ĐỢI ANH CƯỚP EM

Chương 2



Thực ra từ một tháng trước, tôi đã nộp đơn xin điều chuyển công tác về chi nhánh miền Nam, tuần trước vừa mới được phê duyệt. Tôi định sẽ chuyển đến thành phố ven biển đó để dưỡng thai — nơi ấy sơn thủy hữu tình, không khí vô cùng tốt cho thai nhi.

Ngoài dự đoán của tôi, Lục Tấn hoàn toàn không ra mặt can thiệp hay cản trở.

Công ty mới thậm chí còn đãi ngộ chu đáo khi cấp cho tôi một căn hộ hai phòng ngủ, chỉ mất mười phút đi bộ đến nơi làm việc, bao ba bữa ăn miễn phí, lại còn có thêm suất cơm dinh dưỡng riêng cho bà bầu… xịn xò đến mức không thốt nên lời.

Tôi xúc động vô cùng, ngày nào cũng chăm chỉ đăng ảnh khoe cơm bầu lên mạng xã hội, khiến đám bạn bè đồng nghiệp cũ ghen tị đến phát điên.

...

Ba tháng sau, khi đang xử lý dở đống tài liệu làm việc thì tôi đột nhiên bị rỉ ối.

Được đồng nghiệp cấp tốc đưa vào viện, mọi thủ tục đều trôi chảy như được bật đèn xanh. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, tôi đã thuận lợi sinh con — nhanh đến mức chính tôi cũng thấy kinh ngạc.

Là một bé trai. Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh nhỏ bé ấy, tôi đột nhiên bật khóc nức nở.

Vừa thấy mừng rỡ vì từ nay bản thân đã không còn cô độc trên đời, lại vừa thấy tủi thân tột cùng — người ta đi sinh con thì người thân vây quanh như thái hậu xuất cung, còn tôi thì chỉ có vài người đồng nghiệp cùng bác bảo vệ tốt bụng khiêng vào phòng đẻ.

Sau khi sinh xong, cạn kiệt sức lực khiến tôi buồn ngủ líu cả mắt. Trong cơn mơ màng, tôi mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang lặng lẽ ngồi bên cạnh mình.

Tôi gắng gượng mở mắt ra — gương mặt của Lục Tấn lại một lần nữa chiếm trọn tầm nhìn.

Anh ta nhìn tôi, mỉm cười theo cái kiểu đắc ý vô cùng gian xảo.

“Anh làm cái gì ở đây thế?” Tôi nâng cao cảnh giác, cố nhịn cơn đau ở vết mâu chống tay ngồi dậy định ôm lấy con.

Lục Tấn thản nhiên đặt một chiếc khung ảnh gỗ đã cũ kỹ lên ngay cạnh gối của con trai tôi.

Tôi nhìn hai gương mặt trong ảnh và ngoài đời giống nhau y đúc như được photocopy ra, hoàn toàn rơi vào im lặng.

Anh ta thì hào hứng ra mặt: “Anh đã bảo em rồi mà. Cứ chờ anh.”

---

### 02

Lục Tấn khom người định cúi xuống bế đứa bé lên.

Tôi sợ anh ta đến đây để giành con với mình nên hoảng hốt chống tay ngồi phắt dậy: “Anh đừng có động vào! Đó là con của tôi!”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh ta đã nhẹ nhàng đặt đứa bé lại cạnh gối tôi, rồi giơ hai tay đỡ lấy vai giúp tôi nằm xuống lại.

Giọng anh ta vừa bất lực lại vừa buồn cười: “Trong mắt em, anh giống mấy kẻ buôn người lắm sao?”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta — chứ còn gì nữa, giống hệt luôn đấy!

Thế nhưng anh ta lại cúi thấp người xuống sát vành tai tôi, cất giọng trầm khàn dịu dàng: “Anh không đến để cướp con. Anh đến cướp em.”

Tôi chớp mắt: “Anh sến súa vừa thôi đấy…”

Lục Tấn: “Im lặng đi.”

Cả hai chúng tôi đều im bặt. Vừa hay đến giờ cho con bú, cô y tá bước vào phòng để hỗ trợ tôi. Nhân cơ hội này, tôi lập tức lên tiếng đuổi Lục Tấn ra ngoài.

Lục Tấn đứng yên không nhúc nhích, dứt khoát quay lưng lại phía chúng tôi: “Anh không nhìn đâu. Em cứ cho con bú đi.”

Tôi chẳng hiểu anh ta đang cố chấp cái gì, nhưng vì không muốn làm trò cười trước mặt y tá nên đành mặc kệ anh ta.

Thế nhưng không may là tôi bị tắc tia sữa, con trai bú không được liền khóc ngằn ngọc, ngực đau buốt khiến tôi chực trào nước mắt.

Y tá dặn tôi kiên nhẫn rồi vội vã chạy đi tìm bác sĩ chuyên khoa.

Đứa bé vì đói nên bắt đầu gào khóc thảm thiết, tôi loay hoay dỗ dành thế nào cũng không xong. Lục Tấn vẫn quay lưng lại, trầm giọng hỏi: “Anh quay lại được chưa? Để anh dỗ con cho.”

Tôi hết cách, đành phải gật đầu đồng ý.

Không ngờ anh ta bế con lại cực kỳ thuần thục, chỉ vài động tác đu đưa nhẹ nhàng đã dỗ cho đứa bé nín bặt.

Tôi nhìn cái đứa nhỏ phản chủ đáng ghét kia, trong lòng không phục chút nào: “Tại sao nó lại chịu nghe lời anh cơ chứ?!”

Lục Tấn khẽ mỉm cười: “Có lẽ là do tư thế thôi. Em mới sinh xong, tay chân còn yếu nên ôm con dễ bị mỏi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...