản nhiên đặt một bức ảnh chụp đầy tháng của chính anh ta lên ngay cạnh gối con trai tôi.
Nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc từ một khuôn photocopy, tôi hoàn toàn im lặng.
---
### 01
Tôi bị ngất xỉu ngay giữa buổi họp quan trọng của công ty.
Đến khi mở mắt lần nữa, gương mặt của Lục Tấn gần như dí sát vào trán tôi.
“Tôi lại làm gì đắc tội với anh à?”
Đối diện với gã đàn ông này, tôi đương nhiên phải nâng cao cảnh giác. Vừa là sếp quản lý trực tiếp, vừa là bạn trai cũ — bộ đôi combo đòi mạng này, thêm một tí cũng là quá tải.
Lục Tấn nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn tôi hừng hực như có sấm chớp.
Tôi giật mình lục lại ký ức — chẳng lẽ lúc tôi ngất xỉu đã vô tình làm hỏng mất thương vụ làm ăn lớn của anh ta?!
“Lục tổng, anh nghe tôi giải thích đã, chuyện hôm nay hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, tôi cũng đâu có muốn thế này đâu!” Tôi bật ngồi dậy nửa người, uất ức phân trần.
Anh ta khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhếch môi cười mà như không cười: “Hừ, đúng là một sự cố bất ngờ thật đấy.”
Thôi xong rồi, chắc chắn là hậu quả nghiêm trọng lắm. Bằng không gã thương nhân kiệt xỉ này làm sao lại có cái biểu cảm như vừa ăn phải đồ tồi thế kia.
“Lục tổng, tôi thật sự có thể giải thích được mà…” Bộ não tôi chạy hết công suất 5000 vòng/phút, cố lục tìm một lý do vừa hợp lý vừa khiến người nghe không thể không tin.
Anh ta cúi người xuống, vẫn là góc nhìn từ trên xuống quen thuộc. Vì đứng ngược sáng nên gương mặt điển trai của anh ta phủ một tầng bóng tối âm u.
Lục Tấn đúng như cái tên, vừa đẹp trai lại vừa có lực, mặt mũi vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm, chỉ duy nhất trái tim là quá đỗi lạnh lẽo.
“Em đúng là phải giải thích cho rõ đấy.”
Anh ta phịch người ngồi xuống ghế, rút một tờ giấy xét nghiệm dí thẳng vào mặt tôi, giọng nói đè nén nặng nề:
“Em có thai rồi.”
À… hóa ra lại là cái chuyện này.
Đã không liên quan đến tiền bạc hay lợi ích công ty, vậy thì tôi cũng chẳng cần tốn chất xám để ứng phó với anh ta nữa.
Tôi lạnh lùng giơ tay đẩy tờ giấy ra: “Chúng ta chia tay được nửa năm rồi. Anh cứ yên tâm, đứa bé không phải của anh đâu.”
Tôi đã mang thai gần sáu tháng, nhưng vì dáng người vốn gầy guộc lại toàn thích mặc đồ form rộng nên suốt thời gian qua không một ai phát hiện ra.
Lục Tấn sững người tại chỗ. Biểu cảm trên gương mặt anh ta trở nên cực kỳ phức tạp — ngoài giận dữ, kinh ngạc, còn thoáng qua một chút… thất vọng.
Trong ấn tượng của tôi, Lục Tấn luôn tự hào về sự bình tĩnh vượt mức người thường của bản thân. Ngay cả cái ngày hai đứa thốt ra lời chia tay, anh ta cũng điềm nhiên như thể vừa đi mua một bó rau ngoài chợ.
Anh ta làm gì có tim. Người có thể khiến anh ta mất khống chế chắc vẫn chưa đầu thai xuất hiện trên đời đâu.
“Tô Hiểu, em không cứng miệng thì sẽ chết à?” Giọng anh ta gằn xuống.
Tôi ngước nhìn anh ta, trong lòng tự dưng dâng lên niềm chua xót khó tả. Tim tôi đã bị anh ta đâm cho nát bấy rồi, giờ tôi cứng miệng một chút thì đã làm sao?!
“Đây là chuyện riêng của tôi. Nhà anh đâu có ở cạnh biển, bớt quản rộng đi.” Tôi đáp trả ngay lập tức.
Trong giai đoạn mang thai, tâm lý tôi rất dễ thất thường, chỉ cần xúc động một chút là viền mắt đã đỏ ửng.
Lục Tấn thấy tôi đỏ mắt thì lúng túng không biết phải làm sao, cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh hệt như một con gấu bị nhốt trong chuồng sắt.
Mấy phút sau, một cuộc điện thoại công việc đã kéo anh ta đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ta còn quay lại quăng cho tôi một câu vô cùng mơ hồ:
“Tô Hiểu, em cứ đợi đấy cho tôi.”
Tôi đợi? Rảnh rỗi quá chắc?!